Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Tăng cường đổi mới hoạt động tại trạm y tế

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 18-4, Trm y tế (TYT) P.Tân Quý, Q.Tân Phú đã chính thc đi mi hot đng theo nguyên lý y hc gia đình (YHGĐ).

BS Lê Hoài Nam – Trưng trm y tế P.13, Q.Bình Thnh đang khám bnh cho ngưi dân. Ảnh: H.Th

BS Lâm Phước Trí – Trưởng TYT P.Tân Quý – cho biết, TYT phường chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho hơn 60.000 dân trên địa bàn phường. Hiện nay, trạm có 2 BS cơ hữu và 1 BS của BV quận luân phiên xuống trạm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động khám chữa bệnh (KCB) ban đầu cho người dân. Tổng số nhân viên y tế đang công tác tại TYT đã lên 15 người, Trung tâm Y tế quận đã hợp đồng thêm 6 nhân viên, trong đó có 1 BS chẩn đoán hình ảnh và 1 lương y, bên cạnh 9 nhân viên biên chế của trạm. Ngoài tăng cường đội ngũ nhân viên, TYT P.Tân Quý cũng nhận được hoạt động kết nối và hỗ trợ chuyên môn từ các BS chuyên khoa đầu ngành của các BV lớn tại TP như: BV Trưng Vương, BV Nhi đồng TP và các BV chuyên khoa khác. Qua đó, tạo thêm niềm tin cho người dân đến KCB.

BS Trí chia sẻ thêm, trong thời gian qua, mỗi ngày có khoảng 30-50 bệnh nhân đến trạm để KCB, trong đó 50% các trường hợp là bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, tiểu đường. Với quyết tâm nâng cao chất lượng KCB ban đầu để thu hút người dân, trong thời gian tới TYT P.Tân Quý sẽ thuận lợi hơn khi triển khai các hoạt động quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

Được biết, TYT  P.Tân Quý được Bộ Y tế chọn là một trong 26 TYT điểm trên cả nước trong đổi mới hoạt động theo nguyên lý YHGĐ.

Trước đó, ngày 17-4, TYT xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, bổ sung thêm nhân lực và đổi mới hoạt động theo nguyên lý YHGĐ, thu hút đông đảo người dân đến KCB, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Người bệnh đến trạm trong tình trạng nặng cũng được hỗ trợ cấp cứu theo quy trình báo động đỏ, tăng khả năng cứu sống cho bệnh nhân.

Theo báo cáo, trong quý 1-2019, số lượt bệnh nhân đến KCB tại đây tăng mạnh so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày các y BS tại trạm thực hiện khám, chăm sóc sức khỏe cho từ 40-50 người.

Là một trong những TYT đầu tiên đổi mới hoạt động theo nguyên lý YHGĐ từ tháng 11-2018, đến nay TYT P.13, Q.Bình Thạnh đã thu hút nhiều người dân tham gia KCB tại trạm. BS Lê Hoài Nam – Trưởng TYT P.13 – cho biết, từ khi đổi mới hoạt động đến nay trạm đã thu hút 3.567 người dân đến khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời đã kịp thời sơ cấp cứu cho 144 trường hợp cấp cứu. Đặc biệt, người dân đã bắt đầu có thói quen đến TYT để kiểm tra sức khỏe và khi có bệnh thay vì đến BV thì đã đến TYT…

BS Võ Phúc Thiện – Trưởng TYT P.12, Q.Gò Vấp – cũng cho biết, chỉ sau 2 tháng hoạt động nguyên lý YHGĐ lượng bệnh nhân tại trạm đã tăng gấp đôi so với những tháng trước. Cụ thể, tháng 3-2019, trạm tiếp nhận trên 1.300 lượt người dân đến khám (cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 743 lượt).

PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, toàn TP hiện có 9 TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ. Qua đó giảm tải được một lượng lớn bệnh nhân cho các BV tuyến cuối, đặc biệt hơn là đã bước đầu quản lý được sức khỏe người dân. Từ những kết quả này, sắp tới, Sở Y tế TP sẽ tiếp tục quy hoạch lại các TYT và phủ sóng TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ đều khắp 24 quận, huyện. Mục tiêu đến năm 2020 là có 90% dân số được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Đến năm 2025, 100% dân số được quản lý sức khỏe; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm. Ngoài ra là chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi; công tác dân số; phòng bệnh, tập trung vào triển khai tốt công tác tiêm chủng, thực hiện các dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu y tế dân số, khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật. Bệnh nhân khi khám bệnh tại trạm sẽ được thanh toán BHYT 100% và trạm sẽ lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân khi khám bệnh tại đây.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)