![]() |
| Theo nhiều giáo viên, muốn làm tốt bài thi vật lý, các em học sinh phải rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính (ảnh minh họa). Ảnh: A.Khôi |
Theo thầy Lê Cư (Tổ trưởng bộ môn vật lý Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng), vật lý là một môn khoa học, nếu muốn hiểu và nắm được kiến thức thì không thể áp dụng công thức nhanh, mà người học phải hiểu rõ, phải nắm bắt được ngọn ngành các bước mới cho ra được kết quả đúng cuối cùng. Muốn học tốt cũng như có thể làm tốt bài thi trắc nghiệm môn này, trước hết học sinh phải nắm vững kiến thức trong chương trình sách giáo khoa. Song song với đó, phải tìm hiểu và làm thêm càng nhiều dạng bài tập ở các nguồn tư liệu khác nhau để bổ túc vào vốn kiến thức. Cần có tư duy tổng hợp để rút ra kinh nghiệm sau mỗi dạng bài tập, mỗi chương học. Quá trình ôn tập cần lưu ý làm bài tập nhiều hơn cho hai chương Điện xoay chiều và Dao động cơ. Đây là hai chương kiến thức thường có nhiều câu hỏi khó trong đề thi. Một bài tập yêu cầu về tổng hợp dao động trong chương Dao động cơ thì có thể dùng phương pháp công thức lượng giác tổng hợp hoặc tổng hợp dao động bằng số phức. Đó là các kỹ năng cần rèn luyện trong quá trình ôn tập để tạo ra phản xạ nhanh trong nhận biết các dạng bài. Ở chương Điện xoay chiều cũng cần chú ý vì có nhiều dạng bài tập phải qua khâu trung gian mới tìm ra kết quả. Ví dụ câu số 35 (đề minh họa), muốn tìm hệ số công suất đoạn mạch, các em phải biết áp dụng việc vẽ giản đồ vectơ. Với việc vẽ giản đồ này, các em tìm ra đáp án nhanh và chính xác hơn. Ở dạng bài tập Dao động cơ, các em cần có tư duy tổng hợp, có kiến thức về các dạng bài tập trong và ngoài sách giáo khoa. Ví dụ ở câu số 27 (đề minh họa), là một câu hỏi khó, đòi hỏi các em phải có kinh nghiệm thực tế từ việc ôn tập. Tính con lắc dao động thì phải nắm rõ nó dao động trong môi trường nào? Sách giáo khoa hiếm khi nhắc đến việc dao động trong từ trường và trong hiện trường nên phải có kiến thức tích lũy trong quá trình ôn tập, tham khảo thêm các nguồn tài liệu… Như vậy, ở mỗi trường hợp thì các em sẽ biết rõ cách xử lý ra làm sao để cho ra kết quả.
| Thông thường, đề thi như đề minh họa, có đến 60% câu hỏi dễ. Vì vậy, để đạt được điểm trung bình không quá khó. Nên làm bài cẩn thận, dò kỹ càng. |
Thầy Cư cho biết thêm, phương pháp dùng máy tính để tính kết quả trong khi làm bài thi là một kỹ năng cần thiết. Nhưng trong quá trình học, thu nạp kiến thức bằng tư duy của chính mình cũng cần thiết không kém. Nên chăng trong quá trình học, các em sử dụng kỹ năng máy tính nhiều hơn cho việc kiểm tra lại kết quả của một quá trình mình đã tư duy. Khi làm bài, câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Thông thường, đề thi như đề minh họa, có đến 60% câu hỏi dễ. Vì vậy, để đạt được điểm trung bình không quá khó. Nên làm bài cẩn thận, dò kỹ càng.
Đồng quan điểm với thầy Cư, thầy Trần Trung Tuyến (giáo viên bộ môn vật lý Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị) cũng nhắn nhủ trong quá trình học, các em cần chú ý luyện nhiều bài tập ở chương Điện xoay chiều và Dao động cơ. Đây là những kiến thức chiếm khá lớn số câu hỏi trong đề thi minh họa và phần nhiều câu hỏi khó. Theo thầy Tuyến, trước hết các em phải đọc kỹ đề, đặc biệt chú ý yêu cầu của đề bài hỏi vấn đề gì. Định hình các kiến thức liên quan như: Các công thức, định luật… Sử dụng hết các giả thiết cho trong đề (kể cả những dữ kiện không phải bằng số; thường thì không cho thừa dữ kiện) áp dụng vào các công thức, định luật… Sau đó tiến hành làm bài theo nhiều lượt: Tiến hành làm lần lượt các câu hỏi: câu nào dễ, quen thuộc làm trước và phải chắc chắn, xong đánh dấu vào đề, điền kết quả. Tiếp theo làm những câu khó hơn, không nên tập trung quá nhiều thời gian cho một câu nào đó, những câu quá khó để lại cuối cùng (thường là các bài tập Điện xoay chiều ở những câu cuối đề)… Những câu quá khó, không thể giải thì không nên tiếp tục mà nên dò lại các câu dễ ở trên (kể cả việc tô phiếu trả lời trắc nghiệm) tránh sai sót không đáng có (vì câu khó hay dễ thì đều 0,25 điểm). Còn những câu không làm được thì tính toán xác suất. Bốn đáp án thường chia khoảng 25%, nên cột đáp án nào chưa đủ 25% thì đánh vào các đáp án đó cho các câu còn lại.
Vĩnh Yên (ghi)


Bình luận (0)