Kịch giới tính không phải là đề tài mới lạ nhưng với những sinh viên (SV) Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP.HCM lại là những thử nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
![]() |
| Một cảnh trong vở The Price of Salt |
Thông điệp nhân văn
Miệt mài luyện tập trong điều kiện còn thiếu thốn, những người trẻ ấy đã biến giấc mơ sân khấu kịch tiếng Anh của SV thành sự thật. Sân chơi kịch tiếng Anh của SV Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP.HCM đã thật sự chiếm được cảm tình của người xem.
Trong khuôn khổ của Drama Week 2016-American Literature vừa qua, 19 vở kịch dựa trên các tác phẩm văn học Mỹ đã lần lượt được thầy trò Khoa Ngoại ngữ giới thiệu đến khán giả. Đây là chương trình “bùng nổ” cả về số lượng các vở diễn lẫn sự phong phú về đề tài của các tác phẩm được chọn. Trong số đó, 3 vở kịch nói về đề tài giới tính đã cho người xem những phút giây xúc động lặng người.
Đó là Brokeback Mountain của Annie Proulx – câu chuyện tình yêu làm thổn thức hàng triệu trái tim với một khởi đầu thật bất ngờ giữa thiên nhiên lãng mạn của núi đồi hùng vĩ miền Tây nước Mỹ và một kết thúc thật buồn của hai chàng chăn cừu đồng tính luyến ái. Đó là The Price of Salt của Patricia Highsmith – một tình yêu có kết thúc hạnh phúc của một cô gái trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình với những rung động đáng yêu, những hạnh phúc ngọt ngào và có cả trải nghiệm của những chịu đựng tổn thương sâu sắc. Với The Danish Girl của David Ebershoff lại là câu chuyện cảm động lấy cảm hứng từ một cuộc đời có thực của họa sĩ Einar Magnus Andreas Wegener người Đan Mạch, một trong những người chuyển đổi giới tính đầu tiên trên thế giới. Cả ba tác phẩm này đều đã được dựng thành phim và các bộ phim này đều đã đoạt được những giải thưởng danh giá.
Diễn kịch về vấn đề giới tính là một thách thức không hề nhỏ đối với SV, đặc biệt lại diễn kịch bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mình, họ đã truyền tải đến khán giả những thông điệp nhân văn, thể hiện được năng khiếu nghệ thuật. Theo thầy Lê Quang Trực, giảng viên Khoa Ngoại ngữ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi các học trò của tôi đã hiểu những bài học sâu sắc về con người trong ba tác phẩm văn học với nhiệt huyết, đam mê và sáng tạo của tuổi trẻ. Ba vở diễn mà các em chọn về vấn đề giới tính đã góp phần giúp mọi người có cái nhìn cởi mở và tôn trọng với tình cảm yêu thương sâu sắc hơn đối với những con người sinh ra đời với một định mệnh khác lạ so với số đông đồng loại trong xã hội con người”.
Đam mê và lan tỏa
| Những vở kịch do chính các SV Khoa Ngoại ngữ trình diễn đã bày tỏ được nhu cầu, mong muốn, sự hiểu biết của giới trẻ về chủ đề này khi hóa thân thành nhân vật. Dưới con mắt và khả năng diễn kịch tiếng Anh, các bạn trẻ đã mang đến cái nhìn đầy nhân văn về vấn đề giới tính, tuyên truyền chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới. |
Dù không ai là “con nhà nòi” nhưng niềm đam mê sân khấu đã thật sự kết nối những người trẻ đam mê tiếng Anh và sân khấu. Sau những giờ học và tập kịch miệt mài, các nhóm tận dụng thời gian rảnh để cùng nhau thiết kế cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, chọn – chỉnh nhạc, làm quần áo, phụ kiện, chụp hình ảnh giới thiệu cho vở diễn…
Nguyễn Trần Thiên Tứ cho đến nay đã ra trường vẫn còn “dính duyên” với nhiều chương trình diễn kịch tiếng Anh của khoa. Thiên Tứ dành nhiều thời gian, tâm sức hỗ trợ SV khóa sau. Với Lê Trần Quỳnh Như, nhân vật đóng trong vở The Price of Salt là những trải nghiệm không thể nào quên. “Nói lời thoại là một việc khó khăn hơn tôi tưởng tượng. Tôi và các bạn phải cố gắng nhiều để khắc phục nếu luồng hơi yếu, nói không có trọng âm, không có ngữ điệu… Có lúc, tôi nản và muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến công sức của thầy cô, của tập thể nên tôi lại cố gắng. Chúng tôi vui vì đã phần nào gửi gắm được thông điệp mọi người hãy sẵn sàng yêu thương và tôn trọng cộng đồng những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính để họ được công khai sống với con người thực của mình”, Quỳnh Như chia sẻ.
Những vở kịch do chính các SV Khoa Ngoại ngữ trình diễn đã bày tỏ được nhu cầu, mong muốn, sự hiểu biết của giới trẻ về chủ đề này khi hóa thân thành nhân vật. Dưới con mắt và khả năng diễn kịch tiếng Anh, các bạn trẻ đã mang đến cái nhìn đầy nhân văn về vấn đề giới tính, tuyên truyền chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới.
Trong xu thế phát triển hiện nay, giới trẻ được tiếp cận nhiều loại hình văn hóa giải trí đa dạng. Việc tự sàng lọc, chọn lựa món ăn tinh thần sao cho an toàn, phù hợp với lứa tuổi cũng là bài toán không hề dễ dàng. Không chỉ SV Trường ĐH Mở, những vở diễn này còn có sự tham gia của SV đến từ trường ĐH khác trên địa bàn TP.HCM. Mô hình diễn kịch SV tự dàn dựng và đưa lên sân khấu bằng chính khả năng tiếng Anh của mình để người xem cùng ôn luyện ngoại ngữ cũng như giới thiệu khả năng biểu diễn đầy đam mê của mình cần được nhân rộng, lan tỏa hơn nữa.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)