Ngày 15/5, tại sân trung tâm văn hoá 3/2 huyện Bắc Hà, Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Mua bán người” đối với 4 bị cáo: Thào Seo Quáng, sinh năm 1985, trú tại xã Bản Già (Bắc Hà); Sùng Seo Páo, sinh năm 1981, Giàng Seo Phử, sinh năm 1986, trú tại xã Thái Niên và Cáo Seo Tráng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng).
Giữa tháng 11/2010, Sùng Seo Páo và đồng bọn gặp gỡ trao đổi để cùng thực hiện hành vi lừa bán người sang Trung Quốc với một phụ nữ tên Thu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Ngày 21/11/2010, Thào Seo Quáng đi gặp Thu, trên đường đi gặp Hàng Thị Dua, sinh năm 1994, trú tại thôn Bản Già, xã Bản Già, huyện Bắc Hà (là người cùng thôn), Quáng nảy sinh ý đồ lừa đảo.
Do nhẹ dạ cả tin nên Dua đã nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của Quáng, sau đó bọn chúng đưa Dua sang Trung Quốc bán 7.000 nhân dân tệ, tương đương với 18.640.000 đồng Việt Nam, tiêu xài và chia nhau.
Tại phiên toà, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình, xét hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiệm trọng, gây bức xúc trong dư luận, Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Sùng Seo Páo 8 năm tù, Thào Seo Quáng 7 năm tù, Giàng Seo Phủ 6 năm tù, Cáo Seo Tráng 6 năm tù.
Đây là hình phạt thích đáng đối với những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị em phụ nữ, lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc. Phiên toà được tổ chức vào ngày chủ nhật nên thu hút đông đảo bà con nhân dân đi chợ tới dự. Qua đó góp phần tuyên truyền giúp bà con nhân dân nhất là chị em phụ nữ Mông nâng cao nhận thức, hiểu biết, cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ ngon ngọt, lừa lọc tinh vi của các đối tượng buôn bán phụ nữ.
Tráng Xuân Cường

Bình luận (0)