Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lãnh án vì bán bảo hiểm giả

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 10-9, Tòa án nhân dân TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Hoài Anh (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi làm giả giấy bảo hiểm để bán cho người có nhu cầu.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Anh là nhân viên tư vấn bảo hiểm của chi nhánh thuộc Công ty Bảo hiểm Petrolimex. Biết công ty thiếu chặt chẽ trong quá trình quản lý, kiểm tra nên bị cáo nảy sinh ý định bán bảo hiểm giả. Bị cáo Anh đặt làm giả con dấu của Công ty Bảo hiểm Petrolimex, sau đó in phôi bảo hiểm, in số seri, giả chữ ký của lãnh đạo công ty trên Giấy bảo hiểm rồi giao cho các đại lý bán lại cho người có nhu cầu. Số tiền bán được, các đại lý sẽ hưởng 65%, bị cáo Anh hưởng 35%. Tổng cộng các đại lý bán được 61 triệu đồng tiền bảo hiểm, giúp bị cáo thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Anh mức án 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 1 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cho rằng mức án này quá nhẹ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã có văn bản kháng nghị, theo đó đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên chuyển thành hình phạt tù giam để đảm bảo tính răn đe tội phạm và phòng ngừa chung. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM tiếp tục bổ sung đề nghị tuyên hủy bản án sơ thẩm do cấp sơ thẩm có một số vi phạm về tố tụng.

Tuy nhiên, theo nhận định của hội đồng xét xử tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Anh có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, cha bị cáo tham gia cách mạng và là thương binh, trong thời gian tại ngoại bị cáo có công ăn việc làm ổn định, bị cáo có địa chỉ cư ngụ rõ ràng nên việc không bắt bị cáo thi hành án dưới hình thức giam giữ không gây nguy hiểm cho xã hội.

Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng cho rằng không cần thiết hủy án sơ thẩm như đề nghị bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Hoài Anh mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)