Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ảo thuật đường phố: Liều mạng kiếm sống?

Tạp Chí Giáo Dục

Màn thổi lửa tại một quán nhậu trên đường Phạm Viết Chánh, Q.I

Theo ông Hồ Văn Thành – Giám đốc Đoàn xiếc TP.HCM thì hiện nay ảo thuật đường phố mang tính tự phát, manh mún, học lỏm. Nhiều người đã lấy nó làm nghề kiếm sống. Chính vì vậy mà nguy cơ tai nạn đối với người biểu diễn là rất cao.
Thời ra ngõ gặp “ảo thuật gia”
Nếu có dịp ra cà phê bệt tại Công viên 30-4 vào một buổi tối nào đó, bạn sẽ bắt gặp một chàng thanh niên bán cà phê mà mỗi lần thu tiền đều tặng khách một vài trò ảo thuật cực kỳ “hoa mắt”: Xếp bài, bói bài, đốm lửa trên tay… Đặc biệt, gần đây còn có trò biến khăn thành gậy khiến nhiều khách “hết hồn”. Anh chàng chia sẻ: “Ngày càng có nhiều người bán cà phê tại công viên, mình mà không có chiêu trò gì thì không có khách. Đó chỉ là một vài trò mình học được ở trên nét, dụng cụ mua của các cửa hàng bán trực tuyến. Riêng trò “chiếc khăn thần kỳ” do chiếc gậy bằng sắt, dài, sức bật ra mạnh nên khi biểu diễn phải cực kỳ cẩn thận, bởi chính mình còn phải giật mình mỗi lần chiếc gậy bật ra…”.
Chẳng cần phải là “đệ tử của lưu linh”, chỉ cần một lần ngang qua quán nhậu khuya cũng dễ dàng gặp cảnh những chàng trai bán kẹo kéo, tăm bông mà miệng “hét ra lửa”, tay “bốc ra lửa”, nuốt kiếm, than, mảnh sành hết sức ngon lành. Út Bình, một “nghệ sĩ” vùng Sơn Đông mãi võ đất Bình Định, có thâm niên “dựa hơi” bằng ảo thuật hơn một năm ở Sài Gòn tâm sự: “Tôi học qua những người già ở quê, qua băng hình, học được gần một năm thì lên Sài Gòn kiếm cơm tại các quán nhậu, chứ chỉ bán riêng kẹo kéo thì chết đói”.
Dụng cụ ảo thuật kèm băng đĩa dạy thực hành được rao bán nhan nhản, tràn lan trên các trang mạng như 5giay.vn; raovat.com… đến những cửa hàng trực tuyến riêng biệt. Rất nhiều đồ nghề làm trò gây sốc như chặt đầu, cắt khúc người, chặt ngón tay, in tiền, gậy nở hoa… không rõ xuất xứ nhưng lại kèm theo những lời quảng cáo “có cánh” về mức độ độc, an toàn, “còn zin” giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng.
Theo NSƯT Thái Ngọc Ánh, người có nghề hơn 30 năm biểu diễn xiếc và ảo thuật thì, nếu hàng “còn zin” từ Mỹ hay Hồng Kông thì giá không thể nào từ vài chục đến vài trăm được, nhất là các “trò độc”. Với mức giá đó chỉ là hàng phiên bản, sản xuất hàng loạt tại những cửa hàng gia công, và rất có thể khi biểu diễn sẽ gặp lỗi. Đặc biệt, nếu hàng bán ra không phải từ những người am hiểu về ảo thuật hoặc chỉ biết sơ sơ thì nguy hiểm thật khó lường.
Ảo thuật gia hay liều mạng kiếm sống?
PGS.BS Phạm Văn Đông – Trưởng khoa Hồi sức gây mê tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thỉnh thoảng bệnh viện cũng tiếp nhận những trường hợp bị áp xe trung do nuốt kiếm, nguy cơ tử vong của bệnh là rất cao. Theo BS. Đông, dù có kiếm sống cũng không nên mang mạng sống của mình ra thử nghiệm.
Để có thể biểu diễn được những trò ảo thuật bình thường, theo ông Hồ Văn Thành, người biểu diễn cần ít nhất 6 tháng đến một năm tập luyện miệt mài. Còn đối với trò nuốt kiếm hay thổi lửa, tùy cơ địa từng người nhưng cũng phải cần khoảng thời gian trên một năm. Và phải được học hành bài bản từ những người có kinh nghiệm về ảo thuật. Ông Thành cũng cho rằng các cơ quan chức năng nên có sự quản lý chặt chẽ về mặt hàng ảo thuật này.
Còn NSƯT Thái Ngọc Ánh lại nhìn nhận, ảo thuật đường phố chỉ đơn giản là các chiêu trò nhỏ, nhanh tay nhanh mắt, nhưng hiện nay, tại Sài Gòn, ảo thuật đường phố lại bị nhiều người vì kiếm sống biến thành những chiêu trò sốc để câu khách mua hàng. Với nhiều trò như nuốt kiếm, chỉ có thể học qua truyền nghề, không có trường lớp nào đào tạo cả, nên nếu không được học hành cẩn thận từ những người có nghề, khi biểu diễn sẽ không tránh khỏi tai nạn. Đồng thời với một nghệ sĩ ảo thuật, mỗi khi biểu diễn đều có không gian riêng và sử dụng các vật liệu riêng nên tính an toàn cao. Còn những người biểu diễn ảo thuật đường phố, vì mưu sinh nên thường quên đi những điều đó. Ví dụ như trong trò thổi lửa, người nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ dùng một loại xăng riêng, hay xăng được pha nước để giảm bớt độ cháy và dễ dập lửa. Nhưng khi biểu diễn trên đường phố, đa phần người ta sử dụng xăng thông thường, mức độ độc hại là rất cao. NSƯT Thái Ngọc Ánh cũng khuyến cáo, khi thổi lửa, không nên đứng gần các vật dụng dễ bắt cháy như cây xăng, xe Honda để tránh hỏa hoạn. Và chỉ nên mua dụng cụ ảo thuật từ phía những người đã có nghề. Đừng biến tướng ảo thuật đường phố bằng những chiêu trò gây sốc mà có ngày nguy hại đến chính bản thân.
Bài, ảnh: Yến Hoa
Việc lạm dụng đồ nghề ảo thuật chuyên nghiệp tràn lan, không có bất kỳ sự cảnh báo nào về mức độ nguy hiểm, được biểu diễn vô tội vạ trên đường phố sẽ dễ gây hại cho cả người biểu diễn và người xem.
 

Bình luận (0)