|
Khách hàng đang xem bảng giá và phí đổi tiền lẻ trên một trang web |
Như thường lệ, dịp cuối năm là lúc nhu cầu đổi tiền lẻ, đổi tiền USD của người dân tăng mạnh để nhằm mục đích mừng tuổi và đi lễ chùa đầu năm. Bởi vậy, những ngày giáp Tết này, dịch vụ đổi tiền hoạt động hết sức rầm rộ trên các trang web.
Với từ khóa “đổi tiền lẻ dịp Tết”, chỉ trong vòng 0,16 giây Google đã cho ra tới 362 ngàn kết quả tìm kiếm. Ngoài các trang web như raovat.com, rongbay.com, muare.com… còn có trang web thiết kế dành riêng cho đổi tiền, với lời quảng cáo đổi tiền lẻ mọi mệnh giá nhưng đổi lại người đổi phải chịu thiệt thòi với mức phí cao.
Phí “khủng”
Nắm được thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra thông báo dịp Tết Quý Tỵ này sẽ không in nhiều tiền mới loại mệnh giá nhỏ để tránh tình trạng lãng phí, nên các trang web đổi tiền thi nhau “làm giá”. Để đổi tiền lẻ loại mệnh giá 200 đồng, người đổi phải chịu mức phí cao ngất lên tới 55%, còn đổi tiền mệnh giá 500 đồng thì mức phí là 25%. Với tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng thì mức phí nhẹ hơn từ 15-20%. Công thức chung của dịch vụ này là mệnh giá tiền càng lớn thì mức phí phải chịu càng “mềm”. Theo những lời quảng cáo trên web của “dân buôn” thì tiền còn mới tinh, nguyên seri, nguyên đai nguyên kiện được nhập từ ngân hàng ra nên dù giá có “cắt cổ”, người đổi tiền vẫn rất mặn mà.
“Dân buôn tiền” cho rằng phải chịu mức phí “khủng” trên là bởi vì tiền lẻ mới rất khan hiếm, số lượng chỉ có hạn. Do đó, chỉ thực hiện giao dịch đổi tiền với số tiền trên 100 ngàn.
Tuy nhiên, khi liên hệ với số điện thoại của một trang web chuyên về đổi tiền, sau một hồi trao đổi về số lượng cũng như mệnh giá tiền cần đổi thì nhân viên của web này cho biết, đổi bao nhiêu cũng có, tiền đảm bảo 100% thơm tho, mới coóng. Nếu đổi nhiều thì phần trăm sẽ giảm bớt, tiền sẽ được giao tận nơi trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là 3 ngày.
Bên cạnh đó, tuy Chính phủ đã ban hành quy định dừng lưu hành tiền mệnh giá 10 ngàn đồng và 20 ngàn đồng tiền giấy cotton kể từ ngày 1-1-2013, nhưng trên thực tế, loại tiền này lại được “săn” mạnh, nhất là mệnh giá 10 ngàn vì quan niệm sắc đỏ tươi của tiền sẽ mang lại may mắn. Liên hệ với nhân viên của trang web đăng thông tin trên, thắc mắc rằng, tiền giấy mệnh giá 10 ngàn và 20 ngàn đồng không được lưu hành nữa vậy nguồn tiền bán ra sẽ lấy ở đâu và nếu mua với số lượng lớn có đáp ứng được không? chúng tôi nhận được câu trả lời về số lượng rằng cần mua bao nhiêu cũng có, còn nguồn cung cấp tiền thì nhân viên trên xin phép không tiết lộ.
Đặc biệt, với ý nghĩ mừng tuổi bằng tiền 2 USD sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc nên chợ bán 2 USD cũng nhộn nhịp không kém gì chợ tiền Việt. Mức giá chào bán tùy thuộc vào số năm sản xuất và số seri của USD. Số năm càng lâu, số seri càng đẹp, ý nghĩa thì số tiền người mua bỏ ra càng “khủng”. Thông thường dao động từ 50 đến 55 ngàn đồng/tờ cho 2 USD phát hành năm 2003. Đặc biệt nếu muốn sở hữu 1 đồng 2 USD năm 1917, dân chịu chơi phải chi ít nhất 2 triệu đồng.
May mắn nhưng đừng lãng phí
Việc người dân sử dụng tiền lẻ có mệnh giá nhỏ để đi lễ chùa và mừng tuổi đầu năm mới từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa. Chính vì thế, những “chợ” đổi tiền ra đời cũng chỉ là một nhu cầu tất yếu. Còn người dân đi đổi tiền như một cái lệ cuối năm. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, đặc biệt vài năm trở lại đây, tiền lẻ được dùng một cách đầy “ngẫu hứng” không có ý thức trong các dịp lễ Tết lại gây ra những phản cảm và lãng phí về ý nghĩa của đồng tiền.
ThS. văn hóa học Trần Văn Phương – giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ rằng, ngày lễ Tết, rất dễ dàng để bắt gặp hình ảnh những tờ tiền 200 đồng, 500 đồng vương vãi trên nền đất, nhét vào gốc cây, vại nước hay bất cứ đâu trong chùa mà người ta nghĩ rằng làm thế sẽ mang lại may mắn dù người qua người lại giẫm lên. Đó là những hình ảnh gây phản văn hóa. Cũng vì mệnh giá quá nhỏ nên có tâm lý “coi thường” đồng tiền. Rồi những đồng tiền lẻ đó lại không được quay vòng trên thị trường, nhiều người thậm chí còn ngại sử dụng, từ chối không nhận tiền lẻ. Chính vì vậy, sự lãng phí cho xã hội là rất lớn.
Còn ThS. tâm lý Phạm Thị Thúy – giảng viên Học viện Hành chính TP.HCM thì nhận xét rằng, một phần nguyên nhân khiến con người càng lúc càng có hành động “hối lộ thánh thần” là do tâm lý bất an trong xã hội. Mặt khác, trong đời sống xã hội, con người lại bị chi phối quá nhiều bởi mối quan hệ tiền tài. Nên đồng tiền được đưa vào tâm linh là điều dễ hiểu. Vì thế hãy tập cho bản thân một lối sống giản đơn, lành mạnh, tâm thư thái. Hãy để đức tin giúp con người lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống chứ đừng biến nó thành công cụ để thỏa mãn mong muốn của bản thân. Đừng nên lãng phí tiền bạc vào hành động phản văn hóa, dù chỉ là những đồng tiền lẻ…
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)