Cho rằng anh Hoài đã ăn chặn tiền môi giới bán nhà, Đông, Chiến và Hà tìm anh Hoài để đòi thêm tiền. Gặp anh Hoài, Chiến và Hà dùng vũ lực đánh, khống chế và ép anh Hoài phải viết giấy vay bọn chúng 14.500.000đ. Khi ba đối tượng đang nhận tiền của anh Hoài thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng trong vụ môi giới nhà đất hưởng hoa hồng, sau đó khống chế đối tác để ép viết giấy nhận nợ nhằm mục đích cướp tài sản. Ba bị cáo là Đỗ Việt Đông, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; Lưu Văn Chiến, ở xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương và Nguyễn Ngọc Hà, ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Bị hại là anh Bùi Đình Hoài, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Kết quả điều tra thể hiện, anh Hoài làm việc tại một Văn phòng môi giới nhà đất ở Hà Nội. Sau khi đọc trên mạng thấy thông tin có người cần bán căn hộ ở khu vực phường Văn Quán, quận Hà Đông, anh Hoài gọi điện thì gặp Đông bắt máy. Hai bên cùng nhau đi gặp chủ căn hộ để thống nhất giá bán và tỷ lệ hoa hồng. Ngày 25/2/2012, anh Nguyễn Quang Tặng, quê ở Nghệ An đã mua căn hộ trên với giá 7 tỷ 250 triệu đồng. Sau khi mua căn hộ, anh Tặng thưởng công cho Hoài, Đông và những người liên quan 5 triệu đồng. Anh Hoài tự giữ lại 1.500.000đ, số tiền còn lại anh Hoài đưa hết cho Đông.
Cho rằng anh Hoài đã ăn chặn tiền anh Tặng đưa nên mới còn ít như thế, Đông đã bàn với Chiến và Hà (người quen của Đông) đi tìm anh Hoài để đòi thêm tiền. Gặp anh Hoài ở một quán cà phê tại quận Hà Đông, Chiến và Hà đã dùng vũ lực đánh, khống chế và ép anh Hoài phải viết giấy vay bọn chúng số tiền 14.500.000đ. Cầm giấy vay tiền trong tay, bọn chúng liên tục gọi điện buộc anh Hoài phải trả nợ.
Ngày 22/3/2012, khi ba đối tượng đang nhận tiền của anh Hoài thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. HĐXX tuyên phạt Đông 36 tháng tù (án treo); Chiến và Hà, mỗi bị cáo 30 tháng tù (án treo) cùng về tội cướp tài sản.
Theo Nguyễn Hưng
(CAND)

Bình luận (0)