|
Dịch vụ trang trí cây thông Noel
|
So với năm ngoái, giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh 2012 tăng từ 5-15%. Theo các nhà sản xuất và kinh doanh, giá này chấp nhận được bởi các mặt hàng đã được cải tiến về mẫu mã cũng như chất liệu, tuy nhiên sức mua vẫn èo uột…
Hàng nội thắng thế
Thị trường Noel 2012 có nhiều mặt hàng xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc… nhưng hàng nội thắng thế, tính đến thời điểm này. Ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên đường 3-2, Cách Mạng Tháng 8, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ… cho thấy, năm nay có mặt trên thị trường vẫn là những sản phẩm cũ, tuy nhiên mẫu mã cũng như chất liệu được cải tiến đáng kể.
Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh trên đường 3-2 (Q.10) cho biết, cũng như những năm trước, ngay từ giữa năm, các cơ sở sản xuất và kinh doanh mặt hàng này đã chuẩn bị hàng. Với tình hình kinh tế khó khăn, nhà sản xuất cũng dự báo được sức mua năm nay giảm. Tìm hiểu tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh mặt hàng này cho thấy năm nay hàng có nguồn gốc trong nước chiếm ưu thế về số lượng cũng như sức mua. “Hàng Trung Quốc, Đài Loan năm nay có nhiều mẫu mã mới, giá cả tương đối mềm, thậm chí rẻ hơn nhiều so với hàng nội nhưng bán rất chậm”, ông Thanh nói.
Chỉ còn non một tháng nữa là tới Giáng sinh nhưng khu vực Chợ Lớn, nơi cung cấp hàng trang trí sỉ và lẻ lớn nhất TP.HCM những ngày này không nhộn nhịp, sôi động như những năm trước. “Thời điểm này năm ngoái đã có mấy chuyến hàng đưa về tỉnh, năm nay chưa thấy gì”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, đại lý cung cấp đồ trang trí và quà tặng Noel trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 rầu rĩ.
Theo các cửa hàng chuyên kinh doanh sỉ và lẻ, mặt hàng bán ra tuy chậm nhưng ổn định hơn hẳn vẫn là cây thông, người tuyết, tuần lộc nhồi bông… Ngoài những mặt hàng truyền thống, năm nay các cơ sở sản xuất hàng trong nước cũng chào hàng những sản phẩm quà tặng ý nghĩa nhưng giá khá cao như hoa đổi màu, đèn ngủ tình yêu, nến ông già Noel… “Hàng mới, đẹp… nhưng giá cao nên rất khó bán. Những mặt hàng quà tặng cao cấp mùa Giáng sinh như đồ chơi lắp ráp, khu vườn tuyết… có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng chỉ hút người đến xem”, bà Thúy nói.
Mặt hàng rẻ và tiêu thụ mạnh nhất tính đến thời điểm này vẫn là trái châu các loại, có giá từ 15-70 ngàn đồng (tùy vào số trái) hay như các món trang trí chỉ có giá từ 50-70 ngàn đồng/ bao. Quần áo ông già Noel, một mặt hàng truyền thống vẫn có sức mua dồi dào như mọi năm. Theo đó, một bộ quần áo chỉ có giá từ 50-135 ngàn đồng, nếu có cả mũ thì dao động từ 160-200 ngàn đồng. Cây thông loại 3 lá kích thước 1,2-1,8m có giá khá mềm, chỉ từ 2,2 đến 4 triệu đồng/ cây. Khách hàng chọn mua cây thông đã trang trí thì có giá gấp đôi. Người tiêu dùng nếu mua cây thông về trang trí theo ý thích của mình thì sẽ không mất bao nhiêu tiền.
Dịch vụ “ăn theo” cũng vất vả
So với năm ngoái, giá cả các mặt hàng trang trí có tăng nhưng không đáng kể. Anh Trần Văn Hoàn, chủ cơ sở sản xuất mặt hàng trang trí Noel Phương Nga (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) cho biết, trung bình giá tăng từ 5-15%, giá tăng là do giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như chi phí nhân công tăng. Tuy nhiên, với các cửa hàng kinh doanh, giá này là hoàn toàn chấp nhận được vì một số mặt hàng có cải tiến về mẫu mã cũng như chất liệu.
Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay nhận trang trí Noel tại nhà, cơ quan, doanh nghiệp với chi phí vừa phải. Khách hàng có thể tự mua đồ và thuê dịch vụ đến trang trí với giá từ 50-120 ngàn đồng/ mét, tùy vào thiết kế đơn giản hay phức tạp. Ngoài dịch vụ trang trí Noel tại địa điểm khách hàng yêu cầu, năm nay nở rộ dịch vụ tổ chức tiệc Giáng sinh với nhiều trò chơi, bốc thăm trúng thưởng… Theo đó, mỗi tiệc tại nhà có giá thấp nhất là 5 triệu đồng (có ông già Noel phát quà). So với năm ngoái, giá các dịch vụ không tăng nhưng vẫn ế ẩm.
Trước tình hình mua bán chậm, nhiều cửa hàng cho thuê cây thông, hang đá… với giá từ 1,5 triệu đến vài triệu đồng (thấp hơn năm ngoái) nhưng đến nay hợp đồng thuê vẫn không nhiều.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| “Thời điểm này năm ngoái, các cửa hàng đã bán hết từ 50-70% số hàng nhưng năm nay bán rất chậm. Bởi lẽ sức tiêu thụ nguồn hàng chủ yếu dựa vào các công ty, doanh nghiệp nhưng vì tình hình khó khăn chung nên những đơn vị này không “dạn” chi một khoản lớn cho trang trí như những năm trước’ – anh Hoàn cho biết. |


Bình luận (0)