Đó là ý kiến của ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội TP Nam Định tại hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.
do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và dự án hỗ trợ thực hiện chính sách (PIAP) phối hợp tổ chức ngày 11-12 tại Cần Thơ.
Ông Sơn bày tỏ: “Có ý kiến cho rằng các bác ngồi phòng lạnh bàn bạc, tranh luận rồi sau đó ấn nút biểu quyết các văn bản, quy định nhưng mang về không áp dụng được. Nguyên do việc lấy ý kiến, góp ý của đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng của những quy định ấy chưa đủ, chưa có. Nên chăng cần quy định cụ thể việc lấy ý kiến phải tốt hơn để luật gắn với cuộc sống”. TS Dương Thanh Mai, chuyên gia cao cấp, cố vấn bộ trưởng Bộ Tư pháp, đề nghị: “Khi bàn bạc, xem xét thông qua chính sách phải xem xét vì quyền lợi của cộng đồng, người dân”.
Theo ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được thì hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn thiếu toàn diện, chồng chéo. Nguyên nhân là do chương trình xây dựng pháp luật còn chưa khả thi, phải điều chỉnh nhiều lần; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị dự thảo của cơ quan trình dự án còn những bất cập…
Tại hội thảo, các đại biểu tán đồng việc hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND hiện hành. Các đại biểu cũng cho rằng muốn nâng cao chất lượng dự thảo văn bản luật thì cần huy động trí tuệ của chuyên gia, nhà khoa học cùng tham gia.
GIA TUỆ (PL)

Bình luận (0)