
TS Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II và TS Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thực hiện ký kết hợp tác đào tạo
Ngày 22-11, Trường CĐ Kỹ nghệ II đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và khai giảng năm học mới 2018-2019.
Trường CĐ Kỹ nghệ II được xây dựng và phát triển trên cơ sở của Trung tâm huấn nghệ Thủ Đức. Sau 1975, trung tâm là một bộ phận của Viện phục hồi chức năng và sau đó đổi tên thành Trường dạy nghề Thủ Đức. Ngày 4-12-1976, Trường dạy nghề Thủ Đức tách khỏi Trung tâm phục hồi chức năng lao động TP.HCM trở thành một đơn vị sự nghiệp đào tạo độc lập. Ngày 17-7-1978, Trường đổi tên thành Trường dạy nghề Thương binh Thủ Đức với nhiệm vụ trọng tâm là dạy nghề cho thương, bệnh binh trên phạm vi cả nước. Ngày 10-3-1993, trường lại được đổi tên thành Trường dạy nghề Người tàn tật Trung ương II và ngày 14-8-2001, trường đổi tên thành Trường Kỹ nghệ II.
Để đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho xã hội cũng như đáp ứng số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, ngày 31-1-2007, nâng cấp Trường Kỹ nghệ II thành trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.
Đến ngày 28-11-2016, trường chính thức mang tên Trường CĐ Kỹ nghệ II, đây cũng là thời điểm trường bắt đầu thực hiện quản trị nhà trường theo cơ chế tự chủ.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II) nhấn mạnh: Qua 40 năm, trường CĐ Kỹ nghệ II đã thực sự chuyển mình trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo được lòng tin của các doanh nghiệp, xã hội và khẳng định được vị thế của nhà trường trong hệ thống GDNN Việt Nam, khu vực và quốc tế. Trường đang nỗ lực xây dựng, phát triển thành trường chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và phát huy các giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, tiên phong, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
TS Nguyễn Thị Hằng cho biết thêm, trong những năm qua trường chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo với tổng số học sinh, sinh viên được đào tạo và bồi dưỡng là 65.432; Đa dạng hóa phương thức đào tạo, đào tạo theo hướng mở linh hoạt, tích lũy mô đun, đào tạo theo mô hình song hành với doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuyên suốt trước, trong và sau quá trình đào tạo. Trường đã xác định, trường và doanh nghiệp là 2 thành tố của thị trường lao động, doanh nghiệp không chỉ là hợp tác mà phải là chủ thể của quá trình đào tạo. Với chủ trương đó, hiện nay trường hợp tác với trên 50 doanh nghiệp chiến lược.

TS Nguyễn Thị Hằng đánh trống khai giảng năm học 2018-2019
Tính đến năm học 2018-2019, trường hiện có 5.692 học sinh, sinh viên đang theo học.
Dịp này, Bộ LĐ-TB&XH tặng Kỷ niệm chương cho 12 cá nhân; Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích đóng góp phát triển của trường giai đoạn 2014-2018; 3 tập thể và 9 cá nhân của trường cũng nhận giấy khen của Tổng cục GDNN…
Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã biểu dương thành tích mà nhà trường đã đạt được, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện cơ chế tự chủ. Để phát triển bền vững hơn nữa, Thứ trưởng lưu ý nhà trường cần đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp yêu cầu phát triển xã hội và đáp ứng thị trường lao động; Bồi dưỡng kỹ năng nghề để giảng dạy theo hướng tích hợp; Đầu tư cơ sở vật chất theo đề án tự chủ trong thời gian tới; Làm tốt công tác tư vấn và hướng nghiệp…
Tại buổi lễ, nhà trường đã nhận sự hỗ trợ trang thiết bị, học cụ… phục vụ đào tạo một số ngành nghề từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.
Cùng ngày, Trường CĐ Kỹ nghệ II cũng đã ký kết hợp tác đào tạo với các trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Long Trường; Trường THCS Long Trường…
T.Anh

Bình luận (0)