Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ấm tình nghệ sĩ” vì nghệ sĩ nghèo, bệnh tật

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Kim Thanh Thảo cùng các gương mặt Ngôi sao điện ảnh 2015 đến thăm NSƯT Ngọc Hương 

Trước thông tin NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Ngọc Hương đang gặp nhiều khó khăn và bệnh tật, phải chuyển vào sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM, diễn viên Kim Thanh Thảo và Hãng phim Tâm Điểm quyết định thực hiện chương trình Ấm tình nghệ sĩ nhằm gây quỹ ủng hộ cho hai tài danh sân khấu  này.

Chương trình được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 27-1-2016 tại Rạp Công Nhân – Nhà hát kịch TP (30 Trần Hưng Đạo – quận 1). Chương trình có sự tham gia, không nhận thù lao của hơn 100 nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực như: NSƯT Kim Tử Long, Nguyên Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Kim Anh, Minh Luân, Quách Thành Danh, Steven Chí Dũng, Bình Tinh, Phú Quí, Tống Hạo Nhiên, Phạm Hoàng Yến, MC Xuân Hiếu – Hà Trí Quang, các gương mặt đoạt giải cao trong cuộc thi Ngôi sao điện ảnh 2015 cùng nhiều vũ đoàn, hoa hậu, người mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng của TP.HCM…

NSƯT Diệu Hiền là một tài danh của sân khấu cải lương, tên tuổi của bà gắn liền với các vai đào võ trong các vở Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào cũng như bài vọng cổ Tần Quỳnh khóc bạn không ai có thể thay thế. Bước qua tuổi 70, bà lâm vào cảnh bần cùng bởi bệnh tật, kinh tế gia đình sa sút…

Còn NSƯT Ngọc Hương là cô đào nổi danh của đoàn cải lương Hương Mùa Thu, phu nhân của soạn giả nổi tiếng Thu An. Bà ghi dấu tên tuổi của mình qua các vở Con cò trắng, Gánh cỏ sông Hàn… Ngôi nhà mà bà và chồng – cố soạn giả Thu An ở bao lâu nay đã bị ngân hàng siết nợ vì món tiền vay lo chạy chữa bệnh cho ông thời gian dài không trả nổi. Hiện tại, bà cũng đang bị bệnh khớp khá nặng.

Diễn viên Kim Thanh Thảo – Giám đốc Hãng phim Tâm Điểm cho biết: “Thời gian qua, các nghệ sĩ đã và đang làm ấm lòng người hâm mộ bởi một nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ  trái tim đối với chính đồng nghiệp của mình. Tiếp nối những điều này, Thảo quyết định thực hiện chương trình này. Hy vọng, đây sẽ là một mùa xuân thật sự ý nghĩa và ấm áp của toàn bộ ê-kíp thực hiện chương trình…”.

K.Nguyên

Bình luận (0)