Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Mỹ: Nhiều tiến sĩ nước ngoài học xong ở lại làm việc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều sinh viên, học viên các nước đã ở lại Mỹ làm việc sau khi lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Nhiều sinh viên, học viên ở các nước sau khi lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tại Mỹ lại không quay trở lại nước mình làm việc. Họ chọn Mỹ là nơi tiếp tục công việc của mình với chính sách ưu đãi cũng như môi trường làm việc thuận lợi. Ở Mỹ người ngoại quốc hiện chiếm khoảng 40% tổng số những người có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đang làm việc, với một số lớn trong các ngành kỹ sư, toán và điện toán.
Ở lại làm khoa học
Phần lớn những sinh viên ngoại quốc đến Mỹ để học lấy bằng tiến sĩ trong những ngành khoa học và kỹ thuật đã ở lại sau khi tốt nghiệp – ít nhất là cho đến gần đây khi có cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Điều này trái hẳn với sự tiên đoán đưa ra sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 hay sự kiện ngày 9-11 về người di dân hay cơ hội làm việc mở rộng ở Ấn Độ, Trung Quốc sẽ lôi kéo những người này về nước. Các dữ kiện mới đưa ra cho thấy khoảng 62% những người ngoại quốc có giấy chiếu khán tạm thời, có bằng tiến sĩ về khoa học hay kỹ thuật từ các trường đại học ở Mỹ từ năm 2002, sang đến năm 2007 vẫn thấy còn ở tại nước này. Trong số những người tốt nghiệp năm 1997, có 60% vẫn còn ở Hoa Kỳ năm 2007, theo dữ kiện của trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục của Bộ Năng lượng, thu thập cho cơ quan Khoa học Quốc gia (NSF).
Người ngoại quốc hiện chiếm khoảng 40% tổng số những người có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đang làm việc ở Mỹ, với một số lớn trong các ngành kỹ sư, toán và điện toán. “Khả năng thu hút và giữ các khoa học gia và kỹ sư ngoại quốc rất quan trọng cho việc gia tăng đầu tư vào khoa học và kỹ thuật”, theo lời phân tích gia Michael Finn ở Bộ Năng lượng Quốc gia.
“Dữ kiện từ các nguồn khác cho thấy “mức ở lại” của những người có bằng tiến sĩ khoa học và kỹ thuật trong năm 2007 có phần cao hơn so với các năm gần đây”, ông Finn cho hay. Ông Finn có được kết luận này là nhờ dùng các tin tức về thuế để theo dõi những người tốt nghiệp, nhưng chỉ cho khoảng thời gian trước khi nước Mỹ đi vào tình trạng suy thoái kinh tế làm giảm khả năng kiếm việc trong kỹ nghệ ở Mỹ hay các trường đại học.
Đang chuyển biến
Các phân tích gia khác thấy có những dấu hiệu cho thấy những sinh viên, tiến sĩ vừa ra trường đang có nhiều khả năng về nước hơn, nhất là trong hoàn cảnh khó kiếm việc lúc này. “Tôi tin rằng các dữ kiện của năm 2009 sẽ cho thấy có sự thay đổi rõ rệt,” theo lời Vivek Wadwha, tại Trường Kỹ thuật Pratt School thuộc Đại học Duke. Ông là người từng lớn tiếng cảnh cáo về mối đe dọa của việc sinh viên ngoại quốc khi tốt nghiệp sẽ trở về nước, ảnh hưởng đến khả năng phát kiến của kỹ nghệ ở Mỹ – bởi một lý do dễ thấy là không có nhiều sinh viên Hoa Kỳ muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.
Trong năm 2007, có 16.022 người ngoại quốc được cấp bằng tiến sĩ trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật ở Mỹ, tức vào khoảng 46% tổng số. Thành phần sinh viên tiến sĩ ra trường năm 1997 có 12.966 người ngoại quốc, tức vào khoảng 30% tổng số.
Các sinh viên tiến sĩ trong chương trình tiến sĩ ngành khoa học và điện toán thường có ý hướng ở lại Mỹ hơn là những ngành khác, theo lời ông Finn. Các chương trình này thường có nhiều sinh viên từ Ấn Độ và Trung Quốc theo học, sau đó ở lại Hoa Kỳ nhiều hơn các sinh viên từ Đài Loan, Nam Hàn và Tây Âu.
Trong số các sinh viên tiến sĩ tốt nghiệp năm 2002, có 92% người Trung Quốc, 81% người Ấn Độ vẫn còn ở Hoa Kỳ năm năm sau đó; trong khi đó chỉ có 41% người Nam Hàn và 52% người Đức là còn ở nơi đây.
Cơ quan NSF mới đây cho hay con số sinh viên ngoại quốc nộp đơn xin học các chương trình hậu cử nhân cho các ngành khoa học và kỹ thuật lên đến con số kỷ lục là 158.430 người vào tháng 4-2009, tăng 8% so với năm trước.
(Theo Wall Street Journal)
Thảo Nguyên

Bình luận (0)