Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

3 án chung thân dành cho côn đồ nhí

Tạp Chí Giáo Dục

Không quen không biết, cả băng côn đồ nhí vẫn lao vào đuổi chém anh Bùi Minh Luật khiến anh tử vong do bị chấn thương sọ não. Ngày 27-9, tại phiên xử sơ thẩm, 3 bị cáo hung hăng nhất phải lãnh mức án tù chung thân.

Theo lời khai nhận của các bị cáo, khoảng 22 giờ tối 20-2-2011, nghe tin một nhóm thanh niên ngụ ở xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi đến quậy phá nhà và đập phá tài sản của người quen, Trần Quốc Luận (SN 1990, ngụ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi) rủ thêm Phạm Hoài Thanh Phong (SN 1985, ngụ xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi), Nguyễn Thanh Sang (SN 1987, ngụ xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi), Lê Văn Hoa (SN 1993, ngụ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi), Cao Huỳnh Long (SN 1991, ngụ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi), Cao Huỳnh Phước Hải (SN 1994, ngụ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi), Ngô Tấn Phương (SN 1990, ngụ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi) chở nhau đi tìm nhóm thanh niên này đánh trả thù.

Thấy đông vui, Đỗ Văn Tám (SN 1987, ngụ xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi) cũng chở Nguyễn Thị Bích Ly (SN 1989, ngụ xã Tân An Hội huyện Củ Chi) đi theo sau để xem. Đến xã Phạm Văn Cội, tìm không được nhóm thanh niên này nên băng của Luận kéo nhau ra về.

Dọc đường, các bị cáo tình cờ trông thấy anh Bùi Minh Luật đang dừng xe kiểm tra xăng. Nghe bị cáo Long bảo: “Thằng đó giống thằng Cu Lũ ở xã Phạm Văn Cội kìa”, cả bọn lập tức quay xe lại. Anh Luật sợ bị đánh nên nổ máy bỏ chạy, nhưng mới chạy được một đoạn thì xe hết xăng. Ống quần bị móc vào xe máy, anh Luật không chạy được, bị cả băng của Luận nhào tới đánh hội đồng.

Các bị cáo Luận, Long, Hoa, Sang cầm gậy đánh liên tiếp nhiều cái và bị cáo Phong dùng mã tấu chém vào người anh Luật; riêng Hải và Phương đứng xem, không tham gia. Biết rõ sự việc trên nhưng hai bị cáo Tám, Ly không trình báo cơ quan công an, chính quyền địa phương mà còn giúp cất giấu mã tấu và biển số xe máy của anh Luật. Dù được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não, anh Luật tử vong.

Ngoài vụ án trên, Phạm Hoài Thanh Phong và Nguyễn Thanh Sang còn gây ra hai vụ đâm chém trên địa bàn huyện Củ Chi xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, khiến 4 người bị thương với tỷ lệ thương tích tổng cộng 32% vĩnh viễn.

Ngày 27-9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã hội, cùng một lúc xâm phạm nhiều khách thể (tính mạng, sức khỏe người khác, trật tự công cộng tại địa phương), các bị cáo phạm tội với quyết tâm rất cao và mang tính côn đồ hung hãn.

Trong vụ án này, bị cáo Luận phải chịu trách nhiệm cao nhất vì là người khởi xướng, rủ rê đồng bọn đi đánh nhau; bị cáo Sang và bị cáo Hoa là đồng phạm giúp sức tích cực; bị cáo Phong trực tiếp dùng mã tấu chém liên tục vào người anh Luật…

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, hầu hết ra cơ quan công an đầu thú, bị cáo Hải phạm tội trong độ tuổi vị thành niên nên hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt dành cho các bị cáo.

Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phong mức án tù chung thân, bị cáo Sang mức án tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; bị cáo Luận tù chung thân, bị cáo Hoa 20 năm tù, bị cáo Long 19 năm tù cùng về tội “Giết người”, bị cáo Phương 1 năm tù giam, bị cáo Hải 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Tám và bị cáo Ly mỗi người 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)