Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hòa nhạt Chelsea, Arsenal mất ngôi đầu

Tạp Chí Giáo Dục

Arsenal đã không thể có được chiến thắng trước Chelsea ở trận đấu cuối cùng của vòng 17. Trận hòa 0-0 chỉ mang lại cho Arsenal 1 điểm và đội bóng này có được điểm số 36 như Liverpool tuy nhiên phải xếp nhì do thua hiệu số bàn thắng bại.
Rất nhiều người đã mong chờ một trận derby London rực lửa sẽ diễn ra tại Emirates, nhưng thực tế trận đấu này có phần tẻ nhạt. Cả Chelsea và Arsenal đều lo lắng cho việc trắng tay và không dám bung hết sức, trong khi đội chủ nhà không dám tấn công quá mạnh thì đội khách đã chủ động chơi phòng thủ chặt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả của sự nhút nhát từ đôi bên là một trận cầu khô hạn các cơ hội và tất nhiên cũng chẳng có bàn thắng.

Chelsea và Arsenal đều bị tụt vị trí trên BXH sau trận hòa này

1 điểm không làm bên nào buồn, nhưng với Arsenal thì điểm số này là chưa đủ. Với 1 điểm đội chủ sân Emirates đã có điểm số 36 ngang bằng với Liverpool nhưng do thua đối thủ về hiệu số bàn thắng bại nên Arsenal đã không thể đòi lại ngôi đầu bảng. Chút buồn cho cổ động viên “Pháo thủ”, họ đã không thể chào đón Giáng sinh bằng một niềm vui trọn vẹn khi mà đội bóng của họ đã bị đánh bật khỏi ngôi đầu.
Với Wenger, ông đã có trận thứ 10 không thắng trước Mourinho, ở mùa giải năm nay ông cũng đã đối đầu với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha 2 lần, thành tích là 1 thua, 1 hòa. Rõ ràng thành tích này khiến những người yêu mến “Giáo sư” cảm thấy vô cùng thất vọng. Trận cầu vừa diễn ra được xem là thời điểm thích hợp để Wenger đứng lên, nhưng tiếc rằng bản thân ông cũng không thực sự tự tin vào các học trò để thúc giục họ dâng cao tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm chiến thắng.
Bên kia chiến tuyến, việc phải để Chelsea chơi phòng thủ chặt cho thấy một thực tế rằng đoàn quân của Mourinho bây giờ không mạnh như “người ta tưởng”. Khi Chelsea gặp những đội bóng lớn ở mùa giải này (như MU, Arsenal) thì đều chủ động chơi phòng thủ phản công (thiên về việc kiếm 1 điểm). Điều đó khiến cho người hâm mộ đội bóng này sẽ cảm thấy lo lắng bởi chặng đường phía trước còn rất khó khăn và Chelsea cần mạnh mẽ hơn để đua tranh ngôi vô địch.

Chelsea rất chủ động với lối chơi phòng thủ phản công

Trở lại trận đấu tại Emirates, lối chơi chậm và chặt chẽ bên sân nhà của Chelsea khiến Arsenal vô cùng khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội chủ nhà cũng không dám đẩy cao tốc độ trận đấu để dồn ép đối phương liên tục và điều đó khiến cho trận đấu thiếu đi các cơ hội nguy hiểm trước cầu môn của đôi bên trong thời gian dài, bóng chủ yếu lăn ở giữa sân nơi tranh chấp rất quyết liệt của cả hai phía.
Mãi đến phút 32, cơ hội thực sự để mở tỉ số của trận đấu mới xuất hiện và nó thuộc về Chelsea. Từ pha phản công của đội khách, Lampard chuyền bóng cho Hazard ở trung lộ rồi xâm nhập vòng cấm địa từ bên để nhận cú sục bóng của đồng đội. “Người không phổi” dứt điểm ngay khi bóng còn chưa chạm đất từ vị trí cách khung thành chừng 12m, lệch về bên phải. Bóng đi căng nhưng lại đập xà ngang dội xuống đất trước khi hậu vệ Arsenal phá ra.
Lối chơi phòng thủ phản công của Chelsea cho thấy sự đúng đắn khi mà khả năng tấn công của đội khách là rất yếu kém (tiền đạo chưa từng ghi bàn trên sân khách trong năm 2013). Và lối chơi ấy suýt đem lại hiệu quả khi Arsenal nôn nóng dâng cao để sơ hở phía sau lưng. Phút 43, cơ hội lại mở ra cho Chelsea với tình huống phản công “4 đánh 3” xuất phát từ tình huống chuyền sai của Ramsey.
Hazard có bóng và băng lên mạnh mẽ từ biên trái hướng dần vào trung lộ, đến đầu vòng cấm địa, anh đã chuyền sang bên trái cho Willians đang băng lên trống trải, ở vị trí cách khung thành chừng 10m, góc sút còn rộng lại không bị ai kèm, tiếc rằng cú đặt lòng của tiền vệ người Brazil lại đưa bóng đúng vị trí của thủ thành Szczeny.

Giroud có một trận cầu rất vô duyên

Arsenal thực sự bế tắc trong tấn công, họ trải qua một hiệp đấu đầu tiên gần như vô hại khi các đường tấn công của họ thường xuyên không thể tiếp cận được khung thành của Cech. Quãng thời gian đầu hiệp 2, đội chủ nhà cũng tiếp tục sự bế tắc trong tấn công. Họ cũng đã thể hiện sự sơ hở trong phòng thủ tạo cho Chelsea nhiều cơ hội phản công, tiếc rằng đội khách cũng chưa có được sự sắc lẹm cần thiết để có được bàn thắng.
Mãi đến phút 78, Arsenal có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, bắt nguồn từ pha triển khai tấn công của Rosicky ở giữa sân, đội chủ nhà đã dàn xếp tổ chức tấn công rất tốt để rồi bóng tới chân Giroud khi cầu thủ này băng vào vòng cấm địa, lệch về phía trái. Không bị ai kèm nhưng cú sút từ cách khung thành chưa đầy 10m bằng chân trái của tiền đạo người Pháp lại đi ra ngoài khung thành.
Những phút cuối trận, Arsenal cố gắng gia tăng sức ép. Phút 85, đội chủ nhà dàn xếp tấn công đẹp mắt để rồi có một đường căng ngang cắt mặt khung thành thuận lợi cho Giroud băng vào dứt điểm. Cech cũng lao ra và dưới sức ép của đối phương, Giroud đã đưa bóng vọt xà từ cự ly cách khung thành chưa đầy 5m. Với những cơ hội ngon ăn như vậy, Arsenal còn bỏ lỡ thì họ cũng không để đòi nhiều hơn 1 điểm.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Szczesny 6, Sagna 7, Mertesacker 7, Vermaelen 7, Gibbs 7, Arteta 7, Ramsey 6, Walcott 6, Ozil 6, Rosicky 6, Giroud 6.
Chelsea: Cech 6, Ivanovic 7, Cahill 7, Terry 7, Azpilicueta 7, Ramires 6, Mikel 6, Lampard 7, Willian 6 (Oscar 77), Torres 6 (Luiz 87), Hazard 7 (Schurrle 73).
Phù Sa (theo dantri)

Bình luận (0)