Sự kiện giáo dụcTin tức

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Sẽ chấm lại những hội đồng thi “bất thường”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã là người “ngồi ghế nóng” và vụ tiêu cực tại Đồi Ngô (Bắc Giang) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 một lần nữa lại được nhắc đến.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: Vụ việc tại Đồi Ngô là một vi phạm nghiêm trọng. Chúng tôi đã có phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Giang, triển khai xem xét. Cách xử lý đã được công bố và tôi cho rằng cách xử lý đó là nghiêm khắc. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ban chỉ đạo thi của bộ đã họp với các cơ quan chức năng bàn về quy chế sửa đổi và chúng tôi đã ban hành, cho áp dụng ngay trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Trong quy chế sửa đổi, có một chi tiết quan trọng là cho phép thí sinh (TS) được mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng phát trực tiếp tức là những thiết bị TS không thể nghe được âm thanh, nhìn được hình ảnh ghi trong đó. Chúng tôi cho TS mang những thiết bị này vào để ghi lại những hình ảnh tiêu cực trong thi cử, vi phạm quy chế nhằm cung cấp cho các cơ quan có trách nhiệm, tạo điều kiện giúp đỡ cho cơ quan quản lý ngành giáo dục biết những hạn chế.
PV: Dư luận hoan nghênh động thái này của bộ, nhưng vẫn có người thắc mắc quy định không cụ thể có thể gây lúng túng cho người thực hiện. Tại sao chúng ta không quy định cụ thể các thiết bị được mang vào phòng thi?
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Chúng tôi đã thảo luận và đi đến kết luận không nên quy định các thiết bị cụ thể được mang vào phòng thi. Vì trên thị trường hiện nay có nhiều loại thiết bị khác nhau. Nếu chúng ta quy định cho mang một hai thiết bị này và cấm không cho mang các thiết bị khác thì tiện cho các cơ quan quản lý, nhưng không thuận lợi cho các TS. Do đó, cơ quan quản lý chấp nhận khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các TS để chống tiêu cực trong thi cử.
Có ý kiến cho rằng việc cho phép mang những thiết bị như thế dẫn đến tâm lý không thoải mái, e ngại đối với các cán bộ coi thi. Bộ trưởng nghĩ thế nào về vấn đề này?
– Nội dung quy chế này tạo nên một sức ép đối với cán bộ coi thi bởi bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị ghi hình hoặc ghi âm. Nếu họ muốn làm điều gì chưa đúng hoặc làm chưa chuẩn thì cũng khó, tạo nên sự e ngại. Nên chúng tôi rất tự tin rằng, tất cả những thầy cô giáo tận tâm với ngành và bất bình với tiêu cực tồn tại trong ngành cũng như xã hội đều đồng tình, chia sẻ với chúng tôi trong việc này. Cần  tạo sức ép, có sự giám sát của toàn xã hội đối với tất cả những người tham gia giáo dục nói chung và coi thi nói riêng.
Có lẽ tiêu cực không chỉ có ở Đồi Ngô, một sinh viên cho biết THPT có thu một loại phí là phí phần mềm thi tốt nghiệp THPT. Theo thông tin được phản ánh, với chủ trương chống tiêu cực thì bộ xử lý vấn đề này như thế nào?
– Tôi đề nghị các đồng chí cung cấp cho chúng tôi thông tin, ngay lập tức chúng tôi sẽ cho thanh tra, xem xét. Xin báo cáo thêm, sau kỳ thi tuyển sinh ĐH kết thúc, chúng tôi sẽ chấm thanh tra lại kết quả tốt nghiệp THPT tại những địa phương, những cơ sở có tỷ lệ tốt nghiệp tăng đột biến.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, có dư luận cho rằng kết quả thi gần 100% là không thuyết phục. Các kỳ thi tốt nghiệp đang tốn kém và áp lực, nên bỏ, quan điểm của Bộ trưởng thế nào?
– Kỳ thi là để đánh giá lại kết quả học tập, rèn luyện của mỗi học sinh cũng như chất lượng của nhà trường, chương trình, nội dung SGK. Bộ cần có cuộc thi để đánh giá lại chương trình, SGK. Đối với các cháu, thi cử là một quá trình thử thách từ nhỏ đến lớn, giúp các cháu hình thành ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn. Với cách tiếp cận này, tôi nghĩ không nên bỏ kỳ thi mà là thay đổi căn bản kỳ thi, không biến kỳ thi căn bản thành sự sợ hãi của các cháu, cũng không nên làm kỳ thi nặng nề, tốn kém. Chúng tôi xin khẳng định vẫn giữ nhưng có đổi mới, và đổi mới căn bản.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Nghiêm Huê (thực hiện)

Bình luận (0)