Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lừa 7 tỉ đồng lãnh 19 năm tù

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 16.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo tăng án của 7 bị hại và kháng cáo của bị cáo, xử y án sơ thẩm đối với Đỗ Võ Ngọc Hợp (39 tuổi, ngụ Tiền Giang) 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Hợp mở dịch vụ cầm đồ và kinh doanh văn phòng phẩm. Từ năm 2007, do quen biết với một vài cán bộ ngân hàng, Hợp làm thêm nghề cho vay đáo nợ ngân hàng với lãi suất 1%/ngày. Ngoài vốn tự có, Hợp còn vay mượn nhiều nơi với lãi suất từ 1 – 1,5%/tháng.

Làm một thời gian thì Hợp đổ nợ vì các con nợ không trả tiền cho Hợp. Từ tháng 8 – 9.2008, Hợp mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả cho các chủ nợ, Hợp tiếp tục nói dối là vay tiền làm đáo nợ ngân hàng và mua sà lan kinh doanh.

Từ tháng 8.2008 – 7.2009, Hợp vay mượn tiền của 7 người khác và chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Sau khi lừa đảo tiền của nạn nhân thì Hợp bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hợp kêu oan, nói rằng mình không lừa đảo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng chứng cứ thu thập đủ chứng minh Hợp gian dối lừa đảo, chiếm đoạt trên 7 tỉ đồng nên tuyên y án như trên.

Lê Quang (TNO)

Bình luận (0)