Tòa soạnThư đi – tin lại

Truy tố giám đốc lừa đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng, về việc đề nghị truy tố Huỳnh Ánh Tuấn (SN 1958, trú Q.Tân Bình, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Huỳnh Ánh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Xây dựng Ánh Phát và Công ty CP Tập đoàn cấp nước Ánh Phát (trụ sở tại Q.Tân Bình, TP.HCM).
Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2011, Tuấn biết thông tin về UBND tỉnh Quảng Ngãi đang có chủ trương đầu tư dự án cấp nước sạch cho khu vực các huyện phía Bắc nên Tuấn lập hồ sơ dự án xin cấp giấy phép đầu tư mang tên “Dự án cấp nước Trà Bồng – Quảng Ngãi” với tổng số vốn 2.939 tỷ đồng. Sau đó Tuấn được tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cấp giấy phép cho công ty thực hiện dự án trên với thời hạn 49 năm (gồm cả xây dựng và vận hành dự án). Tuy nhiên, Tuấn lại không có kiến thức về lập hồ sơ đầu tư dự án cấp nước nên đi thuê lại một đơn vị khác làm giúp. Hồ sơ dự án được lập ra lại không căn cứ trên các cơ sở, điều kiện thực tiễn về năng lực tài chính, năng lực chủ đầu tư và yêu cầu về dự án mà tỉnh Quảng Ngãi đặt ra. Để tránh bị thu hồi giấy phép đầu tư, Tuấn tạm ứng 500 triệu đồng để lấy mặt bằng sử dụng cho việc làm lễ khởi công. Tuy nhiên, sau gần 12 tháng, dự án vẫn không có gì tiến triển. Tháng 6-2012, Tuấn soạn sẵn các hợp đồng để tìm kiếm nhà thầu. Tuấn tìm đến và hứa sẽ giao cho bà Huỳnh Thị C D., Giám đốc Công ty TNHH H.Đ (trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) gói thầu “đào đắp, san nền và xây dựng Bình Hiệp” (thuộc dự án cấp nước Trà Bồng) có giá trị hơn 45 tỷ đồng với điều kiện công ty của bà D. phải đưa trước cho Tuấn số tiền ký quỹ là 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của công ty bà D., Tuấn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và không thực hiện bàn giao công trình nên bà D. đòi lại. Sau nhiều lần đòi, Tuấn có trả cho bà D. 100 triệu đồng. Do dây dưa nên bà D đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)