Ngày 14-6, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, xác nhận đã ra quyết định chuyển trả lô hàng gần 4.500 tấn titan thô cùng các chứng từ, hóa đơn cho chủ hàng là Công ty TNHH Ánh Thông (Quảng Ngãi).
Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định không có cơ sở để xử lý hành chính vụ vận chuyển 4.500 tấn titan này. Hiện Công ty Ánh Thông đã chấp nhận thanh toán chi phí thuê kho bãi trong thời gian lô hàng trên bị tạm giữ.
Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7-2012, để tránh quy định cấm các doanh nghiệp không có nhà máy chế biến titan mua bán, vận chuyển titan thô ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Định, Công ty Ánh Thông đã làm giả công văn của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) để xác nhận công ty này có nhà máy chế biến titan tại huyện Ba Tơ. Nhờ vậy, Công ty Ánh Thông đã được mua 11.000 tấn titan thô của các doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Khi phát hiện vụ việc, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đã ra quyết định tạm giữ gần 4.500 tấn titan thô của Công ty Ánh Thông. Ngoài ra, giám đốc Công ty Ánh Thông còn bán giấy phép này cho một số doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 300 triệu đồng… Sau khi điều tra, Bộ Công an, VKSND Tối cao đã bàn giao vụ việc cho UBND tỉnh Bình Định để xử lý hành chính theo thẩm quyền. Ngày 3-4, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) phạt Huỳnh Ngọc Ánh (giám đốc Công ty Ánh Thông) sáu tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.
TẤN LỘC (PL)

Bình luận (0)