|
“Kiều nữ” Việt Hà trong đội chống đua xe trái phép đang lập biên bản một vụ vi phạm
|
Có người gọi họ là “khắc tinh đua xe”, cũng có người gọi họ bằng nhóm từ “bóng hồng” chống đua xe. Đó là một đội nữ được hình thành để chống đua xe trái phép.
Để hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động, công trình “Chống đua xe trái phép” của đoàn viên thanh niên và cán bộ hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đã ra đời.
“Bóng hồng” chống đua xe, chớ xem thường!
Vào các thời điểm “nhạy cảm” như lễ hội, World Cup, SEA Games, Euro… đội 5 cô gái CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn có mặt trong đội hình của những người làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép.
Đại úy Nguyễn Thị Việt Hà là người “châm ngòi pháo” đầu tiên cho việc nữ CSGT tiếp cận các “quái xế” đua xe. Cách đây 8 năm, trong lần chị đang cùng một đồng nghiệp tuần tra trên đường thì một thanh niên không chỉ buông lời trêu chọc mà còn tăng tốc, cho xe đánh võng, nẹt pô inh ỏi ngay trước mặt chị. Chị và đồng nghiệp đã vượt lên, ép xe của đối tượng vào lề đường, kiểm tra giấy tờ và mời về cơ quan làm việc. Nhìn nét mặt nghiêm khắc của Việt Hà, người thanh niên này quíu luỡi thú nhận thấy CSGT nữ là lạ nên mới có hành động vô ý thức như vậy để “chọc chơi”, không ngờ… Là người có “thâm niên” nhất trong đội hình phòng chống đua xe trái phép này, chị Việt Hà nhớ lại những kỷ niệm ngày đầu tiên cùng các đồng nghiệp nam đi tuần tra trên đường. Thấy xuất hiện CSGT nữ tuần tra trên đường, nhiều thanh niên đi đường đã huýt sáo, la ó, trêu chọc làm chị rất run, sau đó quen dần. Từ đó, số lượng nữ CSGT chống đua xe tăng dần thành 5 người (3 người ở Đội tham mưu tổng hợp và 2 người ở Đội tuyên truyền xử lý tai nạn). Ban ngày được phân công ngồi trực ngay tại đơn vị để lập biên bản, xử lý các vụ việc vi phạm, còn đêm xuống thì ra quân cùng đồng đội thực hiện việc chống đua xe.
Thời gian Đội phòng chống đua xe bắt đầu có mặt tại đơn vị để thực hiện công việc của mình là khoảng từ 18 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, còn thời gian chính thức ra đường từ 22 giờ đêm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Đây là thời điểm mà các “quái xế” thường nhen nhóm, tổ chức đua xe trái phép. Theo chị Hà, việc lập biên bản, xử lý các vụ vi phạm tại đơn vị cũng là cả một vấn đề. Có nhiều “quái xế” bị đưa xe về đến cơ quan công an rồi còn lên giọng “đe” lại lực lượng CSGT và liên tục bấm điện thoại di động nhờ người can thiệp. Có “quái xế” không chịu ký vào biên bản vi phạm, không lấy biên bản mà còn gây hấn với người lập biên bản. Có trường hợp do đối tượng đã uống thuốc kích thích, vào đến cơ quan công an còn quậy phá lung tung. Trong những tình huống như thế, các đồng chí nam ngồi tiếp, xử lý rất dễ nổi cáu. Cho nên thái độ mềm mỏng giải thích, sự kiên nhẫn chịu đựng của chị em trước những hành động thiếu văn hóa của các đối tượng vi phạm cũng là điều khiến cho các đồng nghiệp nam phải nể phục.
Mô hình được nhân rộng
5 “bóng hồng” của Đội phòng chống đua xe trái phép ai cũng đã có gia đình và con nhỏ. Sau thời gian làm hành chính trong ngày, các chị vội về thu xếp công việc gia đình rồi lại đến đơn vị tham gia cùng anh em. Vất vả là vậy, nhưng không chị nào đòi ra khỏi đội. Bởi vì “Chống đua xe trái phép” là một công trình mà các chị rất tâm huyết. “Đã nghe và thấy những phản ánh từ các cơ quan truyền thông đại chúng về hậu quả thảm khốc của nhiều vụ đua xe trái phép, đã tận mắt chứng kiến tính mạng của người dân vô tội bị đe dọa bởi những “pha” biểu diễn kinh hoàng của các “quái xế” trên đường phố. Vì thế, chúng tôi muốn góp một chút công sức của mình để bớt đi nỗi lo ngại, những cái chết oan ức của người dân khi tham gia giao thông…” – chị Việt Hà bộc bạch.
Thượng tá Nguyễn Tiến Quý, Phó phòng CSGT đường bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Mô hình “bóng hồng” chống đua xe hoạt động khá hiệu quả trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Trong các đợt ra quân phòng chống đua xe dịp lễ 30-4, 1-5 và hiện tại là mùa Euro, các “bóng hồng” này đều có mặt để trợ giúp đồng nghiệp khá hiệu quả. Hiện nay, mô hình này đã được nhân rộng trong khắp tỉnh, nhiều đội cảnh sát địa phương ở các huyện, thị xã đều có tổ chống đua xe do các “bóng hồng” phụ trách”.
Bài, ảnh: Chí Trọng
| Nhiều năm liền, Đại úy Nguyễn Thị Việt Hà được Ủy ban Nhân dân cũng như Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng bằng khen về thành tích công tác tốt trong mặt trận giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. |


Bình luận (0)