Thành ủy TP.HCM vừa long trọng tổ chức Lễ báo cáo hoàn thành Cung thỉnh Tượng đài nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động bày tỏ: Từ TP này, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Cuộc hành trình của Người đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Đảng bộ và nhân dân TP.HCM mãi mãi ghi tạc công ơn trời biển của Người và ước muốn thiết tha được xây dựng Tượng đài Bác giữa lòng TP để được gần Người hơn. Thấu hiểu nguyện vọng, tình cảm và lòng mong mỏi thiết tha đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhất trí và chỉ đạo Thành ủy TP.HCM triển khai thực hiện xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Bằng tất cả tâm huyết và lòng kính yêu đặc biệt với Bác, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Trong quá trình xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy đã Cung thỉnh Tượng đài nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” của họa sĩ – nhà điêu khắc Diệp Minh Châu về Nhà Thiếu nhi TP. Đây là việc làm thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và thanh niên, thiếu nhi TP với Bác muôn vàn kính yêu; đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu thiếu nhi đến với Bác, nuôi dưỡng tâm hồn đạo đức trong sáng, xây dựng hoài bão, ước mơ cao đẹp, nỗ lực học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên – nhi đồng, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. “Nỗi thương nhớ thiếu nhi miền Nam luôn trong lòng Bác. Sự quan tâm chăm sóc, giáo dục đặc biệt của Bác cùng những bức thư, lời dạy, bài viết gửi thiếu niên nhi đồng cả nước mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ măng non và cả dân tộc ta. Cùng với tình cảm yêu thương bao la của mình, Bác Hồ luôn khẳng định vai trò của thiếu nhi Việt Nam với cách mạng nước nhà, đặt niềm tin yêu vào những chủ nhân tương lai đất nước. Tương lai của TP, đất nước thuộc về các cháu thiếu niên, nhi đồng. Thiếu niên, nhi đồng TP phải luôn nhớ ơn Bác Hồ, không ngừng cố gắng nhiều hơn nữa, phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và sau này trở thành những công dân tốt, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Thành ủy nhắn nhủ thiếu nhi TP.
|
Thiếu nhi TP.HCM chụp hình lưu niệm bên Tượng đài nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” |
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM mãi đi theo con đường do Bác, Đảng ta đã chỉ ra, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bảo vệ phát triển TP, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp ngày càng lớn cho khu vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học, công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; hết lòng chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau; tạo môi trường thuận lợi để tất cả thiếu nhi có điều kiện sống học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.
Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Nguyễn Thanh Xuân cũng khẳng định: Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TP và đội viên thiếu nhi TP xin hứa làm thật tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy… “Dưới Tượng đài Bác kính yêu, chúng con nguyện mãi mãi sống, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, đi theo con đường mà Bác, Đảng ta, dân tộc ta, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lựa chọn. Quyết tâm xây dựng, bảo vệ, phát triển TP vì cả nước, cùng cả nước, văn minh, hiện đại, nghĩa tình xứng danh là TP mang tên Bác – TP anh hùng”, bà Xuân xúc động nói.
Đại diện cho thiếu nhi TP, em Nguyễn Dương Kim Hảo, đội viên Chi đội lớp 8/8 Liên đội Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình bày tỏ: “… Hôm nay, chúng cháu thật vui và xúc động khi Tượng đài nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” được cung thỉnh về Nhà Thiếu nhi TP… Từ đây, chúng cháu sẽ có thêm điều kiện để được giáo dục, sinh hoạt và tổ chức nhiều hoạt động bổ ích tại địa điểm trang trọng, ý nghĩa đặc biệt này. Điều này động viên, thôi thúc chúng cháu phải luôn cố gắng học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện đạo đức thật tốt, tích cực tham gia phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức để mãi là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu…”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy


Bình luận (0)