Tòa soạnThư đi – tin lại

Xử phạt nặng tài xế xem thường tính mạng hành khách

Tạp Chí Giáo Dục

Sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc tại Hà Nội làm 9 người chết do tài xế xem thường tính mạng hành khách khi vừa lái xe vừa nghe điện thoại di động. Trước đó là chiếc xe tải ầm ầm đổ xuống dốc cầu Phụng Hiệp (quốc lộ 1A, tỉnh Hậu Giang) và lao thẳng vào khu chợ bên đường đè chết 6 người, 2 người khác bị thương nặng do tài xế ngủ gật không chỉ làm người dân bàng hoàng mà còn báo động về tính vô ý thức của một số tài xế xe hiện nay. Nhiều lần tôi đi xe khách, thấy tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động, tôi góp ý thì tài xế tỏ thái độ rất khó chịu, thậm chí họ còn phản ứng bằng cách chạy nhanh hơn, xe lắc mạnh khiến hành khách chúng tôi phải một phen “lên tim”. Việc các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, xử phạt thật nặng các trường hợp tài xế vi phạm là việc cần thiết phải làm nhưng theo tôi đó chưa phải là biện pháp hay, bởi dù tài xế có bị pháp luật xử nặng cách mấy thì việc cũng đã rồi, quan trọng là phải có biện pháp tuyên truyền giáo dục để tài xế nhận thức việc sai trái của mình. Có như vậy mới hạn chế được nhiều cái chết thương tâm xảy ra.
Hoàng Anh (TP.HCM)

Bình luận (0)