Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Người nghiện thuốc lá thiếu nhận thức về tác hại

Tạp Chí Giáo Dục

Nghiên cứu được tiến hành tại hơn 11.000 hộ gia đình ở 63 tỉnh, thành (cả nông thôn và thành thị), ở nam và nữ từ 15 tuổi trở lên cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn rất cao.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo Báo cáo kết quả điều tra toàn quốc về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2010 vào sáng 27/10 tại Hà Nội.
Nghiên cứu do Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê và Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành, cho thấy, những người hút thuốc nhận thức về các ảnh hưởng của hành vi thuốc lá tới sức khỏe kém hơn những người không hút thuốc lá. Trong số các nhóm tuổi, những người hút thuốc tuổi từ 65 trở lên có tỷ lệ phần trăm thấp cho rằng hút thuốc có thể gây ra các bệnh như đau tim, đột qụy, ung thư phổi. Điều đáng lo ngại là chỉ một nửa người trưởng thành trong cuộc nghiên cứu tin rằng thuốc lá gây ra các bệnh có liên quan trên.
Trong năm 2010, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 47,4%, giảm chưa đến 2% so với cách đây 4 năm. Các chuyên gia đều nhận định, những quy định về cấm hút thuốc tại Việt Nam đã khá đầy đủ, tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn rất hạn chế. Từ năm 2005, Việt Nam đã có Nghị định 45 quy định xử phạt hành chính những hành vi hút thuốc lá nơi cộng cộng. Mới đây nhất, Chính phủ cũng có quy định từ ngày 1/1/2010 cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà như: Nhà trẻ, lớp học, rạp chiếu phim… Thế nhưng, việc thực hiện dường như không có hiệu quả!
Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động cao nhất tại các trường đại học – gần 55%, sau đó là các điểm giao thông công cộng, cơ quan chính phủ, cơ sở y tế và trường học. Đặc biệt, 70% những người không hút thuốc phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà.
Nghiên cứu cũng cho thấy, cảnh báo trên bao thuốc lá hiện nay chưa đủ mạnh. Những người không biết đọc, trình độ dân trí thấp không thể hiểu các cảnh báo sức khỏe bằng lời. Phần lớn những người hút thuốc có chú ý đến cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá và có ý định bỏ thuốc. Tuy nhiên, khi được hỏi thì chỉ có gần 10% người có ý định bỏ thuốc trong tháng tới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, chỉ một nửa số người trưởng thành biết hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, đau tim và đột quỵ. Trong khi đó, theo thống kê, 95% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hơn 25% các ca bệnh tim thiếu máu cục bộ đều có nguyên nhân từ thuốc lá. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, trong thời gian tới, Việt Nam cần thực thi những biện pháp mạnh hơn nữa để giảm số người hút thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng hình ảnh, cung cấp dịch vụ giúp người nghiện thuốc lá muốn bỏ thuốc…
Vân Khánh / Gia Đình

Bình luận (0)