Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Ngứa không rõ nguyên nhân, do đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, bị bệnh ngứa da từ lâu. Trước đây chỉ dùng vài loại thuốc nam là khỏi, nhưng nay các loại thuốc đều vô hiệu. Tôi bị ngứa chủ yếu ở hai chân và tay, đôi khi ở lưng, phải dùng vật cứng nhám để gãi. Mong được bác sĩ tư vấn.

Trần Đình Cận(Nghệ An)
Bác nên đi khám da liễu và nội tổng quát để tìm xem mình bị ngứa da do nguyên nhân nào, vì ngứa da không chỉ là biểu hiện của các bệnh ngoài da như ghẻ, chàm… mà còn có thể là triệu chứng của các bệnh lý bên trong cơ thể, chẳng hạn như tiểu đường, suy thận, nhiễm giun…
Các bệnh có thể gây ngứa rất nhiều. Các bệnh ngoài da gây ngứa gồm: viêm da dị ứng, mề đay, nấm da, lang ben… Các bệnh từ trong nội tạng gây ngứa gồm: bệnh tiểu đường, các bệnh ở thận, đặc biệt là suy thận (do không đào thải được các chất độc như urê cũng bị ngứa da), nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun, sán…), thay đổi về nội tiết, bệnh ác tính của bạch huyết (ngứa da dữ dội từng đợt, kèm theo có hạch bạch huyết sưng to, cơ thể suy yếu dần), dị ứng thuốc, bệnh về gan – mật (tắc mật làm vàng da và gây ngứa).
Bác bị ngứa đã lâu, chắc cũng chưa đi thăm khám và xét nghiệm để tìm đúng nguyên nhân gây ngứa mà chỉ uống thuốc nam. Bác nên đi khám nội khoa và da liễu, đi kiểm tra chức năng gan kể cả xét nghiệm đường máu… tìm nguyên nhân để điều trị tận gốc.       
            BS. Vũ Thu Dung/SK&ĐS

Bình luận (0)