Tại Kiên Giang, nhiều bệnh viện đang lãng phí hàng tỉ đồng khi để nhiều thiết bị y tế trùm mền, trong khi nhiều nơi của tỉnh này cần lại không có…
Không có người biết sử dụng?
Theo thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng ngành y tế Kiên Giang mua sắm trang thiết bị y tế chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu điều trị của từng bệnh viện. Nhiều bệnh viện được trang bị các thiết bị y tế giá cao nhưng chưa đưa vào sử dụng.
Tại BV đa khoa huyện An Minh, bệnh viện được trang bị 17 loại máy móc, thiết bị khác nhau để chăm sóc sức khỏe người dân. Số máy móc này được bàn giao từ tháng 8-2010 nhưng đến nay chúng vẫn nằm im ỉm trong kho. Các máy như phân tích khí trong máu, đo độ đông máu cầm tay, bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa, đèn mổ di động… có giá trị trên 3 tỉ đồng nhưng chẳng ai dùng đến.
Ở BV Đa khoa huyện Kiên Lương có đến tám loại máy móc, thiết bị y tế chưa dùng đến. Cụ thể như máy siêu âm 3D-4D, hai bộ soi trực tràng loại ống cứng – ống mềm, ghế và bộ khám điều trị tai mũi họng, hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng, máy sóng ngắn điều trị… với trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

Nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật cao tại Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng cất kỹ trong kho. Ảnh: VS
Lý giải việc thiết bị y tế bị trùm mền, BS Đỗ Hữu Trí, Giám đốc BV Đa khoa Kiên Lương, cho biết những bác sĩ được đào tạo để sử dụng máy đã nghỉ việc nên đơn vị đang lên kế hoạch đào tạo, tập huấn tiếp. Bệnh viện chỉ còn 15 bác sĩ trong khi nhu cầu tới 30 bác sĩ nên việc đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh gặp khó khăn. Mặt khác, trước đây bệnh viện mất đoàn kết, môi trường làm việc nặng nề khiến nhiều bác sĩ chán nản, tinh thần phục vụ bị giảm sút.
Theo BS Trí, sau thanh tra bệnh viện đã đưa tất cả máy móc, thiết bị chưa xài vào hoạt động. “Với máy siêu âm 3D-4D (trị giá hơn 1,4 tỉ đồng) vừa vận hành đã hỏng thì đang sửa chữa ở TP.HCM. Chỗ sửa máy người ta báo đã xong mấy ngày nay nhưng chúng tôi chưa có kinh phí để nhận máy…” – BS Trí giải thích thêm.
Nơi cần thì không có
Tại Trung tâm Y tế huyện Giang Thành, nơi đang có 40 giường bệnh đảm nhận việc khám và điều trị cho gần 30.000 dân vùng này thì thiếu máy móc để chẩn đoán, điều trị bệnh.
BS Lâm Bảo Quân, Quyền Trưởng khoa Cấp cứu ngoại – Trung tâm Y tế huyện Giang Thành, kể: “Tôi vừa cho một bệnh nhân bị đau bụng ra Hà Tiên khám, đem kết quả về vì trung tâm không có máy móc để chẩn đoán. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị ứ nước trong thận độ 3. Thiết bị cận lâm sàng và điều trị cũng không có nên tôi đành cho chuyển viện. Trung tâm thường xuyên phải chuyển viện vì không có máy móc chẩn đoán, điều trị”.
BS Trịnh Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành, than: Trung tâm thành lập từ năm 2010 nhưng đến nay “trắng bóc”. Ở đây cũng thành lập được các khoa như cận lâm sàng, nội, ngoại, sản, dược… nhưng chẳng có cái máy nào.
Cũng theo BS Vũ, người bệnh hầu hết là nghèo nên việc chuyển tuyến gây nhiều khó khăn cho họ. Trung tâm đã nhiều lần đề nghị trang bị máy móc không phải là loại cao cấp mắc tiền mà rất cần trong điều trị nhưng không thấy. “Giá như có một số máy cơ bản để làm các chẩn đoán thường quy như chụp X-quang, đo điện tim, xét nghiệm sinh hóa, siêu âm thì bà con nghèo đỡ phải tốn tiền đi xa mà bệnh viện tuyến trên lại giảm được tình trạng quá tải” – BS Vũ nói.
|
Theo thanh tra, tại một số bệnh viện đã được cấp các trang thiết bị kỹ thuật cao trong khi chưa chuẩn bị đủ về mặt nhân lực, kỹ thuật hoặc cơ sở vật chất nên thiết bị còn để trong kho sau khi bàn giao. Điều này gây lãng phí và làm hư hỏng trang thiết bị do không sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, một số dụng cụ phẫu thuật mua sắm chưa đồng bộ khiến nơi tiếp nhận không thể đưa vào sử dụng. Các trang thiết bị kỹ thuật cao, có giá trị kinh tế lớn như máy CT Scanner, vừa hết hạn bảo hành là xuống cấp…
|
VĨNH SƠN (PL)

Bình luận (0)