Trận thua của Arsenal trước Milan một lần nữa chứng tỏ đội bóng này không phải là nơi lý tưởng để Van Persie, ngôi sao sáng nhất hiện tại của đội bóng, có thể mơ mộng về những danh hiệu.
|
Sự xuất sắc của Persie không thể gánh vác cho cả đội bóng |
Với trận thua thảm trước Milan, gần như chắc chắn Pháo thủ London đã bị loại khỏi cúp C1. Chỉ có điều thần kỳ mới có thể giúp họ lội ngược dòng sau khi đã để thua tới 4 bàn trên sân đối phương. Như vậy, với Arsenal, một mùa giải trắng tay lần thứ 7 liên tiếp lại hiển hiện. Giờ họ chỉ còn duy nhất mặt trận FA cup để bấu víu. Nhưng không ai dám chắc họ sẽ vô địch khi còn đó một Liverpool đang chơi rất hay ở các giải đấu cúp quốc nội. Thất bại này một lần nữa cho thấy sự non kém về mặt kinh nghiệm, sự thua sút về mặt đẳng cấp của đội bóng nước Anh tại sân chơi lớn nhất châu lục. Arsenal đã, đang chỉ là đội bóng của “những đứa trẻ không bao giờ lớn” và giấc mơ về một danh hiệu đang ngày một xa vời. Với cá nhân Van Persie, thất bại này của Arsenal có lẽ sẽ càng khiến cho quyết tâm dứt áo ra đi của anh càng trở nên lớn hơn. Bởi rõ ràng Pháo thủ không phải là nơi có thể thỏa mãn cơn khát danh hiệu của tiền đạo người Hà Lan.
Sau khi lần lượt những ngôi sao sáng giá nhất như Nasri, Fabregas rời khỏi đội bóng để tìm kiếm những danh hiệu, một mình Van Persie vẫn kiên quyết ở lại để cống hiến cho Pháo thủ bằng tất cả tình yêu và sự nhiệt huyết. Tiền đạo người Hà Lan đã và đang làm quá tốt nhiệm vụ của một đầu tàu, đã vực dậy một Arsenal rệu rã hồi đầu mùa giải bằng một phong độ chói sáng và được xem là xuất sắc nhất của anh trong suốt những năm tháng khoác áo CLB. Nếu không có những bàn thắng và những pha kiến tạo của Persie, Arsenal chắc chắn không thể có được vị trí thứ 4 tại Premier League như hiện tại. Mặc dù vậy, một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân. Dù Van Persie có xuất sắc đến mấy nhưng một mình anh cũng không thể bù đắp cho cả một tập thể còn quá non nớt để có thể chinh phục những đỉnh cao.
Ngay như ở trận thảm bại trước Milan, Van Persie vẫn là người chơi xông xáo nhất và nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía chính đối thủ. Tuy nhiên khi mà những cố gắng của Persie chưa thể giúp Pháo thủ tìm đường vào khung thành của Abbiati thì những sai lầm đáng trách nơi hậu tuyến đã khiến đại diện của nước Anh phải trả giá. Những bàn thua liên tiếp cứ thế xuất hiện khiến cho ngay cả bản thân “Siêu Robin” cũng phải cảm thấy chán nản và không thể vực dậy tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Cũng khó có thể trách Van Persie, bởi vốn dĩ anh đã không phải là một mẫu thủ lĩnh thực thụ. Việc anh mang chiếc băng đội trưởng của Arsenal là việc không thể không làm bởi chẳng còn ai trong đội bóng có tài năng và nhiều kinh nghiệm như anh. Thế nhưng bằng sự nỗ lực tuyệt vời, Van Persie đã làm tròn trách nhiệm của một đàn anh, của một thủ lĩnh trên sân trong phần lớn mùa giải. Chỉ tiếc rằng nỗ lực đó có lẽ sẽ chẳng thể giúp Arsenal thoát khỏi một mùa giải thất bại.1
|
Van Persie nên ra đi để tìm kiếm những danh hiệu |
Ở độ tuổi 28, thời gian thi đấu đỉnh cao của Persie không còn nhiều. Anh đang ở trong giai đoạn chín nhất của sự nghiệp, nhưng lại đang phải thi đấu cho một CLB không thể giúp đưa anh đến với đỉnh cao. Có lẽ nhìn sang gương của những đồng nghiệp khác như Nasri hay Fabregas, Van Persie không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Fabregas đã có tất cả kể từ khi chuyển sang khoác áo Barca, Nasri cũng đang sắp có được điều tương tự trong màu áo Man City. Thierry Henry, một đối tác ăn ý của Persie trước kia cũng đã dứt áo ra đi khi ở độ tuổi 30 để gặt hái được những danh hiệu lớn nhất cấp CLB cùng Barca. Không thể trách Persie, nếu như trong thâm tâm anh nung nấu một quyết định chia tay. Những Theo Walcott, Ramsey, Chamberlain, Kierran Gibbs, họ còn trẻ, còn cả tương lai phía trước và có thể thành công cùng Pháo thủ sau này. Nhưng Persie có lẽ không thể chờ đợi được như họ. Nếu Van Persie thực sự muốn ra đi, có lẽ các CĐV Arsenal cũng sẽ dành nhiều sự cảm thông hơn là trách móc. Anh đã cống hiến tất cả những gì có thể nhưng đã không nhận lại được sự đền đáp xứng đáng (về mặt danh hiệu).
Van Persie đang được cả Real, Barca, Man City, những CLB giàu tham vọng, tiềm lực mạnh mẽ, đầy rẫy những ngôi sao chào đón nồng nhiệt. Đến đó, Van Persie hoàn toàn có thể hoàn thành giấc mơ gặt hái được ít nhất một danh hiệu lớn khi những năm tháng đỉnh cao khép lại. Van Persie có lẽ sẽ biết nên làm gì là tốt nhất cho phần còn lại của sự nghiệp.
NT (theo bongda)



Bình luận (0)