Ngày 17-7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội thảo xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính (TTTC) khu vực và quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Tại đây, TS. Trần Du Lịch (thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, chủ trương xây dựng TP.HCM trở thành một TTTC của khu vực được Bộ Chính trị đưa ra từ 15 năm trước nhưng đến nay vẫn còn dang dở, thậm chí vai trò còn giảm dần nếu xét về quy mô thị trường tài chính đối với cả nước.
Để phát triển TP.HCM thành TTTC khu vực, ông Lịch nhấn mạnh, phải làm rõ các vấn đề thị trường tài chính trên địa bàn TP.HCM đang đóng vai trò gì đối với thị trường tài chính còn non trẻ của Việt Nam; những điều kiện để trở thành một TTTC mang tính khu vực và giao dịch quốc tế. Về phía TP.HCM, phải ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của “một đầu tàu” phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; phải là nơi có thị trường tài chính tập trung với quy mô lớn và thể hiện chủ trương, chính sách, khuôn khổ pháp lý từ Trung ương…
GS.TS Sử Đình Thành – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM – đã chỉ ra nhiều thách thức cho TP.HCM. Trong đó phải kể đến mô hình quản lý của chính quyền TP hiện nay có khoảng cách khá xa so với mô hình quản lý của một chính quyền đô thị, không khơi dậy hết tiềm năng và động lực phát triển. Quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền TP trong quản lý lĩnh vực tài chính – ngân hàng còn nhiều giới hạn, hầu như không được chia sẻ thông tin đầy đủ về các hoạt động tài chính trên địa bàn, đặc biệt là các định chế tài chính do Trung ương quản lý.
Thách thức nữa là cơ sở hạ tầng giao thông của TP.HCM quá yếu kém. Thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại làm gia tăng chi phí giao dịch, tạo ra rào cản phát triển TP. Chưa kể cấu trúc và năng lực kinh doanh của các định chế tài chính trên địa bàn TP còn yếu kém so với chuẩn khu vực và quốc tế. Các ngân hàng phát triển manh mún, liên kết lỏng lẻo, khó có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cấp chất lượng dịch vụ…
Tham dự hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, xây dựng đề án phát triển TP.HCM trở thành TTTC khu vực và quốc tế là để phục vụ cả nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chứ không riêng TP nên TP.HCM sẽ làm quyết tâm.
Ông Nhân thông tin, hiện vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp hơn 45% GDP, hơn 42% thu ngân sách. Dịch vụ có giá trị gia tăng chiếm 46%, xuất khẩu 40%, đầu tư nước ngoài tổng dự án là 56%. Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán ở TP.HCM chiếm 93,5% giá trị vốn hóa cả nước, 50% doanh nghiệp cả nước nằm ở TP.HCM. Điều này cho thấy nhu cầu có một TTTC phục vụ cho cả nước và vùng là cực kỳ lớn. Tại TP.HCM nhu cầu về vốn cũng rất lớn. Quy mô kinh tế cả nước năm 1999 là 400 ngàn tỷ đồng, năm 2000 là 442 ngàn tỷ đồng thì quy mô kinh tế TP.HCM vào năm 2010 là 463 ngàn tỷ đồng. Năm 2005, quy mô kinh tế cả nước 914 ngàn tỷ đồng thì 2016 quy mô kinh tế TP là 970 ngàn tỷ đồng. Nghĩa là nhu cầu đầu tư cho cả nước là bao nhiêu thì 10 năm sau sẽ là nhu cầu của TP.HCM.
“TP.HCM có nhiều tiền đề hỗ trợ phát triển TTTC, trong đó đang làm chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo từ đó lan tỏa ra quản lý thông minh, thiết bị thông minh, tài chính phải thông minh. TP còn là trung tâm đào tạo lớn, có khả năng hình thành chương trình đào tạo hỗ trợ cho dịch vụ tài chính. Đã triển khai đô thị sáng tạo từ 2 năm nay, đặc biệt có 4 lĩnh vực mà TP đang bàn và phấn đấu đạt trình độ quốc tế, làm nền tảng cho TTTC – đó là lĩnh vực đào tạo một số ngành đại học và sau đại học, lĩnh vực y tế, môi trường kinh doanh và TP sẽ là địa phương đi đầu thực hiện mạng viễn thông 5G”, ông Nhân nhấn mạnh.
Để chuẩn bị cho việc phát triển TP.HCM trở thành TTTC khu vực và quốc tế, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP phải đẩy mạnh cải cách hành chính, để sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 90%. Đẩy mạnh đô thị thông minh, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và ứng dựng từng bước. Hoàn thiện hạ tầng giao thông, quản trị giao thông thông minh. Tăng tốc các chương trình chống ngập, hiện đại hóa quy hoạch đô thị. Và tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp sáng tạo của TP, trong đó quan tâm các khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ tài chính.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)