Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bản án cho băng “xã hội đen” Long Buri

Tạp Chí Giáo Dục

Long Buri (thứ hai từ phải sang) và đồng bọn trước vành móng ngựa
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Thanh Long (còn gọi là Long Buri) cùng đồng bọn về tội giết người, cố ý gây thương tích. Trước lúc bị bắt, đây là băng “xã hội đen” lớn nhất ở Quảng Trị…
Hành xử theo “luật giang hồ”
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 17h ngày 30-4-2010, tại quán cà phê Góc Phố, phường Đông Lương đã xảy ra vụ đánh nhau giữa anh em Nguyễn Lương Hạt, Nguyễn Lương Tiếu, Nguyễn Lương Bằng với anh em Võ Văn Thông, Võ Văn Thiêm, cùng trú tại khu phố Lai Phước, Đông Lương. Sau đó, Hạt về nhà, còn Tiếu, Bằng cầm rựa đến nhà Thông để “xử” Thông. Vụ việc đã được Công an phường Đông Lương ngăn chặn kịp thời. Mặc dù vậy, Hạt vẫn nghĩ đến việc đi đánh lại Thông. Lúc 19h và 22h ngày 30-4, Hạt đã gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Long, báo cho Long biết việc Hạt bị anh em Thông đánh và nhờ Long đến hỗ trợ cho Hạt.
Nguyễn Thanh Long lúc đó là Giám đốc Khách sạn Phú Sỹ (phường Đông Lương) và đang làm việc tại khách sạn này. Tại đây, lúc bấy giờ có Hồ Sỹ Tâm (nhân viên khách sạn); Nguyễn Đình Nhân (cháu của Long, là sinh viên về nghỉ lễ, đến khách sạn để giúp việc cho Long); Nguyễn Văn Lớn; Nguyễn Văn Trường Song; Nguyễn Đình Tuyển (đàn em về mặt giang hồ của Long) đến chơi uống rượu tại khách sạn.
Sau khi nhận điện thoại của Hạt, khoảng hơn 22h cùng ngày, Long Buri gặp Nguyễn Đình Nhân kể cho Nhân biết việc Hạt (cậu ruột của Nhân) và Bằng, Tiếu (người bà con của Nhân) bị Thông đánh. Sau đó, cả hai cùng vào làm việc.
Đến khoảng 23h cùng ngày, tại khách sạn Phú Sỹ, Nhân gặp Hồ Sỹ Tâm và nói với Tâm biết việc cậu của Nhân (tức Hạt) và Bằng, Tiếu bị Thông đánh, đồng thời đề nghị Tâm hết giờ làm việc thì đi cùng Tâm đến nhà Hạt để cùng với Hạt đến nhà “nói chuyện” với Thông.
Rạng sáng 1-5-2010, Nhân vào phòng làm việc của Long Buri lấy hai cây kiếm đưa ra để ở xe máy của Tâm. Tiếp đó, Nhân gọi Nguyễn Văn Trường Song, Nguyễn Văn Lớn và nhờ hai đối tượng này đến nhà Hạt để cùng Hạt, Nhân đến nhà Thông, tìm đánh Thông.
Trong khi Nhân, Tâm, Song, Lớn vừa đi thì Nguyễn Đình Tuyển ra sân khách sạn lấy xe máy của mình đi về nhà. Lúc này, Tuyển gặp Long Buri; Long Buri nhờ Tuyển chở Long đến nhà Hạt. Tại đây, Long Buri hỏi Hạt: “Hắn đập anh răng rồi?”. Hạt trả lời: “Hắn đập tui đọa chú ơi”. Tiếp đó, các đối tượng đã bàn bạc và chuẩn bị sẵn hung khí để đến nhà Thông.
Gần 2h cùng ngày, Tuyển ở lại trông ba xe máy cho các đối tượng, số còn lại đi vào gõ cửa nhà Thông. Thông không mở cửa, Hạt liền đi ra phía cửa sau, dùng tay giật cửa rồi xông vào nhà. Lúc này, Thông đang đứng, tay cầm rựa hướng về phía Hạt. Hạt ném hai hòn đất vào Thông; Thông cầm rựa chém Hạt. Nhân, Tâm cùng cầm kiếm xông tới nhằm vào đầu và người Thông chém nhiều nhát. Long Buri cũng cầm gậy gỗ xông tới đánh vào bụng và dùng chân đá vào ngực Thông. Đánh, chém Thông chừng ba phút thì cả bọn thấy Thông gục xuống, thân mình bê bết máu nên đi ra khỏi nhà Thông. Khi ra đến cửa sau nhà Thông, thấy Võ Văn Thạo (em ruột của Thông) đến, Hạt liền nói: “Còn thằng ni nữa” và cùng Long, Nhân dùng kiếm, gậy gỗ đánh, chém nhiều nhát vào đầu anh Thạo. Sau khi gây án, Long chủ trì bàn cách đối phó với cơ quan công an.
Sau khi bị đánh, Võ Văn Thông, Võ Văn Thạo được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện TW Huế, nay đã ra viện. Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Quảng Trị xác định tỷ lệ thương tích của Võ Văn Thạo là 21%, Võ Văn Thông là 69%.
Bản án nghiêm khắc
Sau khi nghe quan điểm của Viện KSND tỉnh, ý kiến của luật sư, lời tự bào chữa của các bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị đã có một bản án thích đáng với băng nhóm “xã hội đen” nổi cộm trên địa bàn TP. Đông Hà suốt thời gian qua. Theo đó, với hai tội danh “Giết người” (điều 93 BLHS) và “Cố ý gây thương tích” (điều 104 BLHS), Nguyễn Thanh Long (còn gọi là Long Buri, SN 1975, trú Đông Lương, Đông Hà) lãnh án 21 năm tù (cộng thêm 18 tháng tù vì vi phạm an toàn giao thông đã bị TAND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyên trước đó), Nguyễn Lương Hạt (SN 1971, trú Đông Lương) 22 năm tù, Nguyễn Đình Nhân (SN 1988, trú Đông Lương) 19 năm tù, Hồ Sỹ Tâm (SN 1989, trú Đông Lương) 15 năm tù, Nguyễn Văn Trường Song 13 năm tù (cộng thêm 6 tháng tù với tội danh cố ý hủy hoại tài sản được TAND TP. Đông Hà tuyên trước đó), Nguyễn Văn Lớn (SN 1984, trú Đông Lương) 12 năm tù, Nguyễn Đình Tuyển (SN 1987, trú Đông Lương) 7 năm tù. Ngoài ra, tất cả các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại Võ Văn Thông số tiền 177 triệu đồng, riêng Long, Hạt, Nhân bồi thường cho bị hại Võ Văn Thạo số tiền 24 triệu đồng.
Bài, ảnh: Phan Lệ

Bình luận (0)