Tòa soạnThư đi – tin lại

Thuốc lá lậu: “Bắt cóc bỏ dĩa”

Tạp Chí Giáo Dục

Bị động khi ra quân nên QLTT chỉ thu được tang vật; đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã kịp trốn thoát

Tuy được liệt vào danh mục hàng cấm kinh doanh nhưng thuốc lá ngoại nhập vẫn ào ào tràn vào thị trường Việt Nam. Trong khi tình hình diễn biến ngày càng phức tạp thì lực lượng cơ quan chức năng chỉ đối phó theo kiểu… “bắt cóc bỏ dĩa”!
“Đầu hàng” thuốc lá lậu!
Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM: “Tình hình vận chuyển thuốc lá lậu tại các huyện ngoại thành thuộc TP.HCM giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, Long An diễn biến ngày càng phức tạp với việc gia tăng cả về quy mô và phương thức hoạt động. Mỗi ngày, các đối tượng buôn lậu có thể sử dụng ghe máy vận chuyển 10 chuyến thuốc lá (mỗi chuyến khoảng 6.000 gói). Bên cạnh đó, mỗi ngày còn có hàng ngàn gói thuốc lá lậu vận chuyển bằng xe máy lọt lưới vào TP.HCM. Chi cục QLTT TP.HCM thừa nhận: “Tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu tại thành phố thời gian qua không có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, trong 7 tháng đầu năm 2010, Chi cục QLTT TP.HCM chỉ bắt giữ được 124.392 gói thuốc lá lậu, giảm 27.767 gói so với cùng kỳ năm ngoái”.
Có mặt trên tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, TP.HCM), chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng kiến cảnh đội quân “đai hàng” thuốc lá lậu ngang nhiên hoạt động như ở chốn không người. Dù tỉnh lộ 10 đang thi công, mặt đường lồi lõm, cát bụi mù mịt rất khó đi nhưng đội quân này vẫn miệt mài “đai” vài chục chuyến hàng mỗi ngày. Chừng 5-10 phút lại xuất hiện một nhóm từ 3-7 xe máy chất đầy thuốc lá ào ào đổ về TP.HCM. Anh Đăng Bang (kinh doanh cà phê ở tỉnh lộ 10) bức xúc: “Ngày nào cũng có hàng trăm chuyến xe máy “đai hàng” thuốc lá lậu chạy hết công suất tập kết về TP.HCM nhưng tôi không thấy ai đến kiểm tra hay bắt bớ gì cả”. Trả lời thắc mắc này, ông Dương Công Khanh – Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục QLTT TP.HCM nói: “Đối tượng “đai hàng” bằng xe máy chạy với tốc độ cao, cán bộ QLTT đâu dám ra bắt bởi lỡ xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”.
Ngoại thành đã bỏ ngỏ, nội thành cũng không quản nổi thuốc lá lậu. Điển hình như việc buôn bán thuốc lá ngoại tại chợ Học Lạc (quận 5). Tuy bề ngoài, hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường nhưng bên trong, hàng loạt giao dịch “ngầm” với các điểm chứa trữ, giao nhận hàng ở gần chợ vẫn không ngừng tăng tốc.
Còn “bó tay” dài dài
Ngày 29-9-2010, lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT) quận 6 bất ngờ kiểm tra tại địa chỉ 112B Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, phát hiện đối tượng là N.V.B đang vận chuyển 2.950 gói thuốc lá Jet, Hero lậu. Qua lời khai của N.V.B, CSKT quận 6 tiến hành kiểm tra khẩn cấp tại số nhà 210/82 Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6) thì phát hiện 1.399 gói thuốc lá Jet nhập lậu do N.V.H vừa giao. Tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, lực lượng CSKT ập đến kiểm tra tại số 17 đường 23, (góc đường 32 và 23) phường 10, quận 6 và đã phát hiện 655 cây thuốc Jet, Hero lậu. Tổng cộng, lực lượng CSKT đã bắt giữ gần 26.500 gói thuốc lá lậu và tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ. Thượng tá Nguyễn Chung – Đội phó Đội CSKT quận 6 cho biết: “Theo Nghị định 76, vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu nêu trên đủ yếu tố truy tố trách nhiệm hình sự cho đối tượng vận chuyển. Tuy nhiên, đối tượng đã “chẻ” nhỏ hàng xuống dưới khung 1.500 gói/ chuyến để lách luật. Do đó, vụ này chỉ có thể xử phạt hành chính”.Trước đó, Đội QLTT 5B – Chi cục QLTT TP.HCM phối hợp với Công an phường 15, quận 5 bắt quả tang 5 đối tượng vận chuyển 18 thùng thuốc lá ngoại nhập lậu tại ngã tư Tạ Uyên – Phạm Hữu Chí (phường 15, quận 5). Tuy nhiên, đối tượng nhanh chân bỏ trốn, lực lượng chức năng chỉ thu giữ tang vật là 8.890 gói thuốc lá lậu.
Ông Dương Công Khanh cho hay: “Hiện nay, đối tượng buôn lậu thuốc lá có phương tiện di chuyển hiện đại nên khi lực lượng QLTT đến nơi, họ đã kịp thời “cao chạy xa bay”. Không những thế, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy còn luôn chạy tốc độ cao và sẵn sàng ra đòn nếu bị truy bắt”.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang

Thông tin từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2010, lực lượng QLTT, công an trên cả nước đã phá được 5.870 vụ buôn lậu thuốc lá, tịch thu 4,4 triệu gói thuốc lá. Năm 2009, chưa đến 1% thuốc lá lậu vào Việt Nam bị bắt giữ, (7,3 triệu gói trên tổng số 800 triệu gói). Tình trạng này gây chảy máu ngoại tệ khoảng 200 triệu USD và thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 3.500 tỷ đồng/năm.

 

Bình luận (0)