Sự kiện giáo dụcTin tức

Sớm đưa TP trở thành trung tâm lớn của khu vực

Tạp Chí Giáo Dục

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 trong phiên khai mạc

Đây không chỉ là mong mỏi, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM mà còn là kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vậy làm sao để TP.HCM sớm trở thành trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á?

Sáng 15-10, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại tổ cũng như báo cáo tham luận tại hội trường nhằm tìm ra những giải pháp căn cơ nhất để TP.HCM sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á; đồng thời xây dựng TP là nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình…

Nhanh chóng giải quyết bức xúc của dân

Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bức xúc của người dân chưa được giải quyết. Nhất là tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự…

Đại biểu Trang Viết Thanh – Đảng bộ Công an TP cho rằng: Mục tiêu tổng quát xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình đã gắn với tình cảm, mong đợi của đại bộ phận người dân TP. Đây là điểm mới thể hiện quyết tâm cao của chính quyền TP. Để đạt được mục tiêu này, TP phải có giải pháp cụ thể, đột phá, quyết tâm chính trị cao và sớm đưa ra bộ tiêu chí lượng hóa cụ thể; có giải pháp thật cụ thể, có bước đi, lộ trình phù hợp và đáp ứng đặc thù phát triển của TP. Cụ thể như, nhiệm kỳ này phải giải quyết triệt để tình trạng ngập nước thì tiêu chí “có chất lượng sống tốt” mới đạt được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc sáng 14-10

Đưa ra lời giải cho bài toán “giải quyết bức xúc của người dân”, đại biểu Huỳnh Thành Đạt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM – nhấn mạnh: “Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm là những thách thức, là trần giới hạn đối với sự phát triển của TP.HCM. Theo kinh nghiệm của các TP lớn trên thế giới thì chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao mới giải quyết được những thách thức này”.

Đại biểu Ngô Văn Triển – Ban Dân tộc TP.HCM – nêu ý kiến: “Để xây dựng TP.HCM thành nơi có chất lượng sống tốt thì trước hết cần làm tốt công tác dự báo, hiện nay công tác này còn yếu. Nếu không có dự báo chính xác hoặc tương đối chính xác thì việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp liên quan đến những lĩnh vực bức xúc nhất hiện nay sẽ không bao giờ theo kịp thực tế. Chúng ta sẽ liên tục gặp các sức ép, nhất là về giao thông, môi trường, y tế, giáo dục. Khi đó người dân càng thêm bức xúc và TP cũng không thể hoàn thành được các kế hoạch đề ra”.

Cần một cơ chế đặc thù cho TP

Về những nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều ý kiến cho rằng để TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt và đảm bảo các tiêu chí hiện đại, văn minh, nghĩa tình thì đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ, nhất quán và triệt để; đẩy mạnh cải cách hành chính, có đội ngũ thanh tra công vụ giám sát chặt chẽ, xử phạt nghiêm những cán bộ công chức nhũng nhiễu, phiền hà người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cần gắn với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị bền vững; phải tập trung nguồn lực để thực hiện di dời, cung ứng nước sạch cho người dân. Đặc biệt phải có sự đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực giao thông, đô thị, giáo dục, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo về an ninh trật tự.

Bí Thư Thành ủy Lê Thanh Hải trình bày Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X

“Một trong những thách thức trong đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay của các trường ĐH là thiếu hụt tài chính, nhất là tài chính để đầu tư chiều sâu cho các ngành khoa học mũi nhọn; để liên kết, hợp tác với các trường ĐH hàng đầu thế giới, các tổ chức nghiên cứu đỉnh cao… Giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trên chính là sự đầu tư của TP cho các ĐH trọng điểm gắn với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Điều đó sẽ làm thay đổi cục diện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển TP.HCM”, đại biểu Huỳnh Thành Đạt – ĐH Quốc gia TP.HCM – hiến kế.

Đại biểu Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP – thì cho rằng: Để góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt cần phải tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch; xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp; chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới phù hợp với sự phát triển chung của đô thị đặc biệt… Từ nay đến năm 2020, tập trung giải tỏa di dời 9.805 căn nhà trên và ven kênh, rạch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm sản xuất tại TP.HCM trong khu triển lãm của Đại hội. Ảnh: T.Tri

Nhóm PV thời sự

Thu nhập bình quân ước đạt 5.538 USD/người

Tại phiên khai mạc, ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX về các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2010-2015, ông Hải nhấn mạnh: Đảng bộ TP.HCM đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội IX đề ra. Cụ thể, kinh tế – tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người.

“Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP.HCM xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, ông Hải nhấn mạnh

.

 

Cần nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của TP

Sáng 14-10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của TP trong nhiệm kỳ qua là to lớn và rất quan trọng, tạo tiền đề để TP tiếp tục phát triển trong những năm tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM đã đạt được trong 5 năm qua”.

Với nhiệm vụ xây dựng TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân TP.

Tổng Bí thư lưu ý: Một là, Đảng bộ và Nhân dân TP cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của TP.HCM – một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, GD-ĐT, khoa học – công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. TP phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, TP trong vùng; Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại.

Bốn là, đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng GD-ĐT, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; xây dựng TP.HCM thật sự là TP nghĩa tình.

Năm là, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Sáu là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân; thực hiện thật tốt công tác cán bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bảy làphát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TP.

 

Bình luận (0)