|
Hóa chất đóng can được bày bán tràn lan ở chợ Kim Biên
|
Dù đã bị Chính phủ liệt vào danh sách các loại hóa chất hạn chế kinh doanh, tiêu thụ, thế nhưng những nguyên liệu chế thuốc nổ vẫn được mua bán hết sức dễ dàng, công khai trên thị trường tại TP.HCM cũng như nhan nhản trên mạng internet.
Vụ nổ thương tâm mới đây nhất xảy ra tại TP.HCM cướp đi sinh mạng của 11 người, phá hủy hoàn toàn 3 căn nhà chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người về việc chơi với bom thì không khác gì chơi với tử thần.
Dễ hơn mua kẹo
Có mặt tại chợ Kim Biên (Q.5) vào một buổi sáng, không khí bán buôn tấp nập, huyên náo đúng như tên gọi là vựa hóa chất lớn nhất của cả khu vực miền Nam. Ngay từ ngoài cổng chợ, các cửa hàng lớn nhỏ hai bên đường với la liệt những can hóa chất được bày xếp. Bên trong chợ, từng sạp hàng san sát nhau, hóa chất được chất cao hơn đầu người. Bước vào cửa hàng Lê Nguyên, tôi chìa miếng giấy có ghi tên các loại hóa chất cần mua, nói là để dùng làm thí nghiệm bào chế thuốc nổ, pháo hoa. Sau khi nhìn thông tin trên giấy, một phụ nữ trả lời rằng những mặt hàng này mấy ngày nay đang “cháy” hàng, hiện cửa hàng không còn nhưng nếu tôi cần với số lượng nhiều thì vẫn có thể liên lạc giúp và giá cả hết sức phải chăng. Tôi thắc mắc có cần phải hóa đơn chứng từ gì liên quan để mua hàng không vì chúng toàn là mặt hàng hạn chế kinh doanh thì nhận được trả lời rằng không cần, chỉ cần tiền là đủ.
Còn tại cửa hàng Hoàng Minh Nguyên, bảng giá các loại hóa chất được treo ngay từ ngoài cửa, người chủ cửa hàng sau khi nhìn miếng giấy của tôi nói rằng ở đây cái gì cũng có nên những hóa chất tôi cần, chỉ cần nói số lượng là được đáp ứng đầy đủ. Số lượng phải trên 1kg mới bán.
Những hóa chất được ghi trên mảnh giấy là Natri nitrat (NaNO3), Amoni nitrat (NH4NO3), Kali clorat (KClO3)… bên cạnh nhiều công dụng khác thì chúng cũng là thành phần chính để chế tạo thuốc nổ, bom, mìn. Chính vì vậy mà từ lâu, Chính phủ đã liệt các hóa chất này vào danh mục các chất hạn chế kinh doanh, tiêu thụ. Tuy nhiên, tại chợ Kim Biên, những người bán hàng không cần biết người mua với mục đích sử dụng làm gì, chỉ cần có tiền thì muốn bao nhiêu cũng có. Giá cả lại “mềm” bất ngờ. Chủ cửa hàng Hoàng Minh Nguyên cho biết, NaNO3 có giá là 45 ngàn đồng/kg, KClO3 có giá 70 ngàn đồng/kg, NH4NO3 giá là 60 ngàn đồng/kg. Đồng thời cũng không quên trấn an rằng: “Thực chất việc sử dụng và bảo quản không có gì là nguy hại, tôi bán bao năm nay mà có sao đâu. Nếu cẩn thận thì khi dùng nên mang bao tay, bịt khẩu trang vào và để xa tầm tay trẻ em…”.
Theo Ban quản lý chợ Kim Biên thì trên 70% các cửa hàng tại chợ là kinh doanh mặt hàng hóa chất. Ban quản lý chỉ có thể kiểm tra về an ninh tại chợ, các loại mặt hàng chứ không thể nào kiểm tra được về việc mua bán diễn ra.
Đơn giản như… bào chế thuốc nổ
Lẽ ra những công thức hay cách dạy bào chế thuốc nổ, bom, mìn phải được giữ kín hay ít người biết đến, ngược lại việc này được tìm thấy đơn giản, nhanh chóng trên mạng internet. Chỉ cần vào Google gõ từ khóa “thuốc nổ tự chế” và các nguyên liệu mua ở chợ Kim Biên là đã chắc chắn có trong tay thứ chất gây nổ. Trên Youtobe và nhiều diễn đàn mạng đăng tải các clip cùng công thức pha chế thuốc nổ một cách hết sức chi tiết, tỉ mỉ.
Theo TS. Nguyễn Tuyết Phương – Phó trưởng khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM thì những clip hay công thức dạy chế tạo thuốc nổ trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được quản lý và kiểm soát một cách sát sao, nguy cơ sẽ là khôn lường. Có thể nó sẽ tạo điều kiện để phục vụ cho những mưu đồ, mục đích xấu. Đồng thời, những thông tin không chính thống đó rất có thể chứa nhiều sai sót, mà trong việc chế tạo thuốc nổ, nếu không được sử dụng bởi những người có chuyên môn thì chỉ cần sai sót thành phần, tỷ lệ rất nhỏ đã dẫn đến chết người. Chính vì thế, việc giáo dục học sinh – sinh viên ý thức tự bảo vệ mình, tránh xa những nguy hiểm này thuộc về ngành giáo dục và gia đình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì chỉ cần bước ra ngoài cổng trường là các em đã đối diện với hiểm nguy, bạo lực, cám dỗ. Thậm chí hiểm nguy đó đến ngay từ ý thức của người lớn trong gia đình như vụ nổ ở TP.HCM vừa qua, xót xa mà giận vô cùng. Có lẽ đã đến lúc các nhà quản lý nên nhìn lại mình mà vào cuộc gắt gao và chặt chẽ hơn để đem đến yên bình cho người dân.
Bài, ảnh: Yến Hoa
| TS. Nguyễn Tuyết Phương cho rằng, để việc kinh doanh hóa chất cũng như việc tự chế thuốc nổ dễ dàng và tràn lan như hiện nay, trách nhiệm phần nhiều thuộc về các nhà quản lý của nhiều ban ngành. Nhìn vào thực tế, việc quản lý đã quá buông lỏng, thờ ơ, là tiền đề để các tai nạn thương tâm xảy ra. |


Bình luận (0)