Hiện tượng nứt đất ở Di Linh cách đây hơn một tháng với các vết nứt đường vòng cung dài gần 300 m, sụt lún… được các nhà khoa học nhận định là do các yếu tố như: tải trọng công trình, khai thác quá mức tầng chứa nước…
Ngày 8/6, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Trịnh, Trưởng phòng Địa động lực (Viện Địa chất Việt Nam), Chủ tịch Hội kiến tạo Việt Nam cùng các nhà khoa học, lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh Lâm Đồng đã có buổi thực địa lần cuối để khoan xác định cơ lý đất và trữ lượng khối trượt tại Di Linh.
Tiến sĩ Trịnh cho biết, khảo sát thực tế các vết nứt tại khu phố 1 (thị trấn Di Linh) thấy rất rõ những dấu hiệu của hiện tượng trượt đất thông thường.
Các vết nứt này kéo dài và tạo thành một vòng cung ôm lấy sườn đồi, ảnh hưởng đến khu dân cư trong khu vực. “Dư luận cho rằng hút bùn ở hồ tây Di Linh đã gây ra hiện tượng trên, chúng tôi vẫn đang nghi vấn, vì nơi hút bùn cách khu vực này khá xa”, Tiến sĩ Trịnh lý giải.

Nứt đất tại Di Linh. Ảnh: Lưu Huỳnh
Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện tượng nứt đất ở Di Linh không phải do yếu tố nội sinh (như động đất, các hoạt động đứt gãy…). Theo các nhà khoa học, nguyên nhân trực tiếp được xác định là do các yếu tố ngoại sinh (như tải trọng các công trình, hoạt động khai thác quá mức tầng chứa nước bên dưới, liên quan đến sạt lở đất đá…). gây ra. Hiện tượng này khởi đầu của hoạt động trượt đất tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng quy mô nứt đất.
Ngoài ra, cấu tạo sườn dốc, vách suối dốc chưa ổn định về mặt động lực học của khu vực này đã tạo ra một thế năng tiềm tàng cho nứt – trượt đất. Nước mưa cũng là yếu tố quan trọng gây nứt – trượt đất bùng phát, đồng loạt trên khắp vùng.
Tiến sĩ Trịnh nhấn mạnh, hiện tượng trượt đất trên địa bàn Tây Nguyên rất mạnh mẽ và thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên việc dịch chuyển của khối trượt lở sẽ diễn ra không quá nhanh và đến một giai đoạn nào đó nó sẽ bình ổn trở lại.
nứt đất
Trước mắt, ông Trịnh kiến nghị tiếp tục thăm dò, khoan địa chất để lấy mẫu nghiên cứu và tiến hành đo vẽ xác định quy mô, hình dạng của khối trượt để tìm ra nguyên nhân chính của hiện tượng trượt nứt đất. Công việc này kéo dài khoảng nửa tháng.
Ông Đặng Đức Long, đoàn Địa chất 707 nhận định, vùng xảy ra trượt nứt tại Di Linh nằm ở trung tâm của đới Đà Lạt. Nơi đây là vỏ lục địa tiền Cambri bị sụt lún trong Jura giữa và phần lớn bị hoạt hóa magma kiến tạo mạnh mẽ trong Mesozoi muộn và Cenozoi.
Đứt gãy có 2 nhóm chính là Đông Bắc – Tây Nam và Tây Bắc – Đông Nam. Trong đó, nhóm Tây Bắc – Đông Nam đặc trưng nhất là đứt gãy cấp III Di Linh – Phan Rí, bắt đầu từ Tân Châu (huyện Di Linh) chạy qua khu phố 5 (thị trấn Di Linh), giao nhau với đứt gãy Bà Rịa – Đà Lạt – Xuân Tự tại phía đông khu phố 3 (thị trấn Di Linh) rồi kéo xuống Phan Rí và đứt gãy Bảo Lâm – Gia Hiệp.
Hiện tượng nứt đất ở Cao nguyên Di Linh được phát hiện đến nay đã hơn một tháng. Các vết nứt tại Di Linh đã tạo thành một đường vòng cung dài gần 300m và vẫn chưa dừng lại. Miệng vết nứt có nơi rộng nhất là khoảng 25 cm và nhiều nơi sụt lún thấy rõ so với mặt đất phía trên.
Các vết nứt này cách quốc lộ 20 khoảng 60 m và chạy dọc theo đường Nguyễn Văn Trỗi của thị trấn Di Linh, ảnh hưởng đến 25 hộ trong khu vực. Người dân lo sợ các vết nứt sẽ lan rộng. Hiện có 1 căn nhà đã sập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân và vận động người có nhà cửa bị nứt nghiêm trọng di dời đến nơi an toàn.
Các vụ trượt lở đã từng xảy ra trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên trong những năm trước. Điển hình như hiện tượng nứt – trượt đất ở Gia Lai (năm 1996), nứt – trượt đất ở Đăk Nông làm hư hỏng nhà cửa, đường giao thông, vườn tược… của người dân trong các năm 1992, 1999, 2002.
Theo VNE

Bình luận (0)