|
Bản hòa tấu Xàng Xê của tất cả các nghệ sĩ mở màn đêm diễn
|
Vừa qua, tại Nhạc viện TP.HCM đã diễn ra đêm Nhạc hội đàn tranh 2014 với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Không chỉ khiến khán giả thích thú với những âm hưởng trầm bổng réo rắt từ đàn tranh, chương trình còn góp phần giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc đang dần bị đánh mất trong cuộc sống hiện nay.
Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Ban tứ tuyệt Duyệt Thị Trang, CLB Tiếng hát quê hương, Trường Âm nhạc Dân tộc Phượng Ca (Pháp), Ban đàn tranh Hướng Việt, ban nhạc Võ Vân Ánh Tranhsemble và các giảng viên, sinh viên Khoa Nhạc cụ dân tộc Nhạc viện TP.HCM.
Chuẩn bị và đầu tư rất kỹ
Để mang đến cho khán giả một đêm diễn trọn vẹn, Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ đã có sự chuẩn bị và đầu tư rất kỹ, 15 tiết mục kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ của đêm diễn không chỉ khiến khán giả “đã tai” với những tiết mục đặc sắc, mà còn mãn nhãn với trang phục, sân khấu và cách thể hiện của các nghệ sĩ.
Ngay từ lúc bắt đầu, bản hòa tấu Xàng Xê (Nhạc lễ miền Nam) làm khán giả phấn khởi về sự hài hòa tuyệt vời của các ngón đàn. Những âm điệu lúc trầm lúc bổng mang đậm màu sắc dân tộc như kéo người nghe trở về với hồn quê chân chất, vừa gần gũi vừa thân thiết. Ngoài đàn tranh là nhạc cụ chính, còn có sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc khác như sáo, đàn nguyệt, đàn nhị… làm cho buổi biểu diễn thêm phần phong phú.
Nghệ sĩ Hải Phượng đã mang đến những cung bậc âm nhạc với màu sắc vô cùng phong phú qua các tiết mục Cửu khúc Giang Nam, Thoáng quê hương, Mưa… Nhiều lần “đem chuông đi đánh xứ người” và bôn ba nơi đất khách, nhưng tấm lòng người nghệ sĩ luôn hướng về quê hương đã giúp nghệ sĩ Hải Phượng dồn hết trái tim vào từng nốt nhạc, âm thanh réo rắt từ bàn tay tài hoa của chị đã khiến cả khán phòng nín lặng và vỡ òa khi tiếng nhạc kết thúc.
Nghệ sĩ Võ Vân Ánh (giải nhất Đàn tranh quốc gia 1994), một nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đã từng được đề cử giải Oscar 2003, và đạt giải Emmy Award 2009 đã khiến người nghe vô cùng bất ngờ khi biến tấu và kết hợp đàn tranh với các nhạc cụ hiện đại. Phong cách mới mẻ này đã được thính giả hào hứng đón nhận, các tiết mục độc tấu đàn tranh Huyền thoại mẹ, Qua cầu gió bay, độc tấu đàn T’rưng Đi săn… nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả.
Đưa âm nhạc dân tộc đến gần với âm nhạc thế giới
Có thể nói, tiết mục hòa tấu đàn tranh và piano cho ca khúc Let It Go đã góp phần làm cho đêm diễn thêm mới mẻ, đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với âm nhạc thế giới.
Đêm hội đàn tranh cũng đem đến những tiết mục dân ca vô cùng gần gũi và quen thuộc với khán giả của các nghệ sĩ nước ngoài như Hò hụi (dân ca Huế), Trống cơm (dân ca quan họ Bắc Ninh)… Mặc dù nhiều nghệ sĩ nước ngoài nói không sành tiếng Việt nhưng họ vẫn làm nức lòng khán giả bởi những ngón đàn vô cùng điêu luyện, chan chứa tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên, một chương trình về đàn tranh tổ chức bán vé, không chỉ giúp Ban tổ chức trang trải các chi phí cho buổi biểu diễn, mà còn được xem như một “phép thử” để đo độ quan tâm của công chúng đối với đàn tranh cũng như thể loại nhạc dân tộc. “Phép thử” này đã khá thành công khi rất nhiều khán giả không ngại bỏ chi phí ra để được đến thưởng thức những màn biểu diễn hết sức ấn tượng của các nghệ sĩ.
Sự thành công của đêm biểu diễn cho thấy âm nhạc dân tộc vẫn có một sức cuốn hút mạnh mẽ trong lòng công chúng, hình ảnh những khán giả ngồi im lắng tai nghe, thỉnh thoảng nhịp chân theo điệu nhạc và những tràng vỗ tay nồng nhiệt mỗi khi các nghệ sĩ biểu diễn xong tiết mục đã minh chứng cho điều đó.
Bài, ảnh: KIM NGÂN
|
Cuộc hội ngộ đàn tranh của dân tộc
GS.TS Trần Văn Khê cho biết: “Nhạc hội đàn tranh 2014có thể xem là cuộc hội ngộ đàn tranh của dân tộc, của đất nước. Từ những ca từ đơn giản qua tiếng đàn du dương, trầm bổng, các nghệ sĩ đã tạo nên nhiều điều vô cùng ý nghĩa. Những tiết mục đàn tranh về các bài dân ca từ Bắc đến Nam đều toát lên một sự yêu thương dành cho dân tộc, quê hương Việt Nam. Chương trình cũng cho thấy sự trưởng thành của các nghệ sĩ đàn tranh Việt Nam. Đặc biệt, hai nghệ sĩ Hải Phượng và Vân Ánh rất đáng khen ngợi bởi họ đã mang đến những tiết mục hết sức đặc sắc và ấn tượng góp phần tạo nên thành công cho đêm diễn”.
|


Bình luận (0)