Sáng 29-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội thảo
Đến tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và nhiều đại biểu khác.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cho biết hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị của TP nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung Di chúc Bác khẳng định là mong muốn toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, độc lập, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Các bài phát biểu tại hội thảo góp phần khẳng định sự tự tin và sức sống con đường cách mạng được Đảng, Bác Hồ đã đặt ra, những thắng lợi của đất nước, trong đó có TP.HCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội thảo
Tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, cho biết sau gần 2 tháng triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 80 bài viết của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Thành ủy, UBND, các sở, ban ngành, đoàn thể TP, quận, huyện, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên cả nước.
Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc, có giá trị thực tiễn, tổng kết quá trình 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung làm nổi bật 3 nhóm nội dung: Đánh giá 50 năm qua có nhiều công trình nghiên cứu, giới thiệu tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của Di chúc; Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đạt được. Sự vận dụng những tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; Và những giải pháp, kinh nghiệm được rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, vận dụng vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, xứng đáng với vinh dự TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, TP anh hùng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa phải) trao đổi với đại biểu bên lề hội thảo
“Từ những nội dung phong phú hội thảo, ở từng địa phương, đơn vị và từng vị trí công tác sẽ tìm được giải pháp, góp phần tích cực vào việc tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của TP.HCM văn mình, hiện đại, nghĩa tình”, ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.
N. Trinh

Bình luận (0)