Đó là chủ đề được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020), đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Theo báo cáo, năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội TP tiếp tục phát triển với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá, trong đó 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,86% so với năm 2017.
Tuy nhiên, tình hình chung của TP vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai một số dự án lớn trọng điểm, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư một số dự án còn chậm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết đời sống dân sinh.
Việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong quản lý về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, người dân. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn còn diễn ra; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhà chung cư còn để xảy ra vi phạm; quản lý, vận hành cấp nước còn bất cập, dẫn đến thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm…
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị các sở, ban ngành, quận, huyện tập trung rà soát, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt đối với các chỉ tiêu không đạt sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI, trong đó, phát triển kinh tế theo chiều sâu gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Cụ thể, phải thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ du lịch, sớm khai thác các công trình, dự án phục vụ du lịch; khuyến khích đầu tư, hình thành tuyến phố chuyên doanh, mua sắm, ẩm thực, chợ đêm; tăng cường xúc tiến, mở các đường bay quốc tế mới từ các thị trường lớn như: Úc, Nga, Ấn Độ…
TP tiếp tục tích cực triển khai các dự án quan trọng, quy mô lớn; phát triển mạnh công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và CNTT; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, ươm tạo, khởi nghiệp, nhất là lĩnh vực phần mềm và nội dung số; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…
Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu tiếp tục thực hiện các chương trình “TP 4 an”, “TP 5 không, 3 có” gắn với Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị. Trong đó chú trọng các giải pháp để xử lý và ngăn chặn 3 nhóm hành vi: quảng cáo, rao vặt sai quy định; đeo bám, chèo kéo khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng… Tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh đầu tư, phát huy các giá trị di sản; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội, nâng chuẩn nghèo gắn với thực hiện tốt chính sách người có công; tiếp tục thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà chính sách.
Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, đặc biệt tập trung nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; thường xuyên trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật, không để hình thành băng, nhóm tội phạm có tổ chức; xử lý kiên quyết các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê; tăng cường quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến tham nhũng; triển khai hiệu quả Đề án thí điểm về hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính…
Vĩnh Yên

Bình luận (0)