Vài năm gần đây, thể loại sách du ký tại Việt Nam đã bắt đầu thu hút nhiều tác giả lẫn độc giả, đặc biệt là những người trẻ.
![]() |
| Tác giả Nguyễn Tập (trái) trong buổi ra mắt sách du ký “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero” |
Mảnh đất mới màu mỡ
Sách du ký gắn liền với du lịch. Đó cũng là lý do dòng sách du ký thu hút nhiều bạn trẻ có đam mê xê dịch, thích khám phá những miền đất lạ. Năm 2012, tác giả trẻ Huyền Chíp ra mắt cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” đã nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ phía độc giả. Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ chọn du lịch là thú vui, là đam mê sau những ngày làm việc căng thẳng. Họ khao khát đặt chân đến những vùng trời khác, tìm hiểu con người, văn hóa. “Xách ba lô lên và đi” đánh trúng tâm lý ấy và lôi cuốn họ. Thể loại này đã thổi một luồng sinh khí mới cho mảnh đất văn học Việt Nam. Sau đó, hàng loạt cuốn sách thể loại du ký lần lượt ra đời như: “Nước Ý – câu chuyện tình của tôi” (Trương Anh Ngọc), “Bước chân Việt Nam – 4 cực 1 đỉnh” (Ngô Huy Hòa), “Tôi là một con lừa” (Nguyễn Phương Mai), “hay “Ta ba lô trên đất Á” (Rosie Nguyễn)… Thật ra, thể loại sách du ký đã ra đời từ khá lâu ở Việt Nam nhưng sách du ký do người trẻ viết thì chỉ mới phát triển vài năm trở lại đây và được độc giả quan tâm nhiều hơn. Người trẻ viết cho người trẻ nên họ lại càng hiểu tâm lý của nhau, chia sẻ cho nhau nhiều trải nghiệm đáng quý.
Không phải đơn giản mà các bạn trẻ lại đón nhận cuốn sách “Hành trình nước Mỹ” của tác giả Đinh Hằng một cách nồng nhiệt đến vậy. Những buổi ra mắt sách “Hành trình nước Mỹ” của Đinh Hằng đều chật kín độc giả tìm đến. Trong trang sách của Đinh Hằng, người đọc trẻ tìm thấy những câu chuyện tình yêu, tình bạn, những nỗ lực vươn lên để thoát khỏi tháng ngày u tối sau khi mối tình đẹp nhiều năm tan vỡ. Các bạn đọc trẻ tìm thấy chính mình trong đó. Họ thêm khao khát, thêm dũng khí để có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn trên mọi nẻo đường. Hay tác giả Trần Hùng John, một chàng trai người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với hành trình đi bộ xuyên Việt khi trong ví không có một đồng xu, vẫn luôn cố gắng để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Hành trình của một chàng Việt kiều tìm về nguồn cội được thể hiện trong cuốn “John đi tìm Hùng”. Cuốn sách đã được tái bản nhiều lần.
Sau cuốn du ký “Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ”, cây bút Dương Thụy cũng thử sức mình ở bộ sách du ký dành cho thiếu nhi thông qua bộ ba cuốn sách mang tựa đề: “SuSu và GoGo đi Paris”, “SuSu và GoGo đi Tokyo”, “SuSu và GoGo đi Singapore”. Dương Thụy đã mở rộng nội dung về mặt địa lý lẫn thông điệp nhà văn muốn trao gửi. Sau mỗi chuyến đi, SuSu và GoGo cùng nhau lớn lên, thấm thía giá trị của tình cảm gia đình thiêng liêng. Thế nên, đi và nghĩ là những gì mà dòng sách du ký hướng đến cho độc giả.
Thêm sắc màu cho sách Việt
Cách đây không lâu, buổi ra mắt cuốn sách du ký “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero” của nhà báo Nguyễn Tập do First News – Trí Việt và NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành cũng đã thu hút đông đảo độc giả. Chất du ký bụi bặm, phiêu lãng và mạnh mẽ đằng sau những trang sách đã phần nào truyền cảm hứng đến những độc giả trẻ để trong những chuyến đi của cuộc đời mình, họ đầy ắp sự phấn khởi, say mê. Tác giả Nguyễn Tập từng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc TP.HCM rồi học báo chí tại Mỹ. Với thế mạnh của dân kiến trúc, anh đã vẽ tranh ký họa sinh động cho tác phẩm của mình. Đây cũng là nét độc đáo mà độc giả tìm thấy trong “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero”.
| Ẩn bên trong mỗi cuốn sách du ký không chỉ đơn giản là đam mê du lịch mà còn là sự ghi lại hành trình khám phá, chiến thắng chính bản thân mình của người viết. Sau mỗi chặng đường, họ đúc kết, chiêm nghiệm và rút ra những bài học cho chính mình để kể lại, chia sẻ cùng những người có đam mê xê dịch. Độc giả trẻ tìm thấy sự gần gũi, thân quen bởi những câu chuyện được kể lại trong dòng trong sách du ký thuộc thời hiện tại, ít hoặc nhiều có liên quan đến họ chứ không phải là quá khứ cách đây đã mấy chục năm hay những giáo điều khô khan. |
Ẩn bên trong mỗi cuốn sách du ký không chỉ đơn giản là đam mê du lịch mà còn là sự ghi lại hành trình khám phá, chiến thắng chính bản thân mình của người viết. Sau mỗi chặng đường, họ đúc kết, chiêm nghiệm và rút ra những bài học cho chính mình để kể lại, chia sẻ cùng những người có đam mê xê dịch. Độc giả trẻ tìm thấy sự gần gũi, thân quen bởi những câu chuyện được kể lại trong dòng trong sách du ký thuộc thời hiện tại, ít hoặc nhiều có liên quan đến họ chứ không phải là quá khứ cách đây đã mấy chục năm hay những giáo điều khô khan.
Có thể thấy chưa khi nào văn hóa đọc lại được đề cao, khuyến khích như hiện nay. Bên cạnh những dòng sách khác, sách du ký thu hút người viết lẫn người đọc là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường sách Việt.
Bài, ảnh: Thục Quyên


Bình luận (0)