Chiều 28-5, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG PCA&PCTNMTMD) do bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBQG PCA&PCTNMTMD làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM…
![]() |
| Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (Hóc Môn). Ảnh: N.Nguyễn |
Gần 6 ngàn trường hợp nhiễm HIV mới
Tại đây, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH – cho biết, năm 2017, TP phát hiện 5.864 trường hợp nhiễm mới HIV, 230 trường hợp tử vong do AIDS. Lũy tích đến hết năm 2017, TP phát hiện 57.850 trường hợp nhiễm HIV, có 10.393 trường hợp tử vong do AIDS. Hiện TP có 145 cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV, 31 phòng khám ngoại trú đang điều trị ARV cho 32.832 bệnh nhân HIV/AIDS.
Để hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có cơ hội được điều trị, UBND TP đã ban hành các văn bản về hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV và hỗ trợ chi trả 100% đối với thuốc kháng virus HIV (ARV) cho người có hộ khẩu tại TP.HCM và người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh, TP khác cư trú trên 6 tháng tại TP.HCM đang tham gia điều trị HIV/AIDS tại TP. Trong 3 tháng cuối năm 2017 và quý 1 năm 2018, TP đã cấp thẻ BHYT cho 4.118 bệnh nhân HIV/AIDS.
Đối với công tác cai nghiện ma túy, ông Khiết cho biết, TP có 23 cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị bằng phương pháp Methadone với 5.240 người tham gia. Đối với phương pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tổng số người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP đã thực hiện cai nghiện là 4.286 người, giảm 2.915 người do đã hoàn thành thời gian cai nghiện, tử vong, chuyển địa phương khác sinh sống. Ngoài ra, các địa phương đã thành lập 123 điểm tư vấn để hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng. Qua đó đã tư vấn, cung cấp thông tin về các dịch vụ cai nghiện, điều trị Methadone, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, TP cũng có 13 cơ sở tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện (trong đó có 3 cơ sở cai nghiện dân lập) đang tổ chức cai nghiện cho 676 người; 9 cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc đóng trên địa bàn các tỉnh, TP khác, đang quản lý và tổ chức cai nghiện phục hồi cho 8.884 người.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu thừa nhận, tình trạng tái nghiện vẫn còn cao. Thực tế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Người nghiện được can thiệp cắt cơn xong trả về cai nghiện tại cộng đồng chưa đủ khoảng thời gian để quên ma túy, dễ tái nghiện. Hàng năm ở các trung tâm cai nghiện, hầu hết đều gặp lại những gương mặt cũ. Về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, dù họp các ban ngành quyết liệt nhưng chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa”. Thực tế, nhiều cơ sở hoạt động trá hình chỉ bị phạt hành chính, đóng cửa, rút giấy phép; sau đó lại có một người khác đưa đơn thành lập cơ sở mới nhưng cũng cùng một địa chỉ trên với những hoạt động tương tự.
Đưa Methadone viên nén vào cai nghiện
Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, TP.HCM là một đô thị lớn, bên cạnh mặt tích cực, TP phải đối mặt với tình hình phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy; tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy, chất hướng thần gia tăng, nhiều loại ma túy mới xuất hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ và phức tạp.
Để làm tốt công tác PCA&PCTNMTMN, UBND TP kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nhất quán trong quan điểm về người nghiện ma túy; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho thống nhất. Cùng với đó là xem xét nghiên cứu đưa Methadone viên nén vào điều trị cũng là giải pháp thiết thực để hỗ trợ bệnh nhân trong việc tuân thủ điều trị, đồng thời đảm bảo khống chế tỷ lệ bỏ điều trị (hiện khoảng 18%). Ngoài ra, nên có cơ chế cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS thiện nguyện để tăng cường nguồn lực của xã hội vào công tác phòng chống HIV/AIDS.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những nỗ lực của TP trong việc điều trị cai nghiện, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm thời gian qua. Trong đó, kết quả nổi bật là đã lồng ghép phối hợp điều trị HIV với các bệnh lao và một số bệnh khác; TP đã hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV. Đây là một chính sách của TP có tính nhân văn cao. Tuy nhiên, TP cần có nghị quyết về công tác này để có giải pháp thực hiện mạnh mẽ hơn. Phải nâng cao tỷ lệ điều trị ARV tại các xã, phường (hiện chỉ chiếm hơn 10% số ca điều trị). Để thực hiện tốt mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV, 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp), bên cạnh việc làm tốt công tác điều trị, phải tăng cường công tác truyền thông và công tác dự phòng giảm tác hại do bệnh gây ra.
Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn Q.Gò Vấp và huyện Hóc Môn TP.HCM.
N.Nguyễn – T.Dương


Bình luận (0)