HLV Calisto cho tuyển VN và Olympic VN đấu tập đến 120 phút nhằm giúp “đội anh” có thêm động lực hơn là một cuộc thử sức để kiểm chứng khả năng thực sự.
Đang hướng đến những mục tiêu khác nhau nhưng đội tuyển VN và đội Olympic đều cần có những cuộc thử sức, cọ xát. Đang cùng tập trung tại Hà Nội, trên sân tập khác nhau nhưng cả hai vẫn có những mối liên hệ mật thiết. Thành phần của Olympic VN có không ít tuyển thủ quốc gia và ngược lại nhiều cầu thủ ở tuyển VN vốn trưởng thành từ đội Olympic.
“Em” đang hơn “anh”?
Đội tuyển VN gần đây bị HLV Calisto chê khá nhiều vì dứt điểm tồi. Trong khi đó Olympic VN lại đang có hiệu suất ghi bàn khá cao kể từ Cúp Eximbank ở TPHCM cho đến trận giao hữu gần đây ở Ấn Độ. Thậm chí, Olympic VN giúp bóng đá VN lấy lại uy danh khi thắng chủ nhà Olympic Ấn Độ, sau khi tuyển Ấn Độ thắng đội VN 3-1.
|
Việt Thắng (trái) tranh bóng với trung vệ Minh Đức của đội Olympic VN trong trận đấu tập chiều 21-10. |
Để “gà cùng một mẹ” gặp nhau vào chiều 21-10 cũng là cách HLV Calisto kiểm tra từng vị trí để có những sự điều chuyển, bổ sung thích hợp. Do Công Vinh không còn đủ thời gian để kịp bình phục trước khi AFF Cup khai mạc nên HLV Calisto đang muốn xem giò những học trò trẻ ở đội Olympic nhằm chuẩn bị bổ sung lực lượng trên hàng công cho ĐTQG.
Kết quả không phải là điều quan trọng ở trận đấu mang nặng tính kiểm tra như cuộc đấu kéo dài tới 120 phút chiều 21-10 nhưng các cầu thủ vẫn cần phải thể hiện một điều gì đó để không bị loại trước thềm Á vận hội (ASIAD) và AFF Cup.
Dẫu vậy, ĐTQG vẫn có lý do để lo lắng nếu thua đàn em Olympic vì như vậy, HLV Calisto sẽ rất khó xử khi cân nhắc chuyện chọn người. Để tránh điều này xảy ra, HLV Calisto đã bố trí đội hình chính gồm những cầu thủ đang đạt phong độ cao và thể lực tốt nhất của ĐTQG cọ xát với đội hình Olympic đã giành chiến thắng ở Ấn Độ.
Tìm khiếm khuyết ở hai đội
Do đã quá hiểu nhau, tuyển VN và đội Olympic chơi cởi mở để giúp nhau có cơ hội ghi bàn. Ở trận đấu “nội bộ” này, tuyển VN chơi quyết tâm hơn, máu lửa hơn nên không khó hiểu khi Minh Phương, Đình Luật, Quang Hải lần lượt có 3 bàn thắng trong hiệp một. Dù hiệp hai Olympic VN ghi được 2 bàn nhờ công của Quang Tình, Đình Tùng nhưng tuyển VN vẫn giành trận thắng 4-2.
HLV Calisto hài lòng về cuộc “giao lưu” giữa hai đội bóng. Đội ông dồn nhiều tâm huyết hơn là ĐTQG đã giành thắng lợi nhưng nhìn qua, ai cũng hiểu đó là một trận thắng mang ý nghĩa “vui là chính”. Nhìn vào những diễn biến trên sân, người ta cũng nhận thấy tuyển VN không quá vượt trội so với đàn em Olympic. HLV Calisto nhận xét: “Cả hai đội còn nhiều việc phải làm. Ít ra thì tôi đã nhìn được các học trò của mình còn thiếu điều gì qua trận đấu này”.
Mạnh Duy (theo NLD)


Bình luận (0)