Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thế Hải, trú tại thành phố Uông Bí; Phạm Văn Cường, Ngô Đại Dương, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, Nguyễn Quốc Hưng là em vợ anh Vũ Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Bình (trụ sở tại số 356 khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) có “cắm” 1 xe ôtô Fortuner biển kiểm soát 14N – 8923, là xe của Công ty Phú Bình cho Ngô Quang Thế, 28 tuổi, trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều lấy 200 triệu đồng.
Công ty Phú Bình đã trình báo nội dung vụ việc và ngày 27/12/2012 Công an thành phố Uông Bí đã thu hồi chiếc xe trên, bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng.
Do bị thu xe nên một số đối tượng liên quan là Phạm Văn Cường (31 tuổi), Bùi Thế Hải (31 tuổi), Ngô Đại Dương (29 tuổi), trú tại thị trấn Mạo Khê; Nguyễn Ngọc Hoàng (24 tuổi) và anh trai là Nguyễn Ngọc Hà (26 tuổi), trú tại phuờng Trưng Vương, thành phố Uông Bí; Chu Phi Hổ (27 tuổi), trú tại Yên Thọ, Đông Triều cùng một số đối tượng khác khống chế toàn bộ hãng taxi Phú Bình nhằm gây sức ép buộc công ty này phải trả bọn chúng 200 triệu đồng.
Cả nhóm đuổi không cho các lái xe taxi hoạt động trên tuyến Mạo Khê, Uông Bí, nếu ai không nghe lời sẽ đánh chết. Hai anh em Hà và Hoàng còn gọi điện đến tổng đài của Công ty Phú Bình đe dọa yêu cầu ngừng hoạt động. Ngoài ra bọn chúng còn dùng dầu thải trộn với mắm tôm đổ vào 4 xe ôtô gây thiệt hại về tài sản của Công ty Phú Bình
Sau khi thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của các đối tượng trên phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng col xoay, 5 viên đạn, 1 gậy kim loại 3 khúc và 2 xe ô tô mà các đối tượng trên đã sử dụng để xua đuổi, đe dọa các lái xe taxi Phú Bình.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quản Ninh đã ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng là Cường, Hoàng, Hà, Dương, Hải và đang tiến hành truy bắt tên còn lại.
Theo Nguyễn Khánh
(CAND)

Bình luận (0)