Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

7h00 ngày 2/8, sân Lucas Oil (Indianapolis – Mỹ), Chelsea – Inter Milan: Tiệc vinh danh Mourinho

Tạp Chí Giáo Dục

Cú “ăn 3” vĩ đại tại Giuseppe Meazza đã trở thành dấu son đáng tự hào trong sự nghiệp huấn luyện của Jose Mourinho. Xúc cảm và kí ức ấy sẽ dội về với chiến lược gia người Bồ trong trận giao hữu rạng sáng mai giữa Chelsea và Inter trên đất Mỹ.
Cách đây 4 năm, Inter Milan và Chelsea đã từng chạm trán nhau tại Mỹ trong tour du đấu Hè 2009. Ở trận chiến năm đó, Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 với 2 bàn thắng của Drogba và Lampard. Nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất lại thuộc về Jose Mourinho bởi khi ấy, người đặc biệt đứng trên băng ghế chỉ đạo của Nerazzurri, đối đầu với một Chelsea hoàn toàn mới dưới triều đại Ancelotti.

Mourinho và trận đấu đặc biệt với Inter Milan

Thật khó có thể diễn tả hết nỗi thất vọng của Mourinho khi ông để thua đội bóng cũ. Báo giới Anh liên tục đâm thọc nỗi đau của “Special One” và cho rằng Chelsea đã đúng khi loại bỏ vị HLV này để trao quyền cho Ancelotti.
Cũng từ thất bại trên, chiến lược gia người Bồ đã yêu cầu Chủ tịch Massimo Moratti vung tiền vào kì chuyển nhượng mùa Hè. Kết quả, Inter đón thêm 3 ngôi sao mới là Lucio, Samuel Eto’o và đặc biệt là Wesley Sneijder, nhân tố quan trọng nhất giúp Nerazzurri trở nên vĩ đại giữa lòng Serie A và thậm chí là ngoài biên giới nước Ý.
Cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2010, Inter của Mourinho đã xuất sắc đòi lại món nợ cũ trước chính Chelsea khi loại đội bóng này khỏi vòng 1/8 Champions League với tổng tỉ số 3-1. Chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế! Mourinho đã chứng minh, ông có thể thành công ở bất cứ điểm đến nào. Vẫn lối chơi ấy nhưng “Special One” đã tìm được những miếng ghép hoàn hảo cho chiến dịch chinh phục Champions League, danh hiệu mà ông chưa một lần khiến Abramovich hài lòng.
Những nghi ngờ về sự thành công của Mou ở Inter đã được xóa bỏ hoàn toàn ở Bernabeu vào đêm 22/5. Đó là thời điểm chiến lược gia người Bồ hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại khi vượt qua Bayern với cú đúp của Diego Milito. Nhưng dấu ấn đáng nhớ nhất của Mourinho ở Champions League mùa này là chiến thắng khó tin 3-2 trước Barca ở vòng bán kết. Càng đáng nói hơn nếu biết rằng Inter đã gặp khó khăn tới mức nào khi hành quân tới Camp Nou trong trận lượt về (mất người quá sớm).
4 năm sau, Mourinho lại xuất hiện trong trận đấu giữa Inter Milan và Chelsea. Nhưng hiện tại, ông đã mang trên ngực chiếc logo Chelsea. Cuộc tái hôn giữa Mourinho và The Blues ở mùa Hè năm nay diễn ra chóng vánh như thể nó vốn thuộc về nhau. Ở đó, chiến lược gia người Bồ vẫn còn nợ Abramovich một lời hứa. Đó là chức vô địch Champions League mà ông từng làm được ở sân Giuseppe Meazza.
Trận giao hữu rạng sáng mai giữa Inter và Chelsea đơn giản chỉ là cơ hội để 2 đội bóng thử nghiệm đội hình trước mùa giải mới. Nhưng đây lại là cuộc đối đầu mang lại khá nhiều xúc cảm cho Jose Mourinho. Những âm vang từ quá khứ sẽ giúp chiến lược gia người Bồ nâng cao tham vọng trong lần trở về mái nhà Stamford Bridge.

Chelsea đang thi đấu ấn tượng trong tour du đấu Hè 2013

Trước chuyến hành quân tới xứ sở cờ hoa, Chelsea của Mourinho đã thi đấu khá thành công khi toàn thắng 3 trận trên đất Đông Nam Á (ghi 13 bàn, thua 2 bàn). Nên nhớ, The Blues vẫn chưa triệu tập đầy đủ lực lượng khi thiếu vắng 1 số trụ cột như Oscar, David Luiz, Juan Mata và Fernando Torres.
Tuy nhiên, ở trận đấu rạng sáng mai, Chelsea sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Mourinho lắp ghép chiến thuật trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Trong khi đó, Inter Milan đã thay đổi quá nhiều. Kể từ khi Mourinho dứt áo rời Giuseppe Meazza, Nerazzurri đã thay tới 6 HLV. Người đang nắm quyền Inter, Mazzarri dù không quá tiếng tăm nhưng đã được các Interista ủng hộ hết mình. Tính tới thời điểm này của kì chuyển nhượng mùa Hè, đội bóng áo xanh đen đã có tới 13 tân binh, trong đó đáng chú ý nhất là Mauro Icardi, tiền đạo đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sampdoria ở mùa giải trước.
Do Zanetti và Milito đang nghỉ dưỡng thương, nên trong đội hình Inter sang du đấu ở Mỹ chỉ còn lại đúng 3 cầu thủ từng lên đỉnh vinh quang với Mou mùa Hè 2010. Đó là hai hậu vệ Samuel, Chivu và tiền vệ thủ lĩnh Cambiasso.
Với những trụ cột này, Inter vẫn được đánh giá rất cao ở hệ thống phòng ngự. Bởi vậy, Mourinho sẽ gặp không ít khó khăn trong lần đối đầu quá khứ, nhất là khi Chelsea vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình.
Đội hình dự kiến
CHELSEA (4-2-3-1): Cech, Cole, Ivanovic, Luiz, Azpilicueta, Lampard, Mikel, Hazard, Oscar, Mata, Torres
INTER MILAN (4-4-2): Handanovic, Juan, Ranocchia, Samuel, Nagatomo, Obi, Cambiasso, Guarin, Alvarez, Palacio, Icardi
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)