Sự kiện giáo dụcTin tức

Hợp tác thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng sinh học

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Phm Duy Hưng – Ch tch HĐQT Công ty c phn Công viên nưc Đm Sen (bìa phi) cùng TS. Võ Hoàng Duy – Phó Hiu trưng Trưng Đi hc Tôn Đc Thng (bìa trái) ký kết hp tác dưi s chng kiến ca đi din S Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Việc xử lý môi trường hiện nay đang là bài toán khó đặt ra đối với thành phố trong nhiều năm qua. Với đặc thù là một đô thị đặc biệt, số dân tăng nhanh, các cơ quan chức năng đang có nhiều định hướng về xử lý chất thải rắn, môi trường nước thải, sinh hoạt đô thị, trong đó có việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý bằng men vi sinh đang là vấn đề cấp thiết để bảo vệ môi trường một cách bền vững. Trước tình hình đó, Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng sinh học dưới sự điều hành của TS. Dương Văn Quả, người đã hơn 50 năm học tập, làm việc tại Nhật Bản, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vi sinh, enzyme và các kinh nghiệm ứng dụng khoa học liên quan với mục đích chính là tìm ra phương pháp xử lý nước thải hữu hiệu nhất.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, phát triển kinh tế – xã hội, thành phố đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trong đó, giảm ô nhiễm môi trường là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, việc xử lý chất thải của thành phố chủ yếu là chôn lấp. Một phần chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt (không thu hồi năng lượng), việc sản xuất phân bón và tái chế cũng được các đơn vị thực hiện nhưng tỷ lệ còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của thành phố.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom, vận chuyển năm 2018 là hơn 3 triệu tấn, trung bình khoảng hơn 9.200 tấn/ngày. Trong đó, có đến hơn 72,5% được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, mặc dù các bãi chôn lấp hiện nay của thành phố là hợp vệ sinh nhưng công nghệ xử lý này hiện đã không còn phù hợp. Trong đó, nhược điểm lớn nhất là nguy cơ tồn tại mùi hôi tại các vị trí chung quanh bãi rác chôn lấp. Ngoài ra, công nghệ chôn lấp cũng gây lãng phí “tài nguyên” rác thải vốn có thể tận dụng để tái chế thành nhiều sản phẩm khác nhau trong đời sống.

Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen cho biết: “Việc chúng tôi ký kết hợp đồng hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm để nghiên cứu xử lý nước thải bảo vệ môi trường, một trong những vấn đề nan giải của toàn xã hội. Chúng tôi sẵn sàng triển khai việc thương mại hóa các kết quả ứng dụng sinh học, ứng dụng của Viện Nghiên cứu ứng dụng sinh học và của Trường Đại học Tôn Đức Thắng để đáp ứng nhu cầu thị trường xã hội. Việc ký kết này ghi dấu thêm một hướng đi mới của đơn vị chúng tôi…”.

K.Nguyên

Bình luận (0)