Ngày 1-2-2018, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND Q.Bình Tân, TP.HCM về tình hình hoạt động, quản lý Nhà nước về GD mầm non (MN) trên địa bàn. Cùng ngày, đoàn đã đi thực tế tại Trường MN Mặt Trời Nhỏ và nhóm lớp Thỏ Bông.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thăm Trường MN Mặt Trời Nhỏ. Ảnh: N.TR |
Theo đó, Trường MN Mặt Trời Nhỏ thuộc KCN Tân Tạo (P.Tân Tạo) do Công ty PouYuen Việt Nam đầu tư, xây dựng. Hiện trường đang chăm sóc 700 trẻ là con công nhân của công ty. Thời gian giữ trẻ từ 6h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật). Ngoài ra, trường còn tổ chức lớp tăng ca từ 17h30 đến 18h30 cho phụ huynh có nhu cầu. Học phí là 806 ngàn đồng/tháng, gồm 3 bữa ăn chính và 3 bữa phụ. Và 10 ngàn đồng/buổi đối với trẻ gửi tăng ca. Riêng đội ngũ nhân sự, trường có 90 người, mức lương trung bình của GV là 5,5 triệu đồng/người, do công ty chi trả.
Đại diện nhà trường cho biết, hiện KCN có hàng ngàn phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ vào trường. Do trường có 20 nhóm lớp theo độ tuổi nên chỉ ưu tiên nhận con em các gia đình có vợ chồng làm tại công ty từ 3 năm trở lên, có bố hoặc mẹ làm trên 5 năm, hoặc có mẹ đơn thân, gia đình khó khăn… Tuy nhiên, đối với những trẻ không được nhận vào sẽ được công ty hỗ trợ 150 ngàn đồng mỗi tháng.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao công tác chăm sóc, GD trẻ của trường.
Sau đó, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT tiếp tục khảo sát thực tế tại nhóm lớp Thỏ Bông. Tại đây, đoàn đã ghi nhận những đóng góp tích cực của nhóm trong việc chăm sóc trẻ…
Theo báo cáo của UBND Q.Bình Tân, hiện toàn quận có 348 cơ sở GD MN. Trong đó có 22 trường công lập, 64 trường ngoài công lập và 262 nhóm lớp. Các cơ sở này đã giải quyết chỗ học cho 32.205/39.403 trẻ, đạt 81,7%. Quận đã triển khai cho 11 trường tổ chức giữ trẻ 6 -18 tháng tuổi, hiện có hơn 100 trẻ theo học.
Về đội ngũ, toàn quận có 1.798 GV, trong đó 464 GV công lập (tỷ lệ 2,04 GV/lớp), 1.334 GV ngoài công lập (tỷ lệ 1,3 GV/lớp). Tỷ lệ đội ngũ nhân viên (NV) nuôi dưỡng khối công lập là 0,1 NV/lớp, ngoài công lập là 0,8 NV/lớp.
Tại buổi làm việc, ông Đỗ Đình Thiện – Phó Chủ tịch UBND quận – chia sẻ, trên địa bàn hiện có 2 KCN và Công ty PouYuen Việt Nam thuộc 3 phường Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo A, Tân Tạo. Theo đó, có 4 trường MN tổ chức giữ ngoài giờ từ 16h30 đến 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 đến 17h30 ngày thứ 7 cho con công nhân làm việc tại các KCN.
Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho con em tại KCN, UBND quận đã ban hành kế hoạch về đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, quận cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng việc vận động các doanh nghiệp KCN hỗ trợ chi trả một phần kinh phí cho con công nhân gửi thêm ngoài giờ. Các cấp công đoàn tăng cường vận động người sử dụng lao động thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động; hỗ trợ một phần chi phí gửi con ngoài giờ. Mặt khác, tiếp tục thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.
Cũng theo ông Thiện, thời gian làm việc của công nhân mỗi công ty không giống nhau, có thể tan ca lúc 2 giờ hoặc 6 giờ chiều, 8 giờ hoặc 9 giờ tối… không trùng khớp với thời gian giữ trẻ tại các trường. Do đó các trường đã gặp nhiều khó khăn với số trẻ chưa có cha, mẹ đến đón khi hết giờ. Bộ GD-ĐT nên xem xét thí điểm trường có thời gian nhận chăm sóc trẻ phù hợp với thời gian lệch ca của công nhân.
Từ thực tế của Bình Tân, bà Nghĩa đánh giá cao hoạt động giữ trẻ ngoài giờ.
Đối với thực trạng làm lệch ca, bà Nghĩa cho rằng, UBND quận nên tìm hiểu kỹ lại thời gian tăng ca của công nhân tại các KCN. Dựa vào nhu cầu có thể ưu tiên thí điểm các lớp giữ trẻ ngoài giờ. Hiện có nhiều công ty đã có trách nhiệm xã hội với công nhân, tuy nhiên UBND quận cũng cần chỉ đạo các liên đoàn lao động tìm hiểu thêm những doanh nghiệp khác đã có trách nhiệm xã hội chưa để có thêm sự tham gia.
Bên cạnh đó, bà Nghĩa nhấn mạnh, Bình Tân cần mở rộng quy mô trường lớp và không khyến khích phát triển nhóm lớp, nhóm trẻ gia đình.
“Hiện trường học chưa đáp ứng được việc giữ trẻ theo ca khiến phụ huynh phải gửi trẻ vào nhóm lớp, nhóm trẻ gia đình. Tuy nhiên, độ an toàn ở những nhóm trẻ này không bằng ở trường nên UBND quận phải mở rộng quy mô trường lớp. Quận nên tạo điều kiện, khuyến khích người dân xây dựng, phát triển trường lớp thông qua các chính sách hỗ trợ vốn vay, ưu đãi. Cách làm này còn giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước về biên chế giáo viên. Mặt khác, quận cần tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời hỗ trợ, xử lý khó khăn cho các trường, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ”, bà Nghĩa nhấn mạnh.
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)