Thời gian gần đây, tại các bệnh viện nhi, số trẻ mắc bệnh tay – chân – miệng (TCM) nhập viện gia tăng. Đơn cử tại BV Nhi đồng 1, ngày cao điểm lên tới 222 bệnh nhi, trong đó có khoảng 30 trẻ bị nặng. Trước đó, tại đây đã có một bệnh nhi tử vong.
![]() |
| Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 quá tải vì bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: H.Th |
Ghi nhận của chúng tôi vào chiều 26-9, tại Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1, tất cả các giường bệnh đều có từ 2-3 bệnh nhi.
Chị Trần Thị Cẩm Loan (huyện Củ Chi) – mẹ bệnh nhi Nguyễn Đăng Nguyên (22 tháng tuổi) – cho biết: “Vợ chồng tôi làm công nhân, cháu còn nhỏ nên không gửi ở nhà trẻ mà nhờ bà ngoại trông. Cách đây 2 ngày thấy con bị sốt kèm theo nhiều vết lở miệng. Đưa con đi khám ở gần nhà, bác sĩ nói cháu bị TCM rồi chuyển đến BV Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị. May mắn tình trạng của cháu chưa đến mức nặng lắm”.
Chị Võ Hồng Duyên Ánh (ngụ Q.8) – mẹ bệnh nhi Phạm Hồng Bảo Trâm (16 tháng tuổi) – cũng cho biết: “Cách đây 6 ngày cháu bị sốt, bỏ ăn, không uống được. Sau đó cháu nhập viện điều trị 4 ngày thì đỡ nên vợ chồng tôi xin xuất viện để điều trị ở nhà. Về được 1 ngày thì ở miệng cháu nổi nhiều mẩn đỏ có nước, nghĩ con bị lở miệng ai ngờ nhập viện mới biết cháu bị TCM”.
Cùng chung cảnh ngộ, chị Võ Thị Lệ Hằng (huyện Hóc Môn) – mẹ bệnh nhi Hoàng Võ Tố Oanh (3 tuổi) – kể lại, sau khi phát hiện con có những triệu chứng mệt lả, sốt, biếng ăn và xuất hiện mẩn đỏ vợ chồng chị đã đưa con vào BV Nhi đồng 1. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định phải nhập viện điều trị, tính đến nay đã 17 ngày”.
| “Cách phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất là thường xuyên rửa tay cho trẻ. Người lớn trước khi tiếp xúc với trẻ hoặc đi từ môi trường ngoài về nhà có trẻ phải rửa tay sạch sẽ. Trẻ đã từng mắc bệnh có thể bị mắc bệnh lại vì virus gây bệnh có nhiều chủng”, BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 – nhấn mạnh. |
“Tình trạng quá nặng nên 4 ngày nay cháu phải bằng thở máy và lọc máu. Giờ cháu đã bị viêm phổi, tôi sợ bệnh tình cháu bị biến chứng. Lúc trước, khi cháu mới 11 tháng cũng bị TCM nhưng nhẹ, lần này vợ chồng tôi không ngờ cháu lại bị nặng như vậy” – chị Hằng không ngừng lo lắng cho hay.
BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 – cho biết: “So với 5 năm trở lại đây, số lượng trẻ nhập viện vì TCM năm nay tăng rõ rệt. Điều đáng nói là không ít bệnh nhi đang đi học tại các trường mầm non nên nguồn lây sẽ ngày càng gia tăng”.
Tại BV Nhi đồng 2, BS Huỳnh Minh Thu – Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp – thông tin, từ đầu năm tới nay, tại phòng khám của BV có 11.388 trẻ mắc TCM, trong đó số trẻ phát hiện bệnh trong tháng 8 là 4.511 trẻ; từ 1 đến 25-9, BV tiếp nhận 6.986 lượt khám TCM ngoại trú, 664 lượt điều trị nội trú – trong đó có nhiều ca nặng.
Theo BS Khanh, trong những ca nhập viện vì TCM có hơn 50% do nhiễm chủng virus EV 71. Đây là chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao và gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, viêm phổi, suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong. Do đó, phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu của con để phát hiện bệnh và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.
“Bé sốt cao không hạ, ói nhiều, tay chân lạnh, run tay run chân, thở mạnh phải đưa đi khám ngay. Thậm chí trẻ không có dấu hiệu rõ nhưng lúc thiu thiu ngủ có hiện tượng giật mình trên 2 lần trong vòng 30 phút phải nghĩ đến khả năng bệnh TCM…”, BS Khanh lưu ý.
Hoài thương


Bình luận (0)