Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2: Bài cuối: “Thầy thuốc như mẹ hiền”

Tạp Chí Giáo Dục

Một ca cắt đặt máy phá rung trong cơ thể bệnh nhân tại BV Thống Nhất (ảnh BV cung cấp)
Năm 2008, một cán bộ lão thành quê ở TP.Quy Nhơn bị viêm túi mật. Mặc dù đã được điều trị tại bệnh viện (BV) dành cho cán bộ trung cao cấp ở miền Trung nhưng sức khỏe của cụ ông vẫn chưa có chiều hướng tốt. Vốn đã từng điều trị nhiều năm ở TP.HCM nên cụ muốn con cháu đưa vào Nam chữa trị. Sau khi tiến hành phẫu thuật tại BV Thống Nhất, sức khỏe của cụ đã nhanh chóng bình phục.
Đây chỉ là một trong số hàng trăm bệnh nhân bị bệnh viêm túi mật ở các tỉnh thành được BV Thống Nhất tiếp nhận và chữa trị tận tình. Nói sao hết niềm vui của người bệnh và thân nhân khi đã đẩy lùi được căn bệnh nan y, chiến thắng tử thần.
Những chiến lược mới
Viêm túi mật là một căn bệnh phổ biến của người già, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng. Còn nếu chữa trị không đúng cách thì dù có cứu sống được, sức khỏe cũng khó hồi phục. Trong 4 năm trở lại đây, nhờ trang bị máy móc hiện đại và luôn chủ động can thiệp sớm nên BV Thống Nhất đã chữa trị thành công cho nhiều người lớn tuổi mắc bệnh viêm túi mật. Ban giám đốc của BV cho biết, một chiến lược chuyên môn khác mà BV Thống Nhất đầu tư là tập trung vào trang thiết bị cho Trung tâm Tim mạch chuyên sâu. Khách hàng chủ yếu của BV là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu nên thường mắc các chứng bệnh về tim mạch. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của BV là ưu tiên phát triển các mũi nhọn chuyên môn về tim mạch, “nâng cấp” trình độ chẩn đoán, can thiệp bệnh, điều trị chuyên sâu. Nhờ có “vũ khí y học” tiên tiến trong tay mà Khoa Tim mạch đã chữa trị thành công rất nhiều ca nhồi máu cơ tim. Một cán bộ lão thành ngành xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp bị tai biến mạch máu, do tuổi cao sức yếu nên luôn bị “thần chết” rình rập. Thế nhưng, nhờ được BV Thống Nhất can thiệp sớm, dùng kỹ thuật nong động mạch vành cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp nên cụ bà đã “hồi sinh” trong niềm hạnh phúc của con cháu. Trước đó, chồng của cụ bà cũng đã được BV Thống Nhất nong van tim để lấy lại nhịp thở bình thường.
BV đã tìm ra giải pháp nhằm làm chủ các kỹ thuật phức tạp mà trước đây nhiều khi phải “bó tay” như chụp, đặt stent động mạch vành tim, cắt đốt các ổ gây loạn nhịp tim… Gần đây, BV đã có một bước đi dài trong việc mổ tim hở cho các ca tim bẩm sinh và bệnh van tim cho các bậc cao niên trưởng lão.
“Mẹ hiền” của bệnh nhân
Đến Khoa Ngoại, tôi may mắn gặp được bác sĩ Lê Văn Quang – Phó giám đốc BV đang khám và điều trị bệnh cho các cán bộ đa số tuổi đã ngoài lục tuần. Gần 10 năm công tác tại BV cũng là chừng ấy thời gian ông gắn bó với Khoa Ngoại. Cùng với sự phát triển của BV, Khoa Ngoại đã tự ghi điểm cho mình trong chuỗi phát triển vượt bậc mà thành công lớn nhất là việc ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi. Trò chuyện với tôi, các bệnh nhân nơi đây hết lời khen ngợi sự tiến bộ của y học cũng như khâm phục tay nghề của các y bác sĩ trong BV. Một bệnh nhân đến từ Kiên Giang đang nằm trên giường chưa đi lại được nhưng vẫn cố gắng nói lên sự thán phục của mình đối với kỹ thuật thay khớp gối của BV. Bác sĩ Quang cho biết: “Bệnh thoái hóa khớp thường hay đến “thăm hỏi” người lớn tuổi khiến họ đau nhức, khó đi lại. Nếu trước đây chỉ can thiệp bằng thuốc điều trị dài ngày thì bây giờ, chúng tôi đã có đầy đủ kỹ thuật và điều kiện tối ưu để tiến hành phẫu thuật. Không chỉ mổ xương khớp, BV còn tiến hành mổ nội soi lồng ngực, mổ xơ vữa gây hẹp mạch cảnh cho bệnh nhân “tuổi đã về chiều”. Vì thế, các bệnh nhân “tóc bạc da mồi” khi cầm sổ y bạ vào đây luôn an tâm về chế độ và phác đồ điều trị của BV”.
Trong cơ chế thị trường, BV không chỉ phục vụ cho đội ngũ cán bộ hưởng chế độ ưu tiên mà còn mở rộng ra các dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu cho người dân để hòa vào “con sóng lớn” của xu thế xã hội hóa y tế và giáo dục. Giờ đây, gặp “bộ sậu” các khoa và phòng ban của BV Thống Nhất, tôi vô cùng bất ngờ vì tất cả đều mới xấp xỉ ngũ tuần chứ không đến sáu mấy, bảy mươi như trước đây. Đúng như nhận xét của nhiều người, BV đang tiến hành trẻ hóa đội ngũ nên rất năng động, chịu khó và tiếp thu được nhiều cái hay, cái mới. Nhờ có đủ lực nên BV Thống Nhất không ngần ngại tham gia hỗ trợ tuyến dưới về chương trình bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo các tỉnh đồng thời chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu theo đề án 1816 của Bộ Y tế.
Ngoài khám và chữa bệnh, bác sĩ Quang còn trực tiếp giảng dạy và quản lý Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Theo ông, vừa làm thầy thuốc vừa là thầy giáo có rất nhiều điều hứng thú: “BV là môi trường thực hành cho các bài giảng lý thuyết ở giảng đường. Khi đứng lớp, nhờ có kiến thức thực tế ở BV mà GV không quên giáo án. Dạy là cách học tốt nhất cho mọi người thầy”. Nói về y đức thầy thuốc ông thật sự tâm đắc lời của Hồ Chủ tịch: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, cán bộ ngành y ngoài chuyên môn giỏi phải có cái tâm. Theo ông, cái tâm trong sáng hay không chỉ có người trong ngành mới biết. Chỉ cần làm biếng, viết toa thuốc theo ý đồ riêng của cá nhân là cái tâm đã bị vẩn đục. Ngay việc quyết định mổ hay không dùng loại thuốc nào, nếu thầy thuốc vì lợi ích riêng sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc cho người bệnh. Chính vì thế, bác sĩ cần biết thương yêu người bệnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết.
Hương Thủy

Với nhiều đóng góp trong công tác khám và chữa bệnh cho nhiều cán bộ Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, BV Thống Nhất đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (1998), Huân chương Độc lập hạng 3 (2004), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2005) và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Ban Bảo vệ sức khỏe TW, Bộ Y tế.

 

Bình luận (0)