Sự kiện giáo dụcTin tức

Đấu tranh trên biển Đông vẫn căng thẳng

Tạp Chí Giáo Dục

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam

Sáng 15-5, các tàu của Trung Quốc vẫn duy trì một lực lượng lớn tàu để bảo vệ giàn khoan mà Trung Quốc đang cho hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Vào lúc 8 giờ sáng 15-5, tàu cảnh sát biển 8003 hướng về giàn khoan Hải Dương – 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép, song vẫn bị lực lượng tàu của Trung Quốc ngăn cản.
Lúc 8 giờ 30, khi tàu cảnh sát biển 8003 cách giàn khoan 7,5 hải lý, ngay lập tức tàu 3411 của Trung Quốc tiếp tục theo sát tàu cảnh sát biển 8003 để thực hiện ngăn cản.
Lúc 8 giờ 40, tàu 3411 của Trung Quốc theo sát tàu cảnh sát biển 2016, sau đó thực hiện cắt mũi tàu cảnh sát biển 8003.
Lúc này biên đội tàu cảnh sát biển Việt Nam bị rất nhiều tàu của Trung Quốc theo sát.
Theo Trung tá Phan Duy Cường, trợ lí tác chiến Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, ngày 14 và 15-5, tàu Trung Quốc liên tục tăng cường thêm lực lượng ra bảo vệ giàn khoan mà Trung Quốc đang cho hạ đặt trái phép với phương thức hoàn toàn mới.
Trả lời với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung tá Phan Duy Cường cho biết: “Trong 3 ngày gần đây, phía Trung Quốc thường xuyên duy trì số lượng lớn tàu, tàu vận tải, tàu giả dạng tàu cá, và đặc biệt có thêm 2 tàu quân sự. Trước đây có 2 tàu và bây giờ thêm 2 tàu quân sự vận tải đổ bộ loại lớn của Trung Quốc xuất hiện trên hiện trường. Thường xuyên chúng tôi đếm được tại khu vực có từ 60-68 tàu các loại của Trung Quốc để bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Chúng tôi hướng tiến vào giàn khoan để ngăn cản các hành vi hạ đặt trái phép của Trung Quốc thì liên tục gặp phải sự cản phá của tàu chấp pháp Trung Quốc, cách giàn khoan từ 5-6,5 hải lý là lực lượng tàu chấp pháp dàn hàng ngang dày đặc trước hướng tiến của chúng tôi. Khi tàu cảnh sát biển 8003 nói riêng và biên đội tàu cảnh sát biển nói chung tiến vào thường bị từ 2 đến 4 tàu kèm sát. Có những lúc khoảng cách gần nhất là 90m cắt ngang mũi tàu chúng tôi và thường xuyên cách 150m kèm sát 2 bên để ngăn cản không cho chúng tôi vào gần khu vực giàn khoan.
Không những căng thẳng trên mặt biển; trên không, Trung Quốc còn sử dụng những máy bay cánh bằng và trực thăng thường lượn trên tàu 8003 và đội cảnh sát biển 1-2 vòng. Tình hình vẫn căng thẳng.
Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát biển, tàu 8003 nói riêng và lực lượng cảnh sát biển nói chung luôn mưu trí, quyết tâm, sáng tạo và hiệp đồng chặt chẽ trên hiện trường, bọc lót cho nhau để tránh những cú đâm va của Trung Quốc nhằm vào tàu của chúng ta, đảm bảo an toàn và vẫn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ làm sao đẩy lùi được giàn khoan của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của nước ta và đẩy lùi được các tàu của Trung Quốc bảo vệ xung quanh khu vực giàn khoan.
Chúng tôi luôn bám vững hiện trường và khoảng cách với giàn khoan để đảm bảo an toàn, đấu tranh bằng cách thường xuyên bật loa tuyên truyền để xua đuổi tàu Trung Quốc ngăn cản và mưu mẹo vòng tránh để tiếp cận vào gần khu vực giàn khoan hơn”.
Với người dân ở đất liền, Trung tá Phan Duy Cường chia sẻ: Đồng bào và nhân dân hãy yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi – lực lượng cảnh sát biển cũng như lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên hiện trường. Chúng tôi xác định rõ quyết tâm với sự lãnh đạo của Đảng, sự tin tưởng của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế, chúng ta hãy đoàn kết cùng chúng tôi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thu Lan/VOV

 

Bình luận (0)