Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tiết lộ động trời của trùm cung cấp doping: 60% VĐV tại Olympic London xài thuốc cấm?

Tạp Chí Giáo Dục

Victor Conte, tên trùm chuyên cung cấp các loại thuốc bị cấm trong thể thao, khẳng định có tới 60% VĐV tham dự Olympic 2012 sử dụng doping. Tất nhiên các VĐV sẽ không sử dụng thuốc theo cách thông thường để tránh các cuộc thử phổ thông như hiện nay.
 Kể từ thời điểm khai mạc Olympic London, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng như các đoàn tham dự đánh giá cao công tác tổ chức, an ninh của nước chủ nhà Vương quốc Anh. Thế nên cáo buộc của Victor Conte thực sự như giáng một cú đấm vào những nỗ lực tổ chức đại hội của người Anh.

Victor Conte

Trong buổi phỏng vấn với tờ The Times, Victor Conte nhất mực khẳng định cứ 10 VĐV ở Olympic London thì có 6 người nhờ đến sự trợ giúp của doping khi tham gia thi đấu. Ngay sau khi cáo buộc này được đưa ra, nó đã khiến lãnh đạo của BTC Olympic nổi giận. Chủ tịch của Hiệp hội Olympic Anh Moynihan đã lên tiếng phản bác: “Victor Conte không phải là kẻ đáng tin cậy. Hắn đại diện cho những kẻ buôn thuốc cấm đưa ra những bình luận thiếu tính xác thực. Trước đây hắn ta cũng đã từng đưa ra những cáo buộc tương tự trước công luận nhưng chưa bao giờ chứng minh được điều đó là có thật. Lựa chọn thời điểm này để bàn luận về doping chẳng khác nào chiêu tự đánh bóng hình ảnh.”
Thế nhưng, Conte không phải tay vừa. Lần này tên trùm 62 tuổi đã tiết lộ với tờ The Times danh tính của 3 VĐV điền kinh hàng đầu đã sử dụng một hỗn hợp 7 loại thuốc kích thích để hỗ trợ họ trong quá trình thi đấu. Thậm chí, Conte còn chê chương trình kiểm tra doping của Olympic 2012 là sự lãng phí lớn. “Họ đơn giản chỉ là tuyên truyền rằng chương trình thử nghiệp này đắt đỏ nhất từ trước đến nay hay tuyên bố đã thực hiện 6.000 ca thử nghiệm doping cho các VĐV”, Conte tiết lộ. 
Chưa có bằng chứng
Conte khởi nghiệp với một phòng xét nghiệm có tên là Balco. Thế nhưng, đây thực chất là phòng xét nghiệm trá hình vì nó là địa điểm để phục vụ việc nghiên cứu ra những mẫu thuốc mới cho các VĐV, giúp họ tránh được các cuộc xét nghiệm ngẫu nhiên của IOC. Chính quyền Mỹ đã phát hiện ra rằng Balco đã cung cấp thuốc cho nhiều VĐV của họ thuộc các nội dung như đua xe, điền kinh, bóng chày… nhằm nâng cao hiệu suất thi đấu một cách bất hợp phát và đã cho FBI bắt giam Conte trong 4 tháng.
Vào năm 2004, IOC từng cho thành lập một Ủy ban kỷ luật để xem xét những tố cáo của Victor Conte cho rằng, “nữ hoàng tốc độ” Marion Jones đã nhiều lần sử dụng doping do phòng thí nghiệm này cung cấp tại Sydney 2000. Không chỉ có Jones, một loạt các VĐV nổi tiếng của Mỹ cũng dính cáo buộc sử dụng thuốc được chiết xuất tại Balco như ngôi sao bóng chày Barry Bonds, tay đua xe đạp Olympic Tammy Thomas, hai VĐV điền kinh Kelli White và Dwain Chambers cùng một loạt các cầu thủ đang thi đấu ở NFL.
Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là cáo buộc và IOC thì từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào về những thông tin do Conte cung cấp vì lo ngại càng thanh minh sẽ giúp cho Conte đánh bóng hình ảnh của mình cũng như phá vỡ đại hội đang diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, IOC cũng tái khẳng định rằng hệ thống xét nghiệm các mẫu thử tại Olympic London là rất chặt chẽ và nếu dính dáng đến doping, VĐV khó có thể trốn thoát.
Cẩm Oanh (theo TTVH)

Bình luận (0)