Sự kiện giáo dụcTin tức

Đã giới thiệu 197/198 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TW

Tạp Chí Giáo Dục

Các đại biểu biểu quyết danh sách ứng cử sơ bộ đại biểu HĐND TP. Ảnh: D.B

Sáng 17-3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để lập danh sách sơ bộ những người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW giới thiệu ứng cử ĐBQH đáp ứng các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; cho ý kiến về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các cá nhân này.

“Kết quả của hội nghị sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng ĐBQH, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, trên cơ sở tiêu chuẩn ĐBQH, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đã được phân bổ, căn cứ vào danh sách những người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW giới thiệu được Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển sang, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam rất mong các cụ, các vị và các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mình, thảo luận và biểu quyết, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú bắt đầu tiến hành TW thời điểm 20-3 đến 12-4”, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo báo cáo, tổng số đại biểu của khối các cơ quan TW được phân bổ ứng cử ĐBQH khóa XIV là 198 đại biểu, đến nay, các cơ quan đã giới thiệu 197 đại biểu.

Hà Nội: 87 ứng viên đại biểu Quốc hội

Sáng 17-3, Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 87 ứng viên ĐBQH khóa XIV. Trong 39 ứng viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu, ngoài lãnh đạo TP như Bí thư Hoàng Trung Hải, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Công an Đào Thanh Hải, còn có rất nhiều giám đốc doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong 48 người tự ứng cử, có ông Trần Đăng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất chương trình An Viên; ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam…

Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, số người tự ứng tăng hơn kỳ trước thể hiện sự tiến bộ về dân chủ và người nộp hồ sơ đầy đủ, đúng luật thì không nên đưa họ ra khỏi danh sách, trừ trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật. Tuy vậy, cần thẩm tra kỹ lưỡng những trường hợp tự ứng cử để thấy được cả những thiếu sót, bất cập chưa thể hiện trong hồ sơ.

Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cho biết, hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức giới thiệu lẫn người tự ứng cử đều đảm bảo công bằng như nhau nên đều được đưa vào danh sách, trước khi đưa về tổ dân cư để xem xét việc chấp hành pháp luật.

TP.HCM: 293 người ứng cử ĐBQH và HĐND TP

Chiều 17-3, UBMTTQ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó tại vòng hiệp thương lần thứ hai này, 65/65 đại biểu đã thống nhất biểu quyết danh sách sơ bộ 90 người ứng cử ĐBQH XIV, trong đó có 42 người được cơ quan đơn vị tổ chức giới thiệu và 48 người tự ứng cử. Trong 90 người ứng cử thì nữ có 30 người (chiếm tỷ lệ 33,3%), dưới 40 tuổi 22 người (chiếm 22,4%), ngoài Đảng 44 người (chiếm 44,89%), dân tộc 4 người (chiếm 4,44%), tôn giáo 2 người (chiếm 2,23%). Trong danh sách được ứng cử có 5 người làm trong lĩnh vực GD-ĐT, trong đó có bà Nguyễn Thị Gái là Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM.

Theo một số đại biểu, danh sách tự ứng cử khá nhiều nên hội nghị thống nhất sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cư trú của 48 người tự ứng cử để Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba có quyết định chính thức.

Với hồ sơ ứng cử sơ bộ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, 100% đại biểu thống nhất biểu quyết danh sách những người ứng cử sơ bộ là 203 người, trong đó có 25 người tự ứng cử. Số hồ sơ nữ là 79 người (chiếm 38,92%), dưới 35 tuổi – 40 người (19,7%), ngoài Đảng 52 người (25,6%), dân tộc 11 người (5,42%), tôn giáo 9 người (4,43%), tái cử 39 người (19,21%), công nhân trực tiếp sản xuất 1 người (0,49%).

N.T/VOV- K.A-D.BÌNH-N.Q/VGP

Bình luận (0)