Tòa soạnThư đi – tin lại

Ghi sai tên danh nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Trên địa bàn quận 5, khu vực Chợ Lớn, TP.HCM hiện nay có một con đường được đặt tên là Lương Nhữ Học. Tuy nhiên, theo các nhà sử học, tên chính xác của vị danh nhân này là Lương Như Hộc, một danh sĩ thời hậu Lê. Ông cũng là người hai lần làm sứ giả sang Trung Quốc và có công truyền lại nghề khắc bản gỗ in cho dân làng Liễu Tràng, Hồng Lục (tỉnh Hải Dương ngày nay). Đây không phải là trường hợp duy nhất, tại TP.HCM có khá nhiều con đường đang bị viết sai tên danh nhân, các anh hùng lịch sử. Theo tôi, khi phát hiện việc đặt tên danh nhân là sai thì các cơ quan chức năng cần sửa ngay, nếu không thì việc đặt tên đường để tưởng nhớ công lao của những người đi trước sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Minh Hữu (quận Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)