Tòa soạnThư đi – tin lại

Không thể tước quyền công dân của người bị down

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, dư luận rất bất bình trước việc những người bệnh down bị cán bộ “hành” khi đi làm giấy chứng minh nhân dân (CMND). Tôi được biết, điều 4 Nghị định 05/1999 về CMND quy định các đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND gồm những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình. Có lẽ, cán bộ cấp CMND cho rằng người bị down thuộc trường hợp người bị mất khả năng điều khiển hành vi? Thực tế, hiện nay, với sự phát triển của ngành y tế, các chương trình giáo dục cộng đồng, người bị down đã cải thiện được tình trạng của mình, có người đã tự nhận thức được các hành vi đơn giản, đi lại một mình và nhận biết được tất cả các diễn biến xảy ra chung quanh. Tôi rất đồng ý với ý kiến của luật sư Trương Thị Hòa rằng, họ đều là con người nên không ai có thể tước những quyền công dân của họ. Khi sinh ra, họ cũng được quyền có giấy khai sinh thì khi đến tuổi quy định, họ cũng có đầy đủ quyền được làm CMND, hộ chiếu như bao người khác. Nên có những quy định hướng dẫn thủ tục đặc biệt khi cấp CMND cho những người này (chẳng hạn có cha mẹ đi kèm).
Minh Thảo (Huyện Nhà Bè, TP.HCM)

Bình luận (0)