|
Thầy Hồng Út soạn giáo án trên máy tính
|
Dạy xong 3 tiết toán buổi sáng, thầy Hồng Út – giáo viên (GV) Trường THCS Độc Lập, Q.Phú Nhuận – lại tất tả trở về Phòng hội đồng. Trong phòng đã có một số thầy cô ngồi trước máy vi tính đợi thầy hướng dẫn các thao tác máy tính phục vụ cho việc giảng dạy và lưu trữ tư liệu.
Đây là một trong những công việc thường nhật của thầy Hồng Út khi giữ vai trò “thầy giáo” nâng cao trình độ tin học cho đồng nghiệp.
“Người dẫn đường” cho đồng nghiệp
Không chỉ là một “chuyên gia” về tin học mà thầy Út còn là một “bác sĩ” giỏi về máy tính, biết “bắt mạch” và “chữa bệnh” kịp thời các sự cố. Nhiều đồng nghiệp luôn hỏi “Tại sao thầy Út giỏi tin học thế, trong khi thầy vốn là một GV môn toán?”. Giống như các GV thuộc bộ môn khoa học tự nhiên, ngoài kiến thức về tin học, thầy Út còn có niềm đam mê với các chương trình từ máy vi tính. Bên cạnh đó, nhờ được trải qua một số lớp tập huấn nên tay nghề của thầy được nâng cao. Thế nhưng, sự kiện có ý nghĩa nhất đối với phong trào nâng cao trình độ tin học trong đội ngũ GV trên địa bàn quận Phú Nhuận là sự ra đời của Câu lạc bộ Tin học (thuộc Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận). Câu lạc bộ đã tạo nên một sinh khí mới trong phong trào tự học, tự bồi dưỡng tin học. Là một thành viên trong “gia đình tin học” này, thầy Út bắt đầu phát huy năng lực và nhiệt tình của mình. Cùng với một số đồng nghiệp trong trường và đội ngũ GV từ các đơn vị bạn, thầy đã “nối được cánh tay dài” với đồng nghiệp của mình thông qua các tiết lên lớp nội bộ.
Không phải là không có gian truân trong những ngày đầu. Trước hết chương trình mới lạ với mọi người, trình độ GV lại không đồng đều, kể cả những quan niệm không bắt kịp với sự phát triển của thời đại. Thế nhưng các thầy cô trong Tổ tin học (Trường THCS Độc Lập) đã biết vượt qua những khó khăn với tinh thần “kiên trì chịu khó thì việc gì cũng xong”. Bắt đầu từ những chuyên đề có tính thiết thực cho mỗi cấp học như: Viết chữ đẹp cho các lớp cấp tiểu học, tạo mail live@edu để liên lạc và kết nối với từng trường. Những thành quả ban đầu dần dần khẳng định qua hiệu quả của các chuyên đề đã đánh bật được những suy nghĩ lệch hướng. Không chỉ HS mà GV tiểu học cũng thích thú với phần mềm tập viết trên máy vì khi “biểu diễn” lên bảng, các con chữ không bị bàn tay hoặc một vật cản nào che khuất. Cách viết này cũng tránh được nhược điểm khi GV viết mẫu chưa đều hàng và thẳng lối. Từ trên màn hình sáng, những dòng chữ đều tăm tắp như có phép mầu thật sự làm mê hồn cả người học lẫn người dạy.
“Cánh tay phải” của nhà trường
Khi có được “đà nhảy” thuận lợi, tổ tin học lại tìm cách “dấn thân” bằng chuyên đề hướng dẫn cắt ráp phim và âm thanh rồi cả chuyên đề “Sử dụng mã nguồn mở”. Chuyên đề “Sử dụng mã nguồn mở” hoàn tất được mọi người tán dương vì cho phép sử dụng bản quyền miễn phí của Viettel. Cũng nhờ đó mà thao tác tạo dung lượng lưu trữ dữ liệu trong skydrive của Sở GD-ĐT TP.HCM ai cũng có thể làm được. Hữu hiệu nhất là hệ thống quản lý điểm số, giáo án, học bạ điện tử không còn làm những động tác thủ công chậm chạp như trước. Tất cả chỉ nhờ một cú nhấp chuột là có thể đạt được mọi điều theo ý muốn. Nếu như trước đây sau khi chấm bài, GV phải chạy ngược chạy xuôi thì bây giờ ngồi một chỗ tại nhà cũng có thể làm gọn ơ tất cả mọi công đoạn. Thầy cô không phải đổ nhiều mồ hôi như trước đây với các loại sổ sách, giấy tờ. Một vài GV lão thành trước đây rất ngần ngại nhưng bây giờ họ đã thật sự tự tin với những phần mềm có sẵn để đăng nhập dễ như trở bàn tay. Bên cạnh những tài liệu, sách tham khảo về bộ môn, chính sự nhiệt tình của các thầy cô trong tổ tin học đã thắp sáng ngọn lửa truyền nghề và phủ sóng trực tuyến online 100%.
Cũng nhờ thành thạo máy tính mà đội ngũ giám thị và GVCNV ở Trường THCS Độc Lập đã tìm được cầu nối với PHHS (thông qua tin nhắn qua điện thoại hoặc email) để thông tin tình hình vắng, trễ và vi phạm kỷ luật của HS. Không phải chờ đợi nhiều, cuối mỗi học kỳ là cha mẹ biết rất rõ mọi thông tin về con mình qua trang web nhà trường.
Chưa hết, thầy Hồng Út còn có một gia tài lớn về những thông tin của môn học mà trong đó nổi bật nhất là trang web bài giảng vật lý theo địa chỉ: www.baigiangvatly.tk “xuyên suốt” từ lớp 6 đến lớp 9. Bên cạnh các trang giáo án điện tử là một hệ thống bài tập và các thí nghiệm ảo luôn có sức hút mạnh đối với các “thần dân” tôn sùng bộ môn. Khi đến với trang web bổ ích này các em còn làm quen với từng bài tập trắc nghiệm sinh động, cách giải mỗi bài tập chi tiết và cả những câu chuyện vui vật lý không ngoài thiện chí của người soạn thảo là giảm căng thẳng trí não, tránh được stress khi học bài.
Không chỉ là “cánh tay phải” của Ban giám hiệu nhà trường trong việc lập các loại hồ sơ sổ sách, thầy Hồng Út còn hỗ trợ các bộ phận hành chính về lưu trữ văn bản, giúp thủ thư quản lý đầu sách. Những thành tích đáng ghi nhận nhất trong nhiều năm qua là thầy đã bồi dưỡng được các thế hệ HS giỏi cấp quận, cấp thành phố về môn tin học để có những giải thưởng cao qua các kỳ thi.
Bài, ảnh: Phan Ngọc Quang
| Ước mơ của thầy Hồng Út là viết được vật lý thành game với mục đích giúp HS hiểu sâu kiến thức của bộ môn không chỉ qua sự truyền đạt của GV mà từ phương pháp tự học nhẹ nhàng nhưng bổ ích. |


Bình luận (0)